xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Mai Vàng lần thứ 21: Người trẻ bứt phá

MINH NGA

Nhiều nghệ sĩ trẻ đã bứt phá ngoạn mục để lần đầu tiên vinh dự nhận Giải Mai Vàng 2015

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 diễn ra vào tối 22-1 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), được Đài Truyền hình TP HCM truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 30 phút. 13 tượng Mai Vàng dành cho 10 nghệ sĩ, 2 tác phẩm và 1 chương trình truyền hình đã tìm được những chủ nhân xứng đáng.

Giải Mai Vàng ở 2 hạng mục thuộc lĩnh vực sân khấu là “Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất” và “Diễn viên hài được yêu thích nhất” đã bất ngờ gọi tên Trường Giang. Nam diễn viên hài gốc Quảng đã có cuộc bứt phá ngoạn mục khi vượt qua các đối thủ nặng ký ở cả 2 hạng mục để lần đầu tiên ghi danh mình vào danh sách nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng. Trường Giang đang ở đỉnh cao của nghề và 2015 là năm thành công với anh. Việc có tên trong 4 hạng mục đề cử, sau đó giành 2 Giải Mai Vàng một lần nữa khẳng định tài năng và “sức nóng” của anh trong thời gian qua. Lê Khánh với cái “duyên” sân khấu rất riêng tiếp tục sở hữu thêm một Giải Mai Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất”.

Với giải “Nữ diễn viên được yêu thích nhất”, Nhã Phương cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ từ thuở bé thơ của mình. Là một diễn viên trẻ lại lần đầu tiên chạm tay vào Mai Vàng, Nhã Phương cảm thấy “mình là người hạnh phúc nhất thế giới đêm nay”. Dù là người từng giành nhiều Giải Mai Vàng nhưng Bình Minh cũng ngập tràn hạnh phúc khi bổ sung vào bộ sưu tập Giải Mai Vàng của mình thêm một giải “Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất”. Bằng tài năng đang ở đỉnh cao và sự hoạt ngôn, thông minh, hài hước khi làm MC, Trấn Thành được xướng tên ở hạng mục “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất” là hoàn toàn xứng đáng.

img

img

img


Những tiết mục cuốn hút trong đêm trao giải và khán giả đang say mê theo dõi màn hình LED bên ngoài Nhà hát Thành phố Ảnh: TẤN THẠNH - HOÀNG TRIỀU

Những tiết mục cuốn hút trong đêm trao giải và khán giả đang say mê theo dõi màn hình LED bên ngoài Nhà hát Thành phố Ảnh: TẤN THẠNH - HOÀNG TRIỀU

Niềm vui chiến thắng ngập tràn cũng được trao cho Hoài Lâm, Thanh Thúy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh. Dù là ca sĩ trẻ tuổi nhưng bằng giọng hát ngọt ngào, Hoài Lâm đã chinh phục công chúng để giành lá phiếu cao nhất ở hạng mục “Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca”, lần đầu tiên chạm đến Giải Mai Vàng. Năm thứ 2 liên tiếp, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh vượt qua những đối thủ “đáng gờm” trong cùng hạng mục để giành giải “Nam, Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất”. Trong khi đó, NSƯT Thanh Thúy vẫn giữ vững tình yêu của khán giả khi được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng được yêu thích nhất”.

Lễ trao Giải Mai Vàng 2015 còn tôn vinh 10 nghệ sĩ của năm (là những người có số phiếu bình chọn yêu thích cao nhất của công chúng thuộc lĩnh vực ca nhạc, sân khấu và điện ảnh).

Đêm trao Giải Mai Vàng đã diễn ra một cách ấm áp và có chút gì đó truyền thống xen lẫn đương đại. Điều đó được làm nên từ chính ý tưởng thiết kế sân khấu và dàn dựng các tiết mục trình diễn xen kẽ của đạo diễn Lê Thụy như liên khúc “Hành trình về đất phương Nam” (Trọng Phúc, Ngọc Đợi); các ca khúc “Ly rượu mừng” (Đông Nhi - Noo Phước Thịnh), “Những ánh sao đêm” (Thế Vỹ và Cho Hae Ryong), “Thật bất ngờ” (Trúc Nhân), “Thằng Cuội” (nhóm Sido), “Bình bán vằn” (nhóm 4 chị em); xiếc của nhóm Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Đêm trao giải sẽ mãi là một ký ức khó quên không chỉ riêng nghệ sĩ lần đầu tiên chạm tay vào Giải Mai Vàng mà còn với những nghệ sĩ đã nhiều lần được vinh danh. Những người đoạt giải vỡ òa trong niềm vui chiến thắng còn những người kém may mắn cũng chúc mừng và cổ vũ hết mình khi đồng nghiệp bước lên bục vinh quang. Và kết quả của Mai Vàng năm nay được đánh giá là khách quan, tôn vinh xứng đáng, thuyết phục. Điều đó đã làm cho Mai Vàng 2015 khép lại một mùa giải thành công, ấn tượng trong lòng nghệ sĩ, công chúng.

10 nghệ sĩ của năm

Đây là 10 nghệ sĩ được công chúng - bạn đọc Báo Người Lao Động yêu thích thể hiện qua số phiếu bầu chọn cao nhất trong các hạng mục tranh giải, được công bố và tôn vinh tại lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 vào tối 22-1 tại Nhà hát Thành phố.

10 nghệ sĩ của năm được tôn vinh
10 nghệ sĩ của năm được tôn vinh

(xếp theo thứ tự a, b, c)

Diễn viên Trường Giang

Ca sĩ Hoài Lâm

Diễn viên Bình Minh

Ca sĩ Khởi My

Ca sĩ Đông Nhi

Diễn viên Nhã Phương

Diễn viên Chi Pu

Diễn viên Trấn Thành

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Ca sĩ Thanh Thúy

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm đoạt Giải Mai Vàng 2015

Nam ca sĩ nhạc nhẹ:

Noo Phước Thịnh - bài hát: “Giá như”

Nữ ca sĩ nhạc nhẹ:

Đông Nhi - bài hát: “Vì ai vì anh”

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca:

Hoài Lâm - bài hát: “Sa mưa giông”

Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng:

Thanh Thúy - bài hát: “Cô gái vót chông”

Nam diễn viên sân khấu:

Trường Giang - vai Bá hộ - vở: “Đại hỉ”.

Nữ diễn viên sân khấu:

Lê Khánh - vai Hồng - vở: “Cần ai đó để yêu thương”.

Diễn viên hài:

Trường Giang - vai Trưởng phòng - chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!”.

Vở diễn sân khấu:

“Nửa đời hương phấn” - đạo diễn: Ái Như - Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh.

Nam diễn viên phim điện ảnh - truyền hình:

Bình Minh - vai Lý Bỉnh Long - phim: “Thề không gục ngã”.

Nữ diễn viên phim điện ảnh - truyền hình:

Nhã Phương - vai Linh - phim: “Tuổi thanh xuân”.

Bộ phim điện ảnh - truyền hình:

“Yêu” - đạo diễn: Việt Max.

Người dẫn chương trình:

Trấn Thành - chương trình: “Thử thách cùng bước nhảy”.

Chương trình truyền hình:

“Ơn giời, cậu đây rồi!” (VTV3).

Thư cảm ơn!

Giải Mai Vàng lần thứ 21-2015 kết thúc tốt đẹp bằng lễ trao giải diễn ra tối 22-1 tại Nhà hát Thành phố. Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2015 tri ân bạn đọc Báo Người Lao Động - công chúng của Giải Mai Vàng đã nhiệt tình tham gia đề cử, bầu chọn có trách nhiệm để có được mùa giải thành công; tri ân sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các hội nghệ thuật chuyên ngành, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, động viên tinh thần cho các hoạt động của giải.

Cảm ơn Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, đơn vị tài trợ vàng Giải Mai Vàng 2015 với nhãn hàng Bia Sài Gòn; Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ bạc với nhãn hàng Trà xanh không độ; Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đồng tài trợ bạc; Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân tài trợ đồng, cùng góp phần để có thêm mùa giải thành công. Cảm ơn các cơ quan báo, đài đã thông tin kịp thời những hoạt động của giải. Đặc biệt, cảm ơn Đài Truyền hình TP HCM đã tổ chức truyền hình trực tiếp lễ trao giải phục vụ người xem trong cả nước. Cảm ơn các đơn vị: Nhà hát Thành phố, Công ty Người Sài Gòn (Saigonese) đã hỗ trợ ban tổ chức dàn dựng chương trình lễ trao Giải Mai Vàng 2015.

Cảm ơn các nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia những hoạt động của Giải Mai Vàng, đặc biệt là nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình lễ trao giải. Sự đóng góp của nghệ sĩ đã làm nên thành công cho lễ trao giải lần thứ 21, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Ban Biên tập

TÀI TRỢ VÀNG

img

TÀI TRỢ BẠC

img

img

TÀI TRỢ ĐỒNG

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo