xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đạo diễn Lê Minh "khổ sở" vì Thương Tín

H. Nguyên. Ảnh do NSXCC

(NLĐO) - Đạo diễn Lê Minh tâm sự anh gặp nhiều khó khăn khi quay cảnh có Thương Tín trong phim truyền hình "Hận thù hóa giải" bởi nam diễn viên này hóa thân vào vai một người lính bị mất tay.

Hận thù hóa giải (đang phát sóng vào lúc 20 giờ 40 phút vào thứ 2 và thứ 3 hằng tuần trên sóng VTV1) là phim chính luận, kể về mối duyên kỳ lạ của hai người lính ở hai bên chiến tuyến khiến họ trở thành đồng chí, đồng đội, anh em kết nghĩa trên chiến trường.

Nhưng do một sự hiểm lầm mà gây nên hận thù. 30 năm sau, họ gặp lại và giải quyết những ân oán thời chiến tranh. Cũng chính lúc này con gái của người lính cách mạng và con trai của người lính bên kia chuyến tiến lại yêu thương nhau.

Một cảnh trong phim Hóa giải hận thù

Một cảnh trong phim Hóa giải hận thù

Ngoài Mỹ Duyên, Tấn Hoàng, Dương Cẩm Lynh, Đoàn Thanh Tài, Hùng Thuận…, phim có sự trở lại của Thương Tín- nam diễn viên nổi tiếng một thời với "Biệt động Sài Gòn". Lần này Thương Tín vào vai người lính bị thương mất một cánh tay và sống với sự mặc cảm.

Đạo diễn Lê Minh cho biết khi quay những cảnh Thương Tín với cánh tay giả khiến không chỉ Thương Tín mà đoàn phim gặp nhiều khó khăn. "Mỗi lần gắn tay giả, tay thiệt của Thương Tín phải bó lại và dán băng keo. Nhiều cảnh quay khó và nhiều phân đoạn phải quay liên tục, có lúc Thương Tín phải mang cánh tay giả cả ngày để quay. Khi tháo ra, nơi cánh tay băng bó bị ẩm nên bị lở loét"- đạo diễn Lê Minh kể. Trong khi đó, diễn viên Thương Tín lại than thở: "Phim này mà quay 100 tập chắc tay tôi cưa bỏ luôn quá!".

img
Thương Tín và Đoàn Thành Tài

Thương Tín và Đoàn Thành Tài

Kịch bản Hận thù hóa giải được chuyển thể từ truyện ngắn Hai người lính của nhà văn Xuân Đức (truyện được viết sau khi ông đọc được một mẩu chuyện có thật đăng trên báo Tuổi Trẻ kể về hai người lính ở hai chiến tuyến). Đạo diễn trẻ Lê Minh từng tốt nghiệp ngành báo chí, anh từng làm diễn viên, tham gia hàng chục phim truyền hình nhưng lại được biết đến nhiều với vai trò đạo diễn. Anh cũng từng viết kịch bản kiêm đạo diễn phim Bến vô thường.

Lê Minh cho biết khi nhận kịch bản phim này, anh rất lo lắng. Mặc dù anh đã từng làm đạo diễn hàng loạt phim: Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Chim Én mùa Đông, Bí mật chôn vùi, Nơi chốn ta quay về, Vực thẳm vô hình...nhưng anh chưa có nhiều kinh nghiệm làm phim chiến tranh và hậu chiến. Anh phải học hỏi kinh nghiệm từ đạo diễn Bùi Huy Thuần, người đã từng làm nhiều phim về đề tài này.

"Bối cảnh phim đa số phải quay trong rừng núi và các tỉnh xa thành phố như Bình Phước, Tây Ninh, Đăk Lăk, Đăk Nông nên đoàn phim phải di chuyển vào rừng sâu rất cực khổ. Phim cũng có nhiều cảnh quay đạn bom nguy hiểm"- anh kể.

Đạo diễn Lê Minh trên trường quay

Đạo diễn Lê Minh trên trường quay

và ở ngoài đời

và ở ngoài đời

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo