xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam ca sĩ nhận tội thuê người giết vợ

M.Khuê (Theo NY Daily News)

(NLĐO) - Tim Lambesis, 32 tuổi, thủ lĩnh ban nhạc rock từng được đề cử Giải Grammy As I Lay Dying, thừa nhận các cáo buộc rằng anh thuê sát thủ định giết vợ mình là Meggan Lambesis.

Trong phiên tòa diễn ra ở  Vista, California - Mỹ ngày 25-2, Tim Lambesis đã cáo buộc thuê sát thủ, lập mưu giết vợ của mình. Tháng 4-2012, nam ca sĩ này đã đề nghị một huấn luyện viên tại phòng tập thể dục tìm giúp một người để giết gọn Meggan Lambesis.

 

Tim Lambesis tại tòa

Tim Lambesis tại tòa

 

Anh bị vợ cho là ám ảnh bởi các hình xăm

Anh bị vợ cho là ám ảnh bởi các hình xăm

 

“Anh ta nhờ tôi xem có biết sát thủ nào không để có thể giúp anh ấy làm việc đó”- Brett Kimball, huấn luyện viên trên làm chứng tại phiên điều trần vụ án này. Ngay sau khi nghe đề nghị kinh hoàng trên, Brett Kimball báo cảnh sát. Một cảnh sát đóng giả là sát thủ tiếp cận Tim. Các nhà điều tra cho biết thêm, Tim đã đưa cho viên cảnh sát 1.000 USD tiền mặt như một phần ứng trước chi phí thuê, địa chỉ của vợ, mật mã vào cổng và hình ảnh. Thậm chí, để tạo thuận lợi cho sát thủ cũng như chứng cứ ngoại phạm cho mình, Tim còn đưa cả ba con nuôi đến ở với mình vào ngày đã thỏa thuận với sát thủ để chứng minh mình vô can. Hẳn nhiên, sau đó nam ca sĩ này nhanh chóng bị bắt.

Nguyên nhân dẫn đến kế hoạch giết người này là do Tim lo lắng vợ sẽ chia một nửa tài sản sau ly dị và đồng thời mang các con nuôi rời khỏi anh. Nam ca sĩ này hăm hở đồng ý trả tiền thuê sát thủ giá 20.000 USD.

Tim và vợ bên nhau 8 năm nhưng Meggan Lambesis đã đệ đơn xin ly hôn tháng 9-2012. Cô khai trong đơn xin ly hôn rằng Tim bị ám ảnh việc xăm mình và chi hàng ngàn USD cho sở thích này, cả ngày chỉ chú ý đến hình xăm, bỏ lơ bọn trẻ.

 

img

 

Ban đầu khi bị bắt, Tim không nhận tội, nộp 2 triệu USD để tại ngoại chờ ra tòa. Tuy nhiên, trước các bằng chứng không thể chối cãi như băng ghi âm, số tiền, hình ảnh đưa cho cảnh sát giả sát thủ... Tim đã nhận tất cả cáo buộc và đối mặt với án tù 8 năm, bồi thường 10.000 USD. Phán quyết chính thức sẽ được đưa ra trong phiên tòa ngày 2-5, tuy nhiên,

As I Lay Dying là ban nhạc nổi tiếng. Album đầu tiên của ban nhạc là An Ocean Between Us năm 2007 xếp hạng 8 trên bảng Billboard 200, được đề cử giải Grammy và là một trong những album bán chạy nhất của nhóm. Từ đó đến nay, ban nhạc này đã có 6 album phòng thu và một số album khác, bán hơn 1 triệu đĩa trên toàn thế giới. Họ cũng thực hiện nhiều chuyến lưu diễn, được đề cử nhiều giải thưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo