xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm phim cổ tích cho người lớn

Kim Khánh

Sử dụng chất liệu truyện cổ tích sẵn có kết hợp với tài năng và tên tuổi của những ngôi sao đang là công thức làm phim đầy hiệu quả thương mại trong mùa điện ảnh Hollywood 2014-2015

Thắng lợi về doanh thu của Maleficent (Tiên hắc ám) tại các phòng vé trên khắp thế giới đã mở đầu cho một loạt phim thương mại sắp tới, được làm theo xu hướng cải biên những truyện cổ tích từng được dựng thành hoạt hình theo các góc nhìn mới mẻ, phù hợp cho cả khán giả là người trưởng thành.

Công thức làm phim sinh lời

Không thể phủ nhận danh tiếng và tài năng của nữ diễn viên Angelina Jolie (vai Maleficent) chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức hút cho Maleficent nhưng điều đáng nói là cách làm phim này rất khác với phiên bản hoạt hình kinh điển của Walt Disney năm 1959.

Câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng được kể từ góc nhìn của nhân vật Tiên hắc ám (Maleficent) với những diễn biến làm đảo lộn mọi định kiến. Nếu không tìm hiểu trước khi xem thì không ai có thể đoán nổi kẻ được mệnh danh là “quý bà độc ác” như Maleficent lại có thể trở thành một nhân vật hai mặt, vừa tà vừa chính.

Meryl Streep với tạo hình mụ phù thủy trong phim sắp công chiếu Into the Woods Nguồn: Walt Disney
Meryl Streep với tạo hình mụ phù thủy trong phim sắp công chiếu Into the Woods Nguồn: Walt Disney

Chính sự phá cách này đã giúp Maleficent 2014 tạo được nét mới chứ không đơn thuần là bản chuyển thể hoạt hình thành phim do người đóng. Hơn nữa, dù có gốc gác cổ tích nhưng phim lại có những cảnh quay u ám, ghê rợn, nhiều uẩn khúc trong tâm lý nhân vật được khai thác sâu rất phù hợp cho khán giả người lớn chứ không phải chỉ có những yếu tố thần tiên.

Việc chuyển thể những câu chuyện kỳ ảo với cách làm tương tự đã manh nha từ nhiều năm trước nhưng xu hướng này chỉ bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ từ sau thành công vang dội của Alice in wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên) năm 2010, doanh thu đạt trên 1 tỉ USD. Chỉ trong năm 2012, đã có 2 phiên bản khác nhau của Bạch Tuyết và bảy chú lùn - gồm Snow White and the huntsman (Bạch Tuyết và gã thợ săn với Kristen Stewart trong vai Bạch Tuyết) và Mirror, Mirror - tiếp nối thắng lợi của Oz the great and powerful (Oz vĩ đại và quyền năng) năm 2013.

Sáng tạo dựa trên những chất liệu cổ tích đầy sức hút sẵn có kết hợp với tài năng và tên tuổi của các ngôi sao rõ ràng là công thức làm phim đầy hiệu quả thương mại với nhiều hãng phim lớn. Một khi đã cải biên và tạo ra những khác biệt, có phim được khen nhiều hơn chê và cũng có trường hợp ngược lại nhưng điểm chung là doanh thu đều gấp nhiều lần kinh phí bỏ ra.

Cuộc đua tiếp diễn

Với diễn biến hiện tại của thị trường điện ảnh Mỹ, có thể nói Maleficent đã tạo một bước ngoặt với vai trò mở màn cho một loạt phim điện ảnh cổ tích cải biên đã, đang và sắp được bấm máy trong mùa điện ảnh 2014-2015; tạo nên một xu hướng song song với những trào lưu làm phim phổ biến nhiều năm nay như phim chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng (Batman, Superman, Spiderman, Iron Man…), trò chơi hoặc tiểu thuyết giả tưởng ăn khách (Tomb Raider, Mortal Kombat, The Hunger Games…).

Angelina Jolie trong một cảnh phim Maleficent (Tiên hắc ám). Nguồn: Walt Disney.
Angelina Jolie trong một cảnh phim Maleficent (Tiên hắc ám). Nguồn: Walt Disney.

Sau Người đẹp ngủ trong rừng, truyện cổ tích tiếp theo được chuyển sang phiên bản điện ảnh sẽ là Người đẹp và quái vật. Trang Variety mới đây đưa thông tin đạo diễn Bill Condon, người từng làm phim Chạng vạng: Hừng đông, sẽ chỉ đạo thực hiện Người đẹp và quái vật (Beauty and the beast). Bên cạnh đó, phim Cinderella (Cô bé lọ lem) do đạo diễn Kenneth Branagh thực hiện cũng đang trong quá trình bấm máy với nữ diễn viên trẻ Lily James trong vai “lọ lem” và Cate Blanchett thủ vai bà dì ghẻ độc ác, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 năm sau.

Ngoài ra, hãng Universal đã thuê nữ đạo diễn Sofia Coppola làm phim dựa trên truyện cổ tích Nàng tiên cá (The Little Mermaid) của Hans Christian Andersen. Một phim đáng chú ý khác là phim nhạc kịch Into the Woods đang trong quá trình làm hậu kỳ và sẽ ra mắt vào đúng dịp Giáng sinh năm nay. Phim do đạo diễn Stephen Sondheim thực hiện với sự xuất hiện của các nhân vật từ nhiều truyện cổ tích khác nhau - như Cô bé quàng khăn đỏ, Rapunzel, Cinderella, Jack và Cây đậu thần - trong đó, nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep vào vai mụ phù thủy với tạo hình rất ấn tượng. Tất cả đều là những câu chuyện quen thuộc nhưng các đạo diễn đã tạo ra sự khác lạ, thậm chí phá cách, để có được tuyến nhân vật vừa kỳ ảo vừa có số phận và chiều sâu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo