xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

MC Giọng Hát Việt xin lỗi khán giả vì sự cố “vạ miệng”

Kim Khánh (thực hiện)

(NLĐO) - Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, nữ MC trẻ Yumi Dương (Diễm My) của cuộc thi Giọng hát Việt gửi lời xin lỗi khán giả về lỗi nhạy cảm mắc phải trong đêm liveshow 5 vừa qua. Nhưng cô cũng rất buồn khi nhiều báo mạng trích dẫn không đúng nguyên văn lời nói của mình khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong liveshow (đêm diễn trực tiếp) 5 chương trình Giọng hát Việt, phát sóng tối 10-11, Yumi Dương không có Phan Anh hỗ trợ, một mình đảm nhiệm vị trí dẫn chương trình đã dành vài phút đầu tiên trong thời lượng phát sóng để sẻ chia sâu sắc với nỗi đau của người dân đang phải chịu thiệt hại từ siêu bão Hải Yến (còn gọi là Haiyan). Nhưng câu nói “...Chính vì vậy, hãy dành tràng pháo tay ủng hộ tinh thần của các bạn thí sinh cũng như chia sẻ tình cảm dành cho đồng bào bị cơn bão đi qua được không ạ” đã khiến cô bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội.

img
img
Yumi Dương và các thí sinh Giọng hát Việt trong đêm liveshow 5. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
                                                      
Trên trang mạng xã hội Facebook, Yumi Dương đăng tải đoạn clip quay lại đoạn dẫn chương trình gây tranh cãi của cô kèm ttheo dòng chia sẻ: “Đây là nguyên văn của Yumi, không phải như các bạn đã thấy các báo mạng và các anh chị phóng viên đã trích dẫn là: "một tràng pháo tay cho các nạn nhân bị bão lũ" họ đã tự giật tít và trích dẫn sai lời, rồi chỉ trích. Sự thật như thế nào thì các bạn hãy tự kiểm chứng nhé!”. 

Nói về dòng “status” này trên Facebook, Yumi Dương giải thích: “Sau khi đêm diễn kết thúc, bản thân mình cũng không nghĩ mọi người trên mạng lại bàn tán như vậy, vì tổng thể cả chương trình và cả BTC không có phàn nàn gì. Nhưng mọi người cũng có lý của họ, có thể vì mọi người nghe không rõ hoặc không hiểu hết ý mình nói nên đã có những phản ứng như thế. Nhưng một số báo chưa biết rõ thông tin chính xác đã trích ngang “status” (lời chia sẻ-PV) Facebook của những người xem chương trình để giật tít mà người xem cũng có người không thích chương trình, người ta có quyền nói. Mình chỉ mong trước khi đưa những bài báo đi khắp cả nước như vậy, báo chí nên trích dẫn chuẩn xác câu nói của mình chứ không nên trích ngang một lời không đúng nguyên văn, trong khi ý mình cũng không phải như vậy. My buồn vì điều đó!”.
                                                                                                            
img
Nữ MC trẻ cho biết cô rất buồn vì cách giật tít của một số báo mạng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Dẫu giải thích như vậy, Yumi Dương vẫn nhận sai và gửi lời xin lỗi đến khán giả truyền hình, đồng thời chia sẻ trên Facebook rằng cô “xin nhận hết mọi lời chê và khen”.
                           
“My muốn gửi lời xin lỗi rất chân thành đến các tất cả quý vị khán giả, cả những người biết rõ sự thật và những ai đã hiểu sai lệch, vì lỗi ý diễn đạt của My cũng không rõ ràng. Thứ hai, My nhận hết mọi lời khen chê nhằm mục đích xây dựng để chương trình tốt hơn và làm nhiệm vụ của mình tốt hơn. Nhưng My cũng không thể lắng nghe tất cả những comment (bình luận) nhiều khi còn thiếu văn hóa, thiếu cơ sở của một số khán giả để rồi tự cảm thấy buồn. Rất mong các vị khán giả trước khi bàn về thông tin nào cũng nên có những nhìn nhận rõ ràng về nó. My xin cảm ơn mọi người!”-MC trẻ chia sẻ.

Yumi Dương tên thật là Dương Diễm My, sinh năm 1990. Cô từng là một chuyên gia trang điểm trước khi đến với các công việc người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo. Ngoài ra, cô còn tham gia một số bộ phim truyền hình như Kính vạn hoa hay mới đây nhất là phim Váy hồng tầng 24 vừa được phát sóng trên VTV3. Các vai diễn trong phim truyền hình và việc “lấn sân” sang lĩnh vực MC đã giúp cô ngày càng được công chúng biết đến nhiều hơn.

img
Yumi Dương vai giám đốc sáng tạo Thùy Như trong một cảnh của phim Váy hồng tầng 24
                                                                        
Nói về kinh nghiệm MC trước khi đến với Giọng hát Việt, Yumi Dương cho biết: “Trước đây mình có làm cho khá nhiều đài truyền hình lớn như HTV, VTV3, VTV6,… nhưng những chương trình quy mô như Giọng hát Việt là đầu tiên. Nếu nói về mức độ “sô lớn”, trước đây mình cũng làm nhiều sự kiện như chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam- Hàn Quốc, tính chất chương trình lớn như nhau nhưng thật ra rất khác nhau vì Giọng hát Việt là một chương trình truyền hình thực tế”.
                                       
Trước khi đêm liveshow 5 diễn ra, vì kẹt công việc ở Hàn Quốc, lại không về Việt Nam kịp vì chuyến bay bị hoãn do ảnh hưởng bão Haiyan nên MC Phan Anh đã vắng mặt trong đêm liveshow 5. Đến trưa ngày lên sóng, Yumi Dương mới biết mình phải dẫn chương trình một mình, điều này cũng khiến Yumi Dương chịu áp lức không nhỏ. Cô kể: “Hôm diễn ra liveshow 5, đến 11 giờ trưa, My mới biết là mình phải dẫn một mình, tất cả mọi thứ đều cập rập và My phải gánh hết mọi công việc của anh Phan Anh, trong khi đó, My chỉ mới có kinh nghiệm của 2 đêm liveshow 3 và liveshow 4 nên cũng rất khó cho My về mặt tâm lý để có thể phải giữ đúng nội dung kịch bản và tiến độ chương trình”.

img
Đến giờ chót Yumi Dương mới biết mình phải gánh hết công việc của Phan Anh. Ảnh: Facebook Nhân vật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo