xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Live show - Cuộc chơi vẫn đầy tốn kém

Thùy Trang

Hình ảnh khán giả gào thét, khóc ngất tại những đêm diễn của Mỹ Tâm hay trèo lên cây để xem Hồ Ngọc Hà hát... mới đây vẫn không làm cho người trong giới lạc quan về sự hồi sinh của thị trường âm nhạc

Hai đêm showcase (đêm diễn quảng bá cho sản phẩm âm nhạc) của ca sĩ Mỹ Tâm tại Nhà Văn hóa Thanh niên  - TP HCM (ngày 22-4) và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội (ngày 27-4) đã thành công ngoài mong đợi với sự tham gia miễn phí của hàng ngàn người hâm mộ.

Tìm kiếm tài trợ: “Khó hơn lên trời”

Hình ảnh khán giả gào thét hay ngất xỉu vì hâm mộ thần tượng cho thấy Mỹ Tâm vẫn đầy sức hút ở thị trường giải trí Việt. Thành công của những đêm diễn vừa qua còn được tính bằng lượng DVD ghi hình live concert Heartbeat của Mỹ Tâm trước đó được tiêu thụ trong đêm diễn showcase này.

Một cảnh trong live show Đức Tuấn mang tên Những bài ca không quên Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG
Một cảnh trong live show Đức Tuấn mang tên Những bài ca không quên Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

Chỉ tính riêng buổi ký tặng và biểu diễn tại TP HCM, số đĩa Heartbeat bán ra đã lên đến 3.600. Với giá bán 300.000 đồng/DVD, Mỹ Tâm đã thu về hơn 1 tỉ đồng. Đây quả là con số mơ ước cho nhiều ca sĩ trong tình hình băng đĩa bão hòa như hiện tại.

Đêm gala tổng kết chuyến lưu diễn xuyên Việt của Hồ Ngọc Hà (ngày 21-4) tại ký túc xá ĐHQG TP HCM có đến hơn 12.000 khán giả. Dù đêm diễn của Hồ Ngọc Hà bị thách thức bởi trận mưa đầu mùa dai dẳng nhưng vẫn không làm vơi đi sự phấn khích cho chủ nhân, càng làm cho không khí trình diễn và thưởng thức âm nhạc bùng nổ ngoài mong đợi.

Trong tình hình sân khấu ca nhạc khó sáng đèn như hiện nay, ngay cả phòng trà cũng thực sự ế ẩm, những live show, đêm diễn có thể tổ chức được một cách rầm rộ thời gian qua là nhờ có tài trợ, vé mời miễn phí. Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn hay sắp tới là Cẩm Ly đều nhận được sự hỗ trợ từ một hoặc nhiều nhãn hàng đồng hành với mục đích đôi bên cùng có lợi. “Nếu không có sự hỗ trợ tài chính, việc bỏ tiền làm live show hiện nay là điều không tưởng” - nhạc sĩ Lê Quang nhận xét.

Tìm kiếm được tài trợ cho một live show hiện nay “khó hơn lên trời”, đó là khẳng định của nhiều ca sĩ. Ca sĩ Noo Phước Thịnh quyết tâm thực hiện live show cho mình trong năm nay nhưng dù là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, anh vẫn khó xin được tài trợ từ các nhãn hàng thân thiết. Noo Phước Thịnh cho biết anh phải đi xin mỗi nơi một ít. “Xin được một nửa kinh phí cho kế hoạch tài chính để thực hiện live show cũng đã là một thành công lớn” - Noo Phước Thịnh bày tỏ.

Chỉ đình đám thế thôi!

Live show nhạc đỏ của Đức Tuấn mang tên Những bài ca không quên vừa diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) khiến không ít khán giả cảm thấy thất vọng bởi cách thức tổ chức.

Phong độ của Đức Tuấn vẫn còn nguyên, những tiết mục trong chương trình vẫn đáp ứng đúng tinh thần mong muốn một đêm nhạc đỏ đầy hào khí, hứng khởi. Những giọng ca khách mời trong chương trình cũng ghi dấu ấn đặc biệt với người nghe dù họ chưa từng hát nhạc truyền thống cách mạng, như Noo Phước Thịnh mang đến phần biểu diễn hoàn chỉnh. Thế nhưng, đáng tiếc là chương trình bị phá hỏng vì những tiết mục biểu diễn mang tính giao lưu phường hội xuất hiện trong đó.

Thật khó trách khi đơn vị tài trợ điểm diễn, thiết kế sân khấu cho Những bài ca không quên của Đức Tuấn là Nhà hát Hòa Bình. Đêm diễn của Đức Tuấn được lồng ghép trong chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập nhà hát này nên ngoài phần lễ quá dài dòng, lê thê thì những tiết mục giao lưu đã biến Những bài ca không quên của Đức Tuấn giống như một buổi giao lưu văn nghệ nội bộ.

Ngay cả live concert chính thức của Mỹ Tâm diễn ra trước đây cũng không được đánh giá cao về mặt chất lượng dù đêm diễn thu hút được khá đông công chúng yêu nhạc. Khán giả đến với Mỹ Tâm bởi thương hiệu mà cô dày công xây dựng mấy chục năm qua. Khán giả đến xem chương trình cũng vì tình yêu dành cho Mỹ Tâm nhiều hơn là để đón nhận, thưởng thức những gì mới mẻ qua live show này. Những sáng tác mới là những gì rất đỗi quen thuộc của Mỹ Tâm hơn 10 năm trước. Vì vậy, những đêm showcase của cô vừa qua cũng không có gì đáng lưu ý về mặt chất lượng. Không dàn dựng, không mảng màu biên tập, Mỹ Tâm diễn những gì đã từng diễn nhiều lần trước đây.

Tour lưu diễn phục vụ sinh viên của Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, khi diễn cho sinh viên, ca sĩ không cần cầu kỳ trong dàn dựng như nhu cầu lưu dấu ấn trong một live show cá nhân. Dù vậy, ở vị trí ngôi sao hàng đầu, việc không cho thấy điểm nhấn dù chỉ ở một tiết mục cũng đồng nghĩa với bước lùi của ca sĩ trong mắt công chúng.

Sau khi đêm diễn Hát trên quê hương của Quang Lê kết thúc, Giám đốc Công ty Việt Vision Cao Trung Hiếu đã thốt lên: “Giờ là thời buổi nào mà truyền thông vẫn ủng hộ “gánh hát” Quang Lê với những trò đùa “nghệ thuật” nản lòng!”. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng đồng ý với nhận định rằng đêm diễn này như “gánh xiếc”. Những nhận xét đó không hề quá lời bởi chất lượng cũng như những gì diễn ra trên sân khấu, dù đây là chương trình bán vé, quay hình DVD với mục đích kinh doanh sau đó.

Có nhiều tiền chưa hẳn có chương trình hay nhưng để có những đêm diễn thật sự chất lượng, sáng tạo nghệ thuật bay bổng thì không thể không có nhiều tiền. Noo Phước Thịnh cho biết anh sẽ bán xe, thậm chí cả nhà, để làm live show vì mọi thứ đều quá đắt đỏ. “Tôi phải liều vì đã đánh cuộc với con đường nghệ thuật mà mình theo đuổi. Để chinh phục khán giả, tôi phải cho họ thấy bản thân mình nghiêm túc, không chỉ giọng hát mà cả tư duy làm nghề” - anh tâm sự. Có lẽ, phải đầy tham vọng và vững lý trí, ca sĩ mới dám chơi một cuộc chơi đầy tốn kém lúc này nếu không có tài trợ.

Đầu tư bằng tiền túi: Không ai dám

Ngoài những ca sĩ đặt mục tiêu chinh phục công chúng và chứng minh khả năng bản thân, việc bỏ tiền làm live show thời nay là điều không ai dám nghĩ đến. Nhiều chương trình đã không thực hiện được vì nhà tài trợ rút lui, chương trình truyền hình bùng phát, khán giả không còn thích thú đến với sân khấu ca nhạc. Ca sĩ cũng ngán trò “ném tiền qua cửa sổ” này vì như lời nhiều người, “tổ chức live show để làm gì nếu chẳng mang lại lợi ích cho người thực hiện?”. “Nếu bỏ tiền túi ra đầu tư để có những đêm diễn thật sự chất lượng, chắc chắn ca sĩ sẽ trắng tay trong thời buổi này” - nhạc sĩ Lê Quang khẳng định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo