xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đức Hải làm tiệc Giáng sinh 30.000 USD

Theo Lê Vân (Thanh Niên Thể Thao &Giải Trí)

Giáng sinh năm nay, chàng diễn viên của phim Trai nhảy, Cha dượng đã làm không ít người "choáng" khi tổ chức bữa tiệc hòa nhạc giá 30.000 USD. Chúng tôi đã gặp chủ nhân để kiểm chứng...

img


Thật sự có người không tin anh bỏ ra đến 30.000 USD chỉ để làm bữa tiệc mừng Giáng sinh?

Đó là một buổi Gala Dinner được tổ chức tại khách sạn Intercontinential dành cho khoảng 200 người. Trong chương trình có tiệc tối kết hợp với hòa nhạc kiểu châu Âu. Ngoài  ra còn có phần trình diễn của 3 ca sĩ nổi tiếng: Trần Thu Hà, Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý. Mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn hảo hạng do đầu bếp nhà hàng lựa chọn như pa-tê gan ngỗng, trứng cá cavia… được phục vụ kèm với các loại vang của Ý. Tôi tổ chức buổi tiệc này mục đích chính không phải doanh thu mà quan trọng nhất là cảm ơn các anh em, đối tác đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

- Anh bảo không nhằm mục đích kinh doanh sao nghe nói vé bán đến 150 USD cho mỗi người?

- Nếu ai để ý đều có thể nhận thấy từ trước đến nay tôi tổ chức các bữa tiệc không nhằm mục đích  kinh doanh. Nếu đã kinh doanh thì phải kinh doanh những gì thuộc sở trường của mình, mà sở trường của tôi không phải là tổ chức sự kiện nên hẳn nhiên không lý nào tôi lại mạo hiểm cho một lĩnh vực mình không chuyên. Cũng không phải tôi cố tình gây sốc bằng việc vứt mấy chục ngàn đô qua cửa sổ. Thực ra tôi chỉ bỏ ra một ít, phần còn lại là do các công ty, khách hàng của tôi đã đặt bàn trước.

Tất nhiên tôi sẽ chẳng thể nào kiếm lời được từ buổi tiệc, nhưng chắc chắn buổi tiệc sẽ là cơ hội để tôi thắt chặt mối quan hệ với các khách hàng lâu năm và cũng là dịp làm quen với nhiều khách hàng tiềm năng mới. Tôi cho rằng những bữa tiệc như thế rất quan trọng và cần thiết cho công việc kinh doanh của mình sau này.

- Rành kinh doanh và yêu nghệ thuật, đã bao giờ anh nghĩ đến việc  kinh doanh nghệ thuật?

- Có chứ! Trước đây tôi từng dự định mở một công ty người mẫu, có trường đào tạo hẳn hoi, hệt như những model agency chuyên nghiệp ở các nước châu Âu. Nhưng việc đó đúng là dễ mà khó.

Tôi có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thời trang và người mẫu, vì vậy việc lập công ty không có gì là quá sức, nhưng luật về người mẫu ở VN chưa chặt chẽ nên tính đi tính lại không ổn, đành bằng lòng với công ty xuất nhập khẩu các mặt hàng thời trang Ý của mình hiện giờ.
 
- Vậy còn với phim ảnh? Các vai diễn của anh có thời gian cách nhau rất lâu, anh không sợ khán giả quên mình à?

Thật ra mỗi năm tôi nhận được khoảng 10 lời mời, nhưng công việc bận rộn nên chỉ nhận đọc một, hai kịch bản và nhận rất ít vai. Phải công bằng mà nói thì phim nước mình kinh phí đầu tư còn hạn chế, vì vậy chất lượng cũng hạn chế đáng kể. Chẳng hạn phim kinh phí ít, tiền cát-sê của diễn viên cũng thấp và vì thế đạo diễn không thể nào đòi hỏi người ta phải đầu tư quá nhiều cho vai diễn được.

Tuy nhiên khi nào  có được vai diễn hay, phù hợp tôi sẽ ráng sắp xếp công việc để tham gia. Tôi cũng hiểu đòi hỏi cao như thế thì không thể nào có các vai diễn xuyên suốt, liên tục được. Nhưng tôi nghĩ thà để khán giả đợi, mà khi mình xuất hiện không khiến họ thất vọng, còn hơn cứ nhận lời đại một phim nào đó, xuất hiện liên tục cho người ta nhớ mà nhớ toàn cái dở của mình.

- Phim Cha dượng vừa phát sóng xong, vậy khán giả còn phải “nhớ” anh bao lâu nữa?

Cũng không lâu đâu, từ giờ đến cuối năm họ sẽ gặp lại tôi trong phim Cô nàng bất đắc dĩ. Tôi sẽ xuất hiện trở lại trong tập cuối, vai Lân. Tôi cũng đã nhận lời mời tham gia một bộ phim truyền hình dài 40 tập, sẽ bấm máy vào ngày 26-12.

Thông tin thêm: Đức Hải sinh năm 1974, từng là vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia từ năm 17 đến năm 21 tuổi.

Anh được biết đến nhiều ở vai trò người mẫu thời trang và các vai diễn trong phim Trai nhảy, Tôi là ngôi sao và gần đây nhất là phim Cha dượng.
 
Sau 11 năm làm cho hãng thời trang Milano (vì thế anh có biệt danh Hải Milano), Đức Hải đã có công ty xuất nhập khẩu thời trang Hải Việt cho riêng mình. Tuy nhiên, biệt danh Hải Milano vẫn được giữ nguyên và thường được gọi để tránh nhầm lẫn với diễn viên kịch Đức Hải. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo