xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa khôi Lan Khuê: Tôi không xinh đẹp nhất nhưng rất riêng

Thùy Trang

(NLĐO)- Lan Khuê nói muốn thành công trong bất cứ việc gì, bản thân bạn phải có năng lực và sự nỗ lực. Mọi thứ hỗ trợ chỉ là cái nhìn thiện cảm ban đầu, nó không góp phần vào thành công nào cả. Cô hướng hình ảnh của mình là một cô gái đẹp trong tâm niệm của công chúng chứ không chỉ ở ánh nhìn.

img

Phóng viên: Vừa là siêu mẫu vừa là hoa hậu nhưng dấu ấn icon (biểu tượng) thời trang của Lan Khuê không thật sắc nét. Chị có nhận ra điều ấy không?

Hoa hậu Lan Khuê: Siêu mẫu hay hoa hậu chỉ là những định danh ở một thời điểm nhất định. Vậy nên, danh vị ấy không có giá trị trong con đường dài mà tôi vẫn đang tiếp bước. Nếu mang cả hai danh vị một lúc, sẽ khiến tôi loay hoay trong việc định vị mình. Siêu mẫu cần có hình ảnh cá tính còn hoa hậu lại cần vẻ đẹp đại chúng. Tôi đã có giai đoạn như thế, không biết phải chọn hình ảnh nào cho đúng nữa. Dù vậy, ở thời điểm này, tôi đã trải qua sự khủng hoảng ấy. Con đường dài tôi đi là nghề mẫu nên chắc chắn hình ảnh của tôi cũng sẽ cá tính như một điều kiện cần của bất cứ ai chọn nghề làm mẫu.

So với Hà Hồ hay Phạm Hương, dường như cái tên Lan Khuê có phần lép vế bởi khi họ vốn là những biểu tượng thời trang được yêu thích?

Tôi không cố tình xây dựng cho bản thân thành một cô gái sành điệu hàng hiệu hay những thứ tương tự như thế. Tôi hướng hình ảnh của mình là một cô gái đẹp trong tâm niệm của công chúng chứ không chỉ ở ánh nhìn. Có được là một fashionista với những thời trang đường phố hay icon fashion với những bộ cánh sành điệu nhất không quan trọng. Tôi thích câu nói: “Bạn sẽ đẹp nhất khi bạn tự tin”. Nên, tôi bắt đầu xây dựng tự tin cho bản thân trước khi quá chú tâm vào những bộ cánh bên ngoài.

img

Dù vậy, công chúng vẫn cứ có thiện cảm với một người đẹp mặc đẹp hơn là một người đẹp (đặc biệt hoa hậu) không biết ăn mặc?

Đúng thế! Tôi cũng biết mình không thể kham nổi mọi thứ. Tôi cũng có gu thẩm mỹ và cá tính của riêng mình nhưng điều đó không có nghĩa, thẩm mỹ của tôi sẽ được đón nhận. Vậy nên, tôi có hẳn một ê- kíp chuyên nghiệp để lo cho mình mọi thứ. Tôi có thể không xinh đẹp nhất nhưng chắc chắn là một Lan Khuê không thể nhầm lẫn.

Chuẩn bị “đối đầu” ở một sân chơi trên sóng truyền hình với Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương nhưng giữa Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà, chị “sợ” ai hơn?

Mỗi người đều có năng lượng riêng. Chị Hồ Ngọc Hà có sự sắc sảo thông minh trong khi Phạm Hương lúc nào cũng nhẹ nhàng, nữ tính. Mỗi người mỗi ưu thế nên tôi không thể nói được tôi sẽ sợ ai hơn ai. Nhưng chắc chắn, ở họ có nhiều năng lượng mà tôi phải học theo.

Cá tính Lan Khuê sẽ được thể hiện thế nào bên cạnh những ưu thế nổi bật của Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương?

Mọi người thường nghĩ ở trong bất cứ cuộc chiến nào thì sự ghanh đua (tất nhiên công bằng) là yếu tố thu hút và cần phải có. Nhưng, với tôi, sự vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Hơn hết, tôi cũng là người thẳng thắn. Có thế nào mình sẽ thể hiện thế ấy thôi. Đó là lý do nhiều người hỏi tôi chuẩn bị cho bản thân hình ảnh thế nào khi chính thức bước vào cuộc chơi. Thực lòng, tôi không biết mình sẽ như thế nào cả. Cảm xúc là thứ mình không thể làm giả được mà.

img

Có ngôi vị hoa khôi áo dài, lại đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới, bước khởi đầu đó đem lại cho chị những gì ở thời điểm hiện tại?

Nhiều thứ nhưng tất cả cũng chỉ vô hình vì muốn thành công trong bất cứ việc gì, bản thân bạn phải có năng lực và sự nỗ lực. Mọi thứ hỗ trợ chỉ là cái nhìn thiện cảm ban đầu, nó không góp phần vào thành công nào cả.

img

Quỹ từ thiện của chị có phải là chiến lược dài lâu hay cũng chỉ là phương tiện giúp hình ảnh Lan Khuê thêm hoàn hảo ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế nhiều cạnh tranh?

Quỹ từ thiện đó là tâm huyết của chính tôi. Có đi thi hoa hậu hay không thì tôi vẫn xây dựng chương trình này. Đó là hành trình dài mà tôi mới bắt đầu và sẽ tiếp tục theo đuổi nó trong tương lai. Những điều tôi làm không lớn lao nhưng tôi hi vọng tâm huyết của mình sẽ là chất xúc tác cho quyết tâm của nhiều bạn trẻ vì tôi nhìn người muốn theo đuổi hoạt động thiện nguyện, cộng đồng nhưng họ chưa đủ quyết tâm hay còn e ngại đôi điều mà thôi.

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo