xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối thủ nặng ký của Leonardo DiCaprio

Thụy Vũ

Sau nhiều lần bị vuột mất tượng vàng Oscar, lần này với vai diễn xuất sắc trong bộ phim “The Revenant”, Leonardo DiCaprio (Leo) kỳ vọng vinh quang sẽ mỉm cười với mình trong lễ trao giải Oscar lần thứ 88 (diễn ra vào ngày 28-2 tại nhà hát Dolby, Hollywood, California - Mỹ).

Thế nhưng, liệu với tài năng diễn xuất của mình, Leo có thể chạm tay vào tượng vàng Oscar như mong đợi? Đó là câu hỏi tràn ngập các diễn đàn điện ảnh với những bài phân tích “không có sơ hở”, như nhận định của các “tín đồ” điện ảnh. Các diễn đàn đưa ra kết luận: “Leo cần đến 50% may mắn để hiện thực hóa giấc mơ của mình” bởi diễn viên Eddie Redmayne (từng chiến thắng giải Oscar năm trước) xuất sắc một cách hoàn hảo với vai diễn trong phim “The Danish Girl” đang là đối thủ nặng ký có thể giành mất tượng vàng Oscar của Leo lần này. Bộ phim “The Danish Girl” đang gây sốt ở thị trường Bắc Mỹ và trên thế giới, cả các rạp chiếu phim Việt Nam (thu về 6,5 tỉ đồng trong tuần đầu tiên phát hành).

Eddie Redmayne trong phim “The Danish Girl”
Eddie Redmayne trong phim “The Danish Girl”

“The Danish Girl” lấy cảm hứng từ câu chuyện phi thường có thật của họa sĩ Einar Wegener người Đan Mạch hồi đầu thế kỷ XX. Trong một lần làm mẫu vẽ cho vợ, bản năng giới tính trong anh trỗi dậy, đẩy cả Einar lẫn Gerda Wegener vào chuyến hành trình thay đổi cuộc đời họ. Phim được đánh giá là câu chuyện nhân văn, có diễn xuất ấn tượng của bộ đôi Eddie Redmayne và Alicia Vikander. Bộ phim được ca ngợi khi mọi người cho rằng câu chuyện chính là nguồn động viên mạnh mẽ dành cho cộng đồng LGBT thế giới với thông điệp “Hãy là chính mình”.

Với đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Eddie Redmayne xứng đáng nhận được mọi lời khen có cánh, thậm chí là sự tôn vinh tại giải Oscar. Trong vai Einar, Eddie chinh phục khán giả bởi sự hóa thân như không của anh vào nhân vật. Những tưởng cái bóng quá lớn của nhân vật Stephen Hawking trong phim “The Theory of Everything” (Thuyết yêu thương) sẽ là rào cản của Eddie trong những bộ phim khác nhưng Eddie đã khiến tất cả phải bất ngờ khi hóa thân thành Lily mong manh trong phim “The Danish Girl”. Khoảnh khắc anh nhận ra bản thân mình tràn ngập cảm xúc khi mang vớ da, mặc váy đầm, được trang điểm… vừa đáng yêu vừa đáng thương. Giới chuyên môn nhận định rằng: “Nếu không phải là Eddie, liệu ai sẽ hóa thân thành nhân vật Lily một cách trọn vẹn đến thế?”.

“Một kịch bản hoàn chỉnh được ướm vừa vặn vào những vai diễn là điều đầu tiên không thể phủ nhận trong phim. Tom Hooper đã vượt ra ngoài kỳ vọng của khán giả khi mang đến không chỉ một mà là hai “cô gái Đan Mạch” tỏa sáng trọn vẹn tới phút cuối cùng” - tờ Daily Mail nhận định.

Về bản chất, những áp lực mà Eddie Redmayne phải vượt qua trong “The Danish Girl” không phải là làm thế nào để sống trọn vẹn với cả 2 vai: đàn ông và đàn bà mà là làm sao để vượt qua thành công đỉnh cao mà anh đã có ở năm trước. Sự nỗ lực đó của Eddie Redmayne là sức mạnh mà ngay cả Leo cũng phải dè chừng trong cuộc đua đến tượng vàng Oscar lần này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo