xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiều Trinh ám ảnh quá khứ bị ấu dâm

Bài: Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Kiều Trinh cho biết từng là nạn nhân ấu dâm và bị ám ảnh quá khứ kinh hoàng. Đây là lý do chị nhận lời xuất hiện trong phân đoạn ngắn của phim "S.O.S Sói Trắng" của đạo diễn Lê Hoàng.

Sống vì các con

Nhắc đến Kiều Trinh, giới mê phim dễ nhớ đến hình ảnh một phụ nữ có gương mặt đẹp sắc sảo, không ngại hóa thân trong những vai diễn có cảnh nóng bỏng. Tuy không thuộc dạng nổi tiếng đình đám nhưng Kiều Trinh vẫn có những vai diễn đậm dấu ấn của mình như nàng Bân trong "Mùa len trâu", "Bi, đừng sợ!"... Gần đây, Kiều Trinh xuất hiện nhiều trong phim điện ảnh lẫn truyền hình với các vai diễn khác nhau.

Với vai khách mời người mẹ có con bị xâm hại trong phim "S.O.S Sói Trắng", Kiều Trinh tâm sự từng là nạn nhân ấu dâm và bị ám ảnh quá khứ kinh hoàng. Chị chọn cách giấu trong lòng và cảm thấy tai nạn xe gây chấn thương đầu làm chị quên đi một phần quá khứ, lại là may mắn.

Nhưng 2 năm trở lại đây, khi vấn nạn ấu dâm gia tăng ở mức độ nghiêm trọng, nỗi ám ảnh trước kia trở lại trong suy nghĩ khiến chị mất ngủ và suy sụp. Là mẹ đơn thân của 3 đứa con nên chị dành hầu hết thời gian đi làm, kiếm tiền chăm lo cho các con ăn học.

Kiều Trinh ám ảnh quá khứ bị ấu dâm - Ảnh 1.

Kiều Trinh và biểu tượng chống nạn ấu dâm

"Chúng ta có nhiều cách để đối diện với ấu dâm, có thể thẳng thắn đề cập, có thể né tránh và tự bảo vệ con em, nhưng các bậc phụ huynh nên có cái nhìn đúng hơn về vấn nạn này" - Kiều Trinh thổ lộ.

Chị nói thêm rằng hiện tại cuộc sống của chị là vì các con, tình yêu lớn nhất đời chị. Dù cuộc đời lắm thăng trầm, kém may mắn trong chuyện tình cảm nhưng chị thấy rất an ủi khi mình có được 3 đứa con ngoan. Cả ba đều có sẵn "máu nghệ thuật" và cũng không ít lần tham gia đóng phim. "Lúc trước, tôi gặp nhiều khó khăn nên không đủ kinh phí thuê bà vú trông coi các con. Vì thế, quay phim ở đâu, tôi cũng mang con theo bên mình. Hiện tại, bé Tú đã lớn có thể đi làm phụ giúp mẹ nên cuộc sống chúng tôi đỡ hơn" - Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh ám ảnh quá khứ bị ấu dâm - Ảnh 2.

Chị kể thêm do tiếp xúc với trường quay từ sớm nên các con chị cũng tham gia không ít phim với vai lớn nhỏ khác nhau. Hiện bé Tú đang nối nghiệp mẹ và nghề diễn là do Tổ nghiệp chọn bé chứ cô bé này từ đầu không có ý định trở thành diễn viên nên chọn học ngành thiết kế. Sau vai diễn trong phim "Dịu Dàng", Tú tập trung việc học, từ chối nhiều vai diễn khác nhưng hai năm gần đây có thể hoạt động song song giữa việc học và diễn xuất.

"Sau khi sinh con út 3 tháng, tôi đã bắt đầu đi làm, phải thuê hàng xóm trông con hộ. May mắn, các con tôi đều ngoan, không bám mẹ nhiều nên có thời gian để đi diễn" - Kiều Trinh tâm sự. Chị nói thêm bây giờ sống chủ yếu vì con, chuyện tình cảm riêng tư không muốn nghĩ tới vì đã từng mất nhiều thời gian nhưng không đạt kết quả tốt. Cuộc sống đỡ khó khăn hơn xưa và có thêm niềm vui có con gái nối nghiệp, làm bạn với chị đã mãn nguyện. Hiện tại, chị có mong ước mình khỏe mạnh và có phim đóng đều. Sức khỏe, nghề nghiệp là hai điều quý nhất để có thể tiếp tục chăm lo cho các con đến lúc trưởng thành.

Mang ơn Tổ nghiệp!

Kiều Trinh nói chị rất mang ơn Tổ nghiệp vì chọn chị vào nghề và có được nhiều vai diễn cả điện ảnh lẫn truyền hình. Nhiều diễn viên đóng điện ảnh họ rất ngại đóng phim truyền hình nhưng với chị đây không phải vấn đề lớn. "Tôi thích đóng điện ảnh vì khởi nghiệp cũng từ điện ảnh và cảm thấy rất đã khi hóa thân vào nhân vật trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, để mưu sinh, phim truyền hình mang đến nhiều thù lao hơn vì xuất hiện nhiều phân đoạn hơn. Nhiều người họ không quen, đóng truyền hình mà sang điện ảnh hay rơi vào tình huống diễn quá lố nhưng với tôi không thành vấn đề bởi đã quen và cũng biết mình cần làm gì ở mỗi thể loại phim" - Kiều Trinh thổ lộ.

Kiều Trinh ám ảnh quá khứ bị ấu dâm - Ảnh 3.

Kiều Trinh và các con

Chị vẫn duy trì song song việc đóng phim điện ảnh và phim truyền hình. Khi con gái Thanh Tú tham gia đóng phim trở lại, chị vui vì có con làm bạn diễn. "Sau vai diễn trong phim "Dịu Dàng", Tú nhận được nhiều lời mời đóng phim khác nhưng tôi từ chối, để con bé tập trung học. Tôi nhận thức rõ tri thức rất quan trọng trong xã hội hiện tại và khuyến khích các con học đến nơi, đến chốn, không đánh đổi chuyện học của con. Hai năm qua, chúng tôi là bạn, thoải mái trao đổi nhiều chủ đề. Tú có duyên nghề, tôi cũng giảng dạy cho con hiểu điều đó để trân trọng cái duyên này. Tôi nghĩ, đến giờ, Tú hiểu và quý nghề" - Kiều Trinh chia sẻ.

Chị hiện vẫn ở bên hướng dẫn con từng bước, đến khi con hiểu nghề sẽ để con tự quyết định. Theo quan điểm của chị, Tú ngoan, giỏi nhưng chưa trưởng thành, có thể sai sót trong giao tiếp mà nghề này điều tiếng nhiều. Chị muốn rèn luyện, uốn nắn, ở bên để giúp con tránh được những sai sót vô tâm. Nếu sau này, Tú vẫn cần mẹ ở bên, chị vẫn sẵn sàng đồng hành.

Từng tham gia vô số vai diễn, nhiều tính cách khác nhau, Kiều Trinh gần như không gặp khó khăn khi thể hiện dạng vai cá tính, đanh đá hay hiền lành, nhẫn nhịn. Chị chia sẻ rất thích phim kiếm hiệp, hành động hài và thần tượng Thành Long, Dương Tử Quỳnh. Lúc còn trẻ, chị cũng ao ước trở thành "đả nữ" nhưng giờ thì hơi khó về sức khỏe, ngoại hình nhưng nếu có cơ hội vẫn muốn thử sức. Ngoài ra, các dạng vai tâm lý nặng kiểu dạng tâm thần, cần diễn nội tâm, ánh mắt cũng là dạng vai đáng mong chờ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo