xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Mỹ Xuân dựng “Tiếng trống Mê Linh” trên đất Pháp

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO) - Tối 13-1 (giờ địa phương), khán giả kiều bào tại Pháp được xem vở “Tiếng trống Mê Linh” do Hà Mỹ Xuân dàn dựng phục vụ khán giả trong chương trình "Đờn ca tài tử Nam Bộ" được tổ chức định kỳ tại Paris.

 

 

img
NS Hà Mỹ Xuân trong vai Trưng Trắc

Điện thoại từ Pháp về, nghệ sĩ Mỹ Xuân cho biết vô cùng hạnh phúc khi khán giả kiều bào tán thưởng nồng nhiệt vở diễn này. Chị diễn vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Lê Hồng Phước diễn vai Thi Sách. Tham gia còn có nghệ sĩ: Kim Chi, Hà Mỹ Liên, Minh Thành…

Hà Mỹ Xuân cho biết: “Lịch sử hào hùng của dân tộc là đề tài lớn để cải lương khai thác. Tôi nỗ lực tham khảo các tư liệu ghi lại trong sách sử để hiệu đính cho đúng khi dàn dựng vở này”.

 

img
NS Lê Hồng Phước và Hà Mỹ Xuân giao lưu với khán giả kiều bào
img
NS Hà Mỹ Xuân và đạo diễn Cung Thị Ngọc Phượng sau suất diễn "Tiếng trống Mê Linh"

Tham gia vở còn có Hà Mỹ Liên là chị ruột của Hà Mỹ Xuân, được biết qua nhiều vai diễn đào lẳng, lẳng độc trên sân khấu cải lương. Chị ví von đời mình: “Tôi hay hát như con chim bị ngứa cổ phải hót liên tục vậy, cứ thế mà hát không cần quan tâm đến những phiền muộn của cuộc đời này. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi được tham gia diễn vở lịch sử dân tộc trên sân khấu xứ người”.

 

img
Khán giả kiều bào tại Pháp chúc mừng nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân sau suất diễn vở "Tiếng trống Mê Linh"
img
NS Hà Mỹ Liên, Lê Hồng Phước và Hà Mỹ Xuân sau suất diễn vở "Tiếng trống Mê Linh"

Bước vào nghề từ năm 1960, hai chị em Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân đã đi theo người anh trai làm nghệ sĩ, đó là NSƯT Thanh Điền. “Trong gia đình có ba anh chị em là nghệ sĩ cải lương, đó là kép Thanh Điền, anh cả (chồng nữ NSƯT Thanh Kim Huệ), em gái là Hà Mỹ Xuân. Tôi đã từng đi diễn qua các gánh hát: Kim Hoàng Như Mai, Bạch Vân, Kim Chung, Thủ Đô, Trăng Mùa Thu…Tôi là một người đam mê sân khấu, nên khi sang Pháp định cư, vẫn tiếp tục phụng sự tổ nghiệp. Ba anh em chúng tôi từng mơ ước được đóng vở lịch sử dân tộc và mong một dịp nào về nước chúng tôi sẽ toại nguyện”- Hà Mỹ Liên nói.

 

img
Các nghệ sĩ tại Pháp tham gia vở "Tiếng trống Mê Linh"
img
NS Lê Hồng Phước (vai Thi Sách) và NS Hà Mỹ Xuân (vai Trưng Trắc)

Sang Paris định cư vì chồng là người Pháp, bắt đầu từ năm 1983 Hà Mỹ Liên và em gái là Hà Mỹ Xuân đã tổ chức biểu diễn những vở tuồng: Chiều về trên sông lạnh, Biên giới một chiều mưa, Nước mắt người đi, Tiếng khóc giữa rừng khuya….

"Ở Pháp rất khó trong việc quy tụ nghệ sĩ để tập dợt và biểu diễn, vì họ đều có công việc riêng. Mỗi người một nơi, chỉ tụ hội cuối tuần, có khi hai ba tháng mới được hát. Tôi may mắn khi có chương trình Đờn ca tài tử để biểu diễn văn nghệ và dàn dựng các trích đoạn, các vở diễn ca ngợi lịch sử dân tộc, góp phần giới thiệu đến khán giả sinh viên trẻ đang du học tại Pháp hiểu hơn về Đờn ca tài tử Nam Bộ và nghệ thuật cải lương” – Hà Mỹ Xuân chia sẻ.

 

img
NS Hà Mỹ Xuân trong vở "Tiếng trống Mê Linh" diễn tại Pháp

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo