Hãng Miramax vừa mua bản quyền bộ phim của Hàn Quốc mang tên Vợ tôi là gangster. Đây là bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm 2001. Bộ phim là câu chuyện về một cô gái xã hội đen đi lấy chồng để làm vui lòng chị gái của mình. Và để có thể che giấu được thân phận của mình, cô đã chấp nhận cưới một người chồng ngu ngốc. Tuy nhiên, khi anh chồng phát hiện bí mật của cô và không thể tha thứ cho cô thì cô lại thấy mình đang yêu anh ấy. Vai chính trong phiên bản mới của Vợ tôi là gangster made in Hollywood sẽ do diễn viên kiêm ca sĩ Queen Latifah đóng.
![]() |
Cảnh phim Vợ tôi là gangster, được Hollywood mua kịch bản để dựng lại |
Trong khi đó, hãng Warner Bros cũng chuẩn bị bấm máy bộ phim Il Mare, được mua bản quyền từ Hàn Quốc. Nội dung kịch bản là câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người thuộc hai thời đại khác nhau. Trong thời gian tới, ở Hollywood liên tiếp xuất hiện những bộ phim mang thương hiệu Hàn như Cô nàng ngổ ngáo, chào Dharma, Cho sự vinh quang, Quá trễ để chết, Không máu không nước mắt… Đây đều là những bộ phim rất ăn khách tại Hàn Quốc, thắng lớn về doanh thu cũng như giải thưởng.
Những bộ phim đậm chất Hồng Kông, Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Tinh thần thượng võ, những màn võ thuật đẹp mắt hoặc những cảnh giết người rùng rợn kiểu Á Đông trở thành một món lạ miệng đối với khán giả Tây Âu. Nắm bắt xu thế này, những đại gia của Hollywood bắt đầu tìm kiếm những kịch bản ăn khách ở châu Á (phần lớn là Hồng Kông, Trung Quốc và Nhật Bản) và tất nhiên cả diễn viên gốc Á được mời đóng phim đã mang về cho Hollywood những món lợi kếch sù từ tiền bán vé. Chưa thỏa mãn với thành công đã gặt hái được, những ông lớn đang tính đến một loại phim mới đang rất ăn khách tại các nước châu Á là phim tình cảm Hàn Quốc.
Thật ra, với sức lan tỏa của làn sóng Hàn thời gian gần đây (chủ yếu ở điện ảnh) thì việc Hollywood làm lại những bộ phim Hàn cũng là điều dễ hiểu. Những đặc trưng Á Đông, gương mặt Á Đông chắc chắn có sức hút riêng với khán giả châu Á. Vì vậy, chọn phương thức dùng kịch bản châu Á để chinh phục khán giả châu Á càng chứng minh sự năng động và nhanh nhạy của các đại gia ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Tất nhiên, để có thể làm được điều này thì phải có tiền. Và điều đó, Hollywood có thừa. Về phía Hàn, không chỉ được tiền mà điều họ gặt hái lớn nhất là danh tiếng mà làn sóng Hàn mang lại. Đó là điều mà bất kỳ nền điện ảnh của quốc gia nào cũng mơ ước.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!