xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề cử Giải Mai Vàng 2014: Nhóm hát: Mới, đầy năng lượng

Thùy Trang

Không chỉ định hình chuẩn mực, các nhóm hát hôm nay xuất hiện đa phong cách, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu tươi mới

Sau nhiều năm èo uột, năm nay, nhóm hát đánh dấu sự hồi sinh trong đời sống nhạc Việt bởi sự xuất hiện của nhiều nhóm hát có chất lượng chuyên môn và tràn đầy năng lượng biểu diễn trên sân khấu ca nhạc.

Chuyên môn cao

Nếu trước đây những nhóm hát có đẳng cấp về chuyên môn là hàng hiếm thì hiện nay không còn khó tìm nữa. Hàng loạt nhóm hát với phong cách riêng ra mắt thời gian gần đây nhanh chóng chiếm lĩnh tình cảm của công chúng. Dù không khuynh đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến nhưng mỗi nhóm hát đều có phong cách trình diễn và ca khúc “hit” (ăn khách) để khán giả nhớ đến. Điểm mạnh của các nhóm hát này là khả năng phối bè nhuần nhuyễn, nhiều sáng tạo trong biểu diễn, tạo nên sự khác biệt ở mỗi nhóm và làm thay đổi diện mạo nhóm hát so với trước đây. Đáng kể, nhóm nhạc O Plus (O+) đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả bởi thế mạnh dung hòa được 2 yếu tố: mạnh mẽ - dịu dàng trong  phong cách pop rock. Bốn thành viên của nhóm gồm Tùng Linh, Tùng Lâm, Đức Tùng và Quang Minh sở hữu chất giọng khác nhau và có thể xử lý quãng hát rất rộng. Điểm đặc biệt của O+ chính là khả năng xử lý tinh tế phần bè phối âm cần thiết của một nhóm hát. Điều đó giúp cho ưu điểm trong giọng hát của từng thành viên hòa quyện với nhau. Ca khúc Chờ người nơi ấy (sáng tác của Huy Tuấn) được thể hiện với phong cách “nửa pop, nửa rock” đầy mê hoặc của nhóm là một dấu ấn.

 

Nhóm O Plus trình diễn trong chương trình Nhân tố bí ẩn Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG
Nhóm O Plus trình diễn trong chương trình Nhân tố bí ẩn Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

 

Cũng sở hữu giọng hát đủ sức chinh phục mọi đối tượng khán giả là nhóm hát X-File với ca khúc Nắng chờ (Hoàng Anh Minh). Theo đuổi phong cách bán cổ điển, X-File gợi nhớ đến hình ảnh về một ban nhạc sang trọng với vẻ nam tính và chuẩn mực. Họ đứng ngoài trào lưu ca sĩ thần tượng bởi sự lựa chọn phong cách trình diễn “khó” để tiếp cận công chúng. Thậm chí, X-File được xem là hình mẫu sang trọng của thị trường giải trí.

 

img

Nhóm The Men

 

Nói đến phong cách sang trọng còn phải kể đến nhóm Dòng Thời Gian. Nhóm hát này vẫn có lượng lớn công chúng yêu mến với những ca khúc do nhóm trình diễn được người nghe yêu thích, trong đó Người về nơi đâu (Phạm Thanh Hà) là một ví dụ.

 

Nhóm 365
Nhóm 365

 

Cũng mang sắc màu cổ điển còn có nhóm hát Ayor đang rất được yêu thích hiện nay với những giọng ca được đào tạo bài bản tại nhạc viện. Ca khúc Chỉ là giấc mơ (Vũ Cát Tường) với phần thể hiện của Ayor mang sắc thái khác biệt giúp Ayor đến gần hơn với người nghe.

 

Nhóm O Plus
Nhóm O Plus

 

Nhóm F-Band tạo nhiều dấu ấn trong một chương trình truyền hình thực tế, được yêu thích bởi khả năng mash up (nối ca khúc) thành một chuỗi liên khúc ấn tượng bằng phong cách riêng, mang lại “hơi thở” mới cho những ca khúc mà họ thể hiện. F-Band còn có biệt tài thể hiện các ca khúc trên nền beatbox.

 

Nhóm Fband
Nhóm Fband

 

Trong khi đó, Its Time, nhóm hát chuyên trình diễn lại những ca khúc ăn khách trên thị trường âm nhạc bằng phong cách đậm chất acoustic mộc mạc và cảm xúc cũng bắt đầu thể hiện những ca khúc của chính họ. Chỉ cần tình yêu là ca khúc của nhóm sáng tác đang trở thành bản “hit” hiện nay.

Giải trí có đẳng cấp

Sự xuất hiện của rất nhiều nhóm hát mới, mang tính thời thượng góp phần xóa thế độc quyền của một vài nhóm hát ăn khách lâu nay. Nổi lên từ một chương trình truyền hình thực tế, The Zoo là nhóm hát có đủ sự sôi nổi cần thiết để khuấy động các sân khấu ca nhạc và với Macarana (nhạc ngoại), nhóm hát này đang ghi điểm trong lòng công chúng thời gian qua.

FB Boiz là một trong những nhóm hát đang làm “tan chảy” trái tim người yêu nhạc bởi phong cách trình diễn sôi động. Theo đuổi phong cách dance, hip hop, R&B pop,  FB Boiz vốn không xa lạ với khán giả yêu dòng nhạc underground. Mỗi thành viên của FB Boiz là những người khá nổi tiếng trong giới gồm:  Phúc Bồ, Hoàng Tôn, Mr T, JC, Es Zi... Họ là DJ, rapper, ca sĩ hoặc nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. FB Boiz sở hữu khá nhiều ca khúc ăn khách: Để em ra đi, Party all night, Tự kỷ, Bắt đầu một tình yêu, Chỉ 5 giây thôi…, đặc biệt là Em có biết do nhóm sáng tác. Các thành viên của nhóm đều là người biết sáng tác, chơi nhạc cụ nên FB Boiz đang nổi lên như một nhóm nhạc thần tượng của giới trẻ, được giới chuyên môn đánh giá khá cao. 

 

Cũ mà không chán

Với lượng người hâm mộ có sẵn, 365 vẫn là nhóm hát tiếp tục ăn khách với chất trẻ trung, sôi động. Ca khúc “hit” mới nhất của họ là Anh sợ mất em (Only C và Jong Kay). Nhóm nhạc Element lại mang đến không khí đồng quê nhẹ nhàng, lãng mạn qua ca khúc Guilty (Lỗi lầm) của tác giả George Walsh (một thành viên tham gia bình chọn đề cử giải Grammy hằng năm). Còn The Men thì vẫn tiếp tục trung thành với phong cách pop nhẹ nhàng như trước nay. Tính chất gần gũi, dễ nghe của ca khúc giúp The Men giữ vững vị trí của mình trong lòng khán giả cho đến thời điểm này. Ca khúc mới nhất của nhóm - Khoảng trống còn lại (Quốc Cường) - khắc họa rõ nét sự lựa chọn hướng đi của The Men trên thị trường âm nhạc lâu nay.

 

TÀI TRỢ CHÍNH

 

img

TÀI TRỢ PHỤ

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo