xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiện tượng “áo dài Phạm Hương”

Thùy Trang

Mẫu áo dài hoa hậu Phạm Hương mặc trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, do nhà thiết kế Thuận Việt thực hiện, vừa được rao bán tràn lan trên thị trường thời trang.

So với hai màu trắng đen của nhà thiết kế Thuận Việt, mẫu áo dài sao chép được bày bán đa dạng hơn về màu sắc, ngoài phom dáng và họa tiết giống hệt nguyên bản. Điều khác biệt là họa tiết chim hạc, lá trúc của nhà thiết kế Thuận Việt được thêu tay thì những mẫu bày bán này được vẽ 3D.

Chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình, nhà thiết kế Thuận Việt viết: “Copy (sao chép) ý tưởng sáng tạo của người khác để làm lợi cho mình vốn là truyền thống lâu đời của một số người. Nên vui hay buồn? Ở Việt Nam, chất xám con người rẻ bèo!”.

 

img

 


Mẫu áo dài Phạm Hương của Thuận Việt và mẫu áo dài Phạm Hương sao chép. (Ảnh do Thuận Việt cung cấp)

Mẫu áo dài Phạm Hương của Thuận Việt và mẫu áo dài Phạm Hương sao chép. (Ảnh do Thuận Việt cung cấp)

 

Thực tế, những trường hợp sao chép, nhái mẫu thiết kế không hiếm ở làng thời trang Việt. Ngay chính bản thân nhà thiết kế Thuận Việt cũng thừa nhận đây không phải lần đầu tiên anh thấy những mẫu thiết kế của mình bị “đạo” và sản xuất đại trà. Những mẫu áo dài anh từng làm cho Trương Thị May, Hoàng My, Thùy Lâm hay Diễm Hương trước đây cũng được “nhái” lại. Thuận Việt bức xúc: “Về mặt nghệ thuật, tôi thấy tự hào vì sáng tạo của mình được nhân bản một cách rộng rãi. Nếu ai đó vì quá thích mẫu nên sao chép để làm trang phục cho cá nhân thì không vấn đề gì nhưng đằng này, họ lại làm để kinh doanh và còn quảng cáo trên báo hẳn hoi, tôi thấy thực sự buồn”.

Không nghĩ đến việc kiện tụng nhưng nhà thiết kế Thuận Việt quyết định sẽ đăng ký bản quyền những mẫu trang phục đặc biệt như vậy. Tất nhiên, điều này chỉ để yên tâm hơn mà thôi chứ không thể ngăn cản những hành vi sao chép ngày càng trắng trợn.

Để thực hiện chiếc áo dài cho Phạm Hương dự phần thi trang phục truyền thống tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Thuận Việt đã mất hơn 1 tháng để xây dựng ý tưởng và 2 tháng để thực hiện. Cả 2 bộ đều được may bằng chất liệu tơ gấm, trong đó họa tiết chim hạc được thêu thủ công bằng chỉ tơ rất công phu và tỉ mỉ từng chi tiết, lá trúc được thêu bằng loại chỉ ép nhũ vàng rất kỳ công và đẹp mắt. Phần cổ áo và tay áo được đính kết hàng ngàn viên đá pha lê ánh kim cao cấp. Đó là lý do nhà thiết kế Thuận Việt thấy “buồn” khi mẫu thiết kế bắt chước tác phẩm của mình được thực hiện quá cẩu thả, sự khác biệt của mẫu thiết kế nguyên bản và mẫu sao chép là nằm ở các chi tiết đính kết tỉ mỉ, tinh tế, giúp bộ trang phục vừa tôn dáng vừa tỏa sáng khi được mặc trình diễn trên sân khấu lớn. Sự cẩu thả trong những mẫu áo dài sao chép này vô tình làm giảm giá trị chiếc áo mà anh đã dày công thực hiện.

Ăn theo sự kiện là một thực trạng nổi bật của làng thời trang. Vậy nên việc những mẫu thiết kế có sức hút bất ngờ được sao chép bày bán tràn lan ngay sau khi vừa xuất hiện không phải hiếm thấy. Tất nhiên, so với phiên bản chính, những mẫu nhái kém tinh tế hơn rất nhiều này sẽ được bán với giá rẻ nên người tạo ra thiết kế nguyên bản khó có thể cạnh tranh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo