xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đua kinh doanh nhan sắc (*): Loạn danh xưng hoa hậu

Hoàng Lan Anh

Nhiều hoa hậu như... từ trên trời rơi xuống khiến công chúng sốc nặng

Theo quy định hiện hành, mỗi năm chỉ được tổ chức 2 cuộc thi sắc đẹp mang tầm cỡ quốc gia, tức là chỉ có 2 người đẹp lên ngôi hoa hậu. Trong khi đó, trên thực tế, danh hiệu hoa hậu đâu đâu cũng thấy.

Thi hoa hậu như chương trình tạp kỹ!

Báo chí tuần qua ghi nhận một người đẹp nữa đăng quang hoa hậu: Doanh nhân Vũ Thúy Nga - Hoa hậu Doanh nhân thành đạt thế giới người Việt đầu tiên tổ chức tại Mỹ giữa tháng 6-2016. Âm thầm dự cuộc thi không ai biết nhưng khi trở về Việt Nam, bà Vũ Thúy Nga đã có một buổi tiệc lớn chia vui về danh hiệu hoa hậu của mình.

Những người sở hữu nhan sắc như thế này cũng có thể trở thành hoa hậu? Ảnh: INTERNET
Những người sở hữu nhan sắc như thế này cũng có thể trở thành hoa hậu? Ảnh: INTERNET

Từ nhiều năm nay, các bầu sô thi hoa hậu ở hải ngoại rất thích “mượn” tên gọi và ý tưởng của những cuộc thi sắc đẹp trong nước để làm sô. Việt Nam có hoa hậu gì, hải ngoại có hoa hậu đó. Nhiều cuộc thi hoa hậu ở hải ngoại chỉ còn là chuyện làm ăn của riêng cá nhân bầu sô, không khác gì một sô diễn bán vé bình thường.

Ngọc Trinh từng khiến nhiều người sốc nặng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam toàn cầu trong một cuộc thi không khác gì chương trình tạp kỹ. Người đẹp xì-căng-đan Vân Quế cũng khiến không ít người ngỡ ngàng khi lên ngôi á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới, nhái tên một cuộc thi trong nước. Khác hẳn với cuộc thi mang tầm quốc gia là Hoa hậu Thế giới người Việt, cuộc thi Hoa hậu người Việt Thế giới được nhiều người đánh giá chỉ giống như một buổi ghi hình trong sô ca nhạc tạp kỹ do ông bầu của chính cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu là Minh Chánh tổ chức.

Hoa hậu “mất thiêng”

Những danh hiệu hoa hậu, á hậu trao cho người từng có chồng con, thậm chí nhiều người chỉ cao trên 1,5 m như cây hài Thúy Nga, đã khiến xã hội mất lòng tin vào các cuộc thi nhan sắc, thậm chí làm cho danh hiệu hoa hậu, á hậu bị rẻ rúng. Rất nhiều xì-căng-đan kiện cáo, tố cáo mua bán giải tại các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt là các cuộc thi hoa hậu mượn danh Việt Nam ở hải ngoại đã diễn ra.

Chưa bao giờ danh hiệu hoa hậu, á hậu lại mua dễ như thế. Cũng chưa bao giờ các người đẹp lại mạnh dạn bỏ tiền mua danh hiệu, dù là danh hiệu ảo, như bây giờ. Ông Dương Xuân Nam, người từng nhiều năm đảm nhận vai trò Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đánh giá tình trạng loạn hoa hậu thời gian qua đã khiến những người yêu cái đẹp không biết tin vào đâu, trong khi xã hội mất niềm tin vào các cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu, người đẹp bước ra từ các cuộc thi nghiêm túc cũng bị ảnh hưởng vì tốt - xấu lẫn lộn.

Ông Nam cho rằng không thể cấm được các cuộc thi sắc đẹp ở hải ngoại nhưng báo chí khi đưa tin nên cẩn trọng, cân nhắc. “Hoa hậu bước ra từ một sô diễn mà sánh ngang với Hoa hậu Việt Nam là điều không chấp nhận được” - ông nhấn mạnh.

Một lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) thừa nhận bên cạnh các cuộc thi hoa hậu được tổ chức nghiêm túc, vẫn còn một số cuộc thi tổ chức thiếu minh bạch, có hiện tượng mua bán giải thưởng..., nhất là các cuộc thi tổ chức ở nước ngoài dành cho người Việt trên khắp thế giới tham dự. Chính những cuộc thi tổ chức không nghiêm túc, trao giải tràn lan như thế đã khiến cho tình trạng danh hiệu hoa hậu bị lạm dụng và tốt - xấu lẫn lộn.

Vị này cho biết Nghị định 15/2016 và Nghị định 158/2013 đã nêu rõ mức xử lý vi phạm đối với việc tổ chức cuộc thi không đúng quy định và hành vi thí sinh tham dự các cuộc thi hoa hậu, người mẫu không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, đương nhiên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm thì sẽ không được công nhận kết quả.

“Để chấn chỉnh tình trạng lộn xộn trong việc tổ chức thi hoa hậu, Bộ VH-TT-DL đang giao cho các cơ quan chức năng sửa đổi Nghị định 158 nhằm bổ sung và tăng mức xử phạt, bảo đảm đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm” - vị này khẳng định.

Cuộc thi có... 33 hoa khôi, á khôi!

Thanh tra Bộ VH-TT-DL ngày 27-6 đã có văn bản gửi Sở VH-TT TP HCM yêu cầu giải trình về cuộc thi “Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam” của Công ty Ngôi Sao Việt.

Được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tối 19-6 từ Nhà hát Hòa Bình, bỏ qua các quy định của pháp luật, nhà tổ chức cuộc thi đã trao tới 33 danh hiệu, trong đó có hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2 (2 giải), á khôi 3 (10 giải) và 26 giải phụ: hoa khôi có mái tóc đẹp, hoa khôi có làn da đẹp, hoa khôi vì cộng đồng, hoa khôi triển vọng, hoa khôi phong cách…

Cuộc thi này đã khiến nhiều người kinh ngạc về sự “sáng tạo” của ban tổ chức trong việc nghĩ ra tới 26 giải thưởng phụ cũng như sự liều lĩnh qua mặt cơ quan quản lý để tổ chức cuộc thi khi chưa được cấp phép, biến một cuộc thi duyên dáng doanh nhân chỉ trong phạm vi TP HCM thành cuộc thi sắc đẹp được tuyển sinh trên toàn quốc với các thí sinh có độ tuổi kéo dài từ 22 đến 59.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo