xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy lần thứ 54: Adele thắng lớn

Thùy Trang

Nữ ca sĩ Adele đã giành được 6 tượng kèn vàng danh giá

Lễ trao giải Grammy lần hứ 54 vừa diễn ra tại trung tâm Staples (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 13-2 (giờ Việt Nam) với kết quả không mấy bất ngờ so với những gì đã được giới truyền thông và người hâm mộ dự đoán. Trở thành nữ hoàng đề cử giải Grammy lần thứ 54, giọng ca 23 tuổi đến từ xứ sở sương mù Adele đã mang về 6 tượng kèn vàng Grammy trong sự tiếc nuối của nhiều ứng viên khác.

Một kết quả thuyết phục

Adele chính là ngôi sao của Grammy năm nay khi cô có 5 lần được xướng tên ở các giải thưởng danh giá, gồm: Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc dành cho ca khúc Someone Like You, Bài hát của năm dành cho  ca khúc Rolling in the Deep,  Bản ghi âm của năm cũng thuộc về Rolling in the Deep,  Album của năm dành cho album 21 và MV (video ca nhạc) hay nhất dành cho Rolling in the Deep. Tại buổi lễ tiền Grammy diễn ra vài giờ trước đó, Adele cũng đã sớm nhận giải thưởng Album nhạc pop hay nhất cũng dành cho album 21.

img

Adele vui mừng với chiến thắng Grammy lần thứ 54

Sau Amy Winehouse, Coldplay, Duffy, thị trường âm nhạc xứ sở sương mù tiếp tục lên ngôi bởi tài năng của Adele. Trước khi lễ trao giải Grammy diễn ra, tất nhiên trước cả cú sốc Whitney Houston qua đời, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Adele, giọng ca sở hữu gương mặt bụ bẫm với những bộ trang phục cổ điển cùng giọng hát cá tính đến bất ngờ.
Với khán giả yêu nhạc, Adele có khả năng  tạo ấn tượng từ giây phút đầu tiên. Giữa những giai điệu rộn ràng, những bản nhạc dance pha trộn đầy sôi động, Adele lại mang đến những giai điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kịch tính, khác biệt. Giống như nhiều tài năng trẻ khác, Adele chinh phục cả thế giới không chỉ bởi giọng hát, khả năng chơi nhạc cụ mà còn bằng những sáng tác của chính mình.

Âm nhạc của Adele là sự pha trộn của nhiều phong cách: pop, soul, indie,… đầy sáng tạo và thú vị. Adele thừa nhận cô chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hai diva của thập kỷ 1940, 1950 là Etta James và Ella Fitzgerald.  Dấu ấn của “thần tượng” ở Adele thể hiện qua dáng vẻ bề ngoài (trang phục lẫn cách trang điểm mang phong cách cổ điển) và giọng hát mang hơi hướng của soul, jazz. Những sáng tác và cả cách thể hiện ca khúc của Adele luôn được thực hiện theo một công thức: “ngồi lặng yên, tự đối diện với mình, tự thừa nhận những điều chân thật từ sâu thẳm bên trong và viết ra những ca từ, những giai điệu gần gũi nhất bằng suy nghĩ và cảm xúc của mình”. 

Một giọng hát được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là độc đáo, đến mức All Music không tiếc lời ca ngợi: “Adele diệu kỳ tới mức không thể đem cô ra so sánh với bất cứ ai”. Hai năm trước, cái tên Adele đã được nhắc đến tại lễ trao giải Grammy lần thứ 51 với hai giải thưởng: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Nữ ca sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất. Đến Grammy lần này, sau một khoảng thời gian không dài chinh phục khán giả yêu nhạc, Adele ngẩng cao đầu bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp.

Tiếc cho Bruno Mars

Ra về tay trắng, khỏi hỏi cũng biết Bruno Mars (giọng ca gốc Philippines) thất vọng đến mức nào dù anh được 6 đề cử Grammy lần thứ 54, ngang bằng với Adele. “Không gặp thời” là từ ngắn gọn nhất và cũng có vẻ hợp lý nhất để lý giải cho sự thất bại của Bruno Mars tại Grammy lần thứ 54. Adele là giọng ca nữ và Bruno Mars là giọng ca nam nổi bật nhất của thị trường âm nhạc năm qua.
Bruno Mars được ghi nhận là một nghệ sĩ hát đơn thực sự sau khi anh góp giọng và đồng sáng tác các bài hát Nothin’ on You của B.o.B và Billionaire của Travie McCoy. Anh cũng đồng sáng tác các ca khúc ăn khách Right Round của Flo Rida và Kesha, Wavin’ Flag của K’naan, Fuck You! của Cee Lo Green. Năm  2010, anh phát hành album đầu tiên của mình, mang tên Doo-Wops & Hooligans, chiếm vị trí số 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200.
Hai đĩa đơn từ album này, Just the Way You Are và Grenade  đều đã đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100. Tại Grammy lần thứ 53, Bruno Mars sở hữu 7 đề cử và mang về 2 tượng kèn vàng gồm Nam ca sĩ trình diễn pop xuất sắc nhất và Nam ca sĩ pop xuất sắc nhất, đều dành cho ca khúc Just the Way You Are.
Bước khởi đầu đầy thành công này đã tạo tiền đề cho Bruno tỏa sáng trong năm vừa qua với các ca khúc ăn khách như It Will Rain, The Lazy Song, … Bruno chinh phục khán giả bởi thứ âm nhạc vô cùng độc đáo khi kết hợp pop, rock, reggae, R&B, soul và cả hip hop. Thế nhưng, ngôi sao Bruno Mars đành phải lu mờ khi cùng chung đường đua đến giải Grammy lần này, bên cạnh Adele.

“Whitney, chúng tôi mãi yêu bạn”

“Trên sân khấu, cô ấy đã biểu diễn không biết bao nhiêu lần trước đám đông khán giả. Ảnh hưởng của cô ấy là không thể nào phủ nhận. Và trong đêm trọng đại của âm nhạc này, Whitney Houston được tưởng nhớ với một gia tài âm nhạc vĩ đại”. Lễ trao giải Grammy lần thứ 54 đã được mở đầu bằng những lời ngợi ca như thế để tưởng nhớ về nữ danh ca quá cố Whitney Houston.

Khán giả ở nhà hát Kodak đã cầu nguyện cho Whitney trước khi màn hình phát lại ca khúc nổi tiếng của cô I will always love you. “Whitney, chúng tôi luôn yêu cô. Và chúng tôi sẽ nhớ mãi về bạn, những ca khúc của bạn”- lời ca khúc I will always love you đã được sửa lại để dành tặng cho Whitney tại lễ trao giải Grammy.

Giải Grammy lần thứ 54 đã quay lưng với Lady Gaga dù năm qua, cô cũng đã nỗ lực hết mình. Nhưng có lẽ, đó là điều tất yếu khi sự sáng tạo kỳ dị của Lady Gaga bắt đầu chững lại vì hết chiêu.

Những kết quả đáng chú ý khác

- Album nhạc đồng quê xuất sắc: Lady Antebellum với  Own The Night.

- Album R&B xuất sắc: Chris Brown với  F.A.M.E.

- Biểu diễn rock xuất sắc: Foo Fighters với  Walk.

- Biểu diễn rap xuất sắc: Jay-Z và Kanye West với  Otis.

- Thu âm nhạc dance xuất sắc: Skillrex, Scary Monsters and Nice Sprites.

- Album điện tử và dance xuất sắc: Skillrex với Scary Monsters and Nice Sprites.

- Album Pop truyền thống xuất sắc: Tony Bennett với  Duets II.

- Nhóm/cặp đôi xuất sắc: Tony Bennet và Amy Winehouse với  Body And Soul.

- Biểu diễn R&B xuất sắc: Corinne Bailey Rae với  Is This Love.

- Biểu diễn R&B truyền thống xuất sắc: Cee Lo Green & Melanie Fiona với Fool For You.

- Bài hát R&B xuất sắc: Cee Lo Green và Melanie Fiona với Fool For You.

- Bài hát rap xuất sắc: Kanye West, Rihanna, Fergie và Kid Cudi với  All Of The Lights.

- Hát rap theo nhóm xuất sắc: Kanye West, Rihanna, Fergie và Kid Cudi với All Of The Lights.

- Album rap xuất sắc: Kanye West với  My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

- Nhóm/bộ đôi nhạc đồng quê xuất sắc: The Civil Wars với  Barton Hollow.

- Giải thưởng Thành tựu trọn đời được trao cho  Diana Ross.

....

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo