xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công chúng đòi "lột" vương miện Hoa hậu của Kỳ Duyên

Bài: Minh Khuê. Ảnh: Facebook, Internet

(NLĐO) – Những ngày qua, vụ bê bối của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng. Dẫu vậy, một khi đã đội vương miện trên đầu, người đẹp này cần tự biết phải hành xử thế nào cho xứng đáng vị trí của mình.

Những hình ảnh, video clip quay cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lá trong quán cà phê ở Hà Nội lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Ngay sau đó, một làn sóng chỉ trích dữ dội xuất hiện, cho rằng cô hành xử không xứng đáng là một hoa hậu. Một cô gái trẻ như Kỳ Duyên có thói quen hút thuốc lá chẳng tốt chút nào. Cô lại là một hoa hậu, hút thuốc ở chốn công cộng trông càng tệ hơn. Cả nước đang khuyến khích mọi người từ bỏ thuốc lá để giảm tác động xấu đến sức khỏe, Kỳ Duyên với vị thế là một hoa hậu lại đi ngược với tiêu chí này, chẳng khác nào khuyến khích giới trẻ đến với khói thuốc. Nhiều lời kêu gọi tước vương miện của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên hứng bão dư luận vì hút thuốc lá
Kỳ Duyên hứng bão dư luận vì hút thuốc lá

Bên cạnh những chỉ trích, một số quan điểm bênh vực cho rằng video clip quay lén Kỳ Duyên là không đúng, cô cũng cần khoảnh khắc riêng tư. Có thể, người đẹp này chịu áp lực tâm lý nào đó mới giải tỏa bằng khói thuốc. “Hoa hậu cũng là người bình thường nên việc hút thuốc, uống rượu đâu thể cấm được?”- Một cư dân mạng biện hộ giúp Kỳ Duyên.

Dẫu tranh cãi thế nào, Kỳ Duyên vẫn là một hoa hậu, đại diện cho nhan sắc, trí tuệ, hình ảnh của phụ nữ Việt Nam. Khi còn đội vương miện trên đầu, cô có nghĩa vụ phải làm gương trong mọi hành động, phát ngôn, đẹp từ trong ra ngoài. Một Hoa hậu Việt Nam tại vị còn cần phải “sạch sẽ” trên các phương tiện truyền thông, giữ vững nét đẹp văn hóa truyền thống của phụ nữ Á Đông. Kỳ Duyên là hoa hậu, cô tự biết mình có danh tiếng, xuất hiện chốn công cộng càng thận trọng. Bởi bất kỳ hành động nào của cô cũng có khả năng gây chú ý và càng bị soi kỹ. Ngay cả các nước phát triển như Anh, Mỹ vốn rất thoáng cũng không ít lần tước vương miện những người đẹp vướng bê bối làm bẩn vương miện.

Ngay khi làn sóng chỉ trích lên cao, Kỳ Duyên đã lên tiếng xin lỗi trên Facebook: “ vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng. Cảm ơn ý kiến đóng góp của khán giả giúp Duyên nhận ra khi đã đội chiếc vương miện trên đầu càng phải sống có trách nhiệm hơn, kể cả trong cuộc sống cá nhân. Duyên hy vọng, những sai lầm thời tuổi trẻ, sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn trong tương lai”.

img

img

Nhưng lời xin lỗi này chưa làm thỏa mãn công luận vì Kỳ Duyên đã vướng quá nhiều thị phi từ đi trễ giờ trong một sự kiện cho đến cách hành xử không đẹp. Trước đây, nhiều người còn cho rằng dư luận khắt khe với cô vì cô là hoa hậu. Một số tỏ ra thông cảm cho rằng cô chịuđênhiều áp lực khi bị soi quá đà từ ăn, uống, ngủ… Nhưng lần bê bối này, Kỳ Duyên hoàn toàn mất điểm. Lời biện hộ còn trẻ người non dạ, chưa lường trước hậu quả… của cô khó chấp nhận bởi khi đăng quang, bản thân Kỳ Duyên phải tự ý thức mình cần sống thế nào cho xứng đáng vương miện cao quý. Cô có quyền tự do, thoải mái ở nhà riêng nhưng chốn công cộng, cô là một hoa hậu và buộc phải giữ hình ảnh của mình.

Gia đình Kỳ Duyên ủy quyền cho luật sư

Vụ bê bối của Kỳ Duyên kéo theo một số tin đồn được phía cô cho là thất thiệt. Trên Facebook của cô, người quản lý (admin) đăng: “Những ngày vừa qua, Hoa hậu Kỳ Duyên nhận được rất nhiều góp ý của công chúng. Đây là những lời khuyên, nhận xét chân tình giúp Kỳ Duyên nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân để thay đổi. Nhưng một số tài khoản Facebook và trang tin đăng tải các thông tin không chính xác, những câu chuyện không có thật, với mục đích mua vui cho cộng đồng mạng. Việc này đã vượt qua giới hạn và đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của Kỳ Duyên cùng các cá nhân, đơn vị, tổ chức liên quan như gia đình, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Đại học Ngoại thương Hà Nội, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam...

Để chấm dứt những điều xuyên tạc này, gia đình Kỳ Duyên đã uỷ quyền cho luật sư Nguyễn Thành Công (Công ty Đông Phương Luật) tại TP HCM thay mặt giải quyết vụ việc với pháp luật”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo