xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ bàng hoàng khi hay tin NSUT Quang Lý qua đời

Thùy Trang

(NLĐO)- Không ai tin NSUT Quang Lý đã qua đời khi ông còn rất khỏe và không có tiền sử bệnh.

Linh cữu NSƯT Quang Lý được quàn tại Nhà Tang lễ Thành phố, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM.

Lễ động quan vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 3-12, sau đó đưa đi án táng tại Nghĩa trang Thành phố

.

img

Không thể thốt lên lời nào là cảm xúc chung của giới văn nghệ sĩ khi nghe tin NSUT Quang Lý qua đời. NSUT Thanh Thúy bàng hoàng: “Đó không thể là sự thật được. Tôi cần thời gian để bình tâm lại”. Kèm theo sự thảng thốt đó là gương mặt tái xám đi vì kinh ngạc.

Bình tĩnh hơn là cảm xúc của nhạc sĩ Phú Quang nhưng ông bảo, “tôi đang chuẩn bị để vào thăm ông ấy vào ngày mai. Thực sự, không có bất cứ ngôn từ nào có thể nói ra lúc này. Tôi đang đau buồn lắm”. Buổi diễn cuối cùng trong cuộc đời NSUT Quang Lý là phần trình diễn trong liveshow nhạc sĩ Phú Quang vừa diễn ra hồi đầu tháng 11 tại Hà Nội với chủ đề "Khi mùa thu đến". Con trai trưởng NSUT Quang Lý, anh Phan Hữu Duy nói: “Không ai ngờ giây phút này lại đến với chúng tôi sớm thế. Bố tôi đã nghỉ hưu lâu rồi. Cuộc sống bình yên bên con cháu và học trò. Ông vẫn tập thể dục mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Dù thời gian gần đây, bố tôi có yếu đi một chút so với trước nhưng chỉ là bệnh cảm, đau họng khi trái gió trở trời. Buồn lắm!”.


Ca sĩ Quang Lý. Ảnh: Thanh Hiệp

Ca sĩ Quang Lý. Ảnh: Thanh Hiệp

Con gái NSUT Quang Lý, chị Phan Thị Nguyệt Anh hiện đang sinh sống tại Đan Mạch cũng đang trở về nhà để được gặp bố lần cuối.

Buồi diễn trong liveshow Phú Quang Khi mùa thu đến cũng là buổi diễn cuối cùng của ông
Buồi diễn trong liveshow Phú Quang Khi mùa thu đến cũng là buổi diễn cuối cùng của ông

Anh Hữu Duy bảo dù tuổi khá cao và cuộc sống cũng bình yên vui vầy bên con cháu nhưng dạo gần đây, NSUT Quang Lý thích được biểu diễn như những năm ông còn đi làm. Ông bảo sợ khán giả quên mất ông nên không chỉ biểu diễn, ông còn tham gia cả chương trình truyền hình thực tế nữa. Ông tham gia chương trình "The mash up- Hoán đổi bất ngờ" vì ban tổ chức thuyết phục ông rằng họ rất cần những nghệ sĩ đứng trên sân khấu lâu năm như ông tham gia, tiếp sức cho thế hệ sau, giúp họ thăng hoa trên sân khấu và trưởng thành trong nghề nghiệp của mình nên 6ng đã nhận lời. Hơn hết, “bố tôi luôn nói rằng khi đã là nghệ sĩ dù ở giai đoạn nào cũng muốn hát để được gặp khán giả”- anh Hữu Duy nhớ lại. Bữa ăn sinh nhật con dâu của gia đình NSUT Quang Lý mới xảy ra cách đây vài hôm là kỷ niệm không thể nào quên được của gia đình khi lúc ấy mọi người còn được thấy ông cười đùa vui vẻ.

Quang Lý (sinh năm 1949) là một trong những giọng ca được yêu thích của dòng nhạc trữ tình Việt Nam từ sau 1975. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSUT do có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. NSUT Tạ Minh Tâm chia sẻ: “Tôi chưa thấy ai hiền hòa, lành tính như anh Lý. Cảm giác như ông ấy không biết nổi nóng bao giờ. Về giọng hát của anh thì chúng ta chẳng cần phải bàn tới. Thế nên, đồng nghiệp nhiều thế hệ đều dành cho anh những tình cảm đặc biệt. Anh Lý chăm tập thể dục lắm. Thế mà…”.

img

Sau thời gian nghỉ hưu, NSUT Quang Lý dành nhiều thời gian ở nhà và có một thói quen đưa đón cháu nội đi học. Nhưng niềm đam mê âm nhạc trong ông chưa bao giờ phai nhạt so với trước đây. Truyền lửa đam mê âm nhạc gần như trở thành sở thích vô tận của ông. Dù hai người con đều không theo nghiệp nghệ thuật nhưng với ông, thưởng thức nghệ thuật cũng là điều đáng phải quan tâm hàng đầu. Thế nên “bố luôn dạy chúng tôi phải nghe nhạc như thế nào cho đúng, cho phải. Dù không theo nghiệp bố (anh Hữu Duy làm trong ngành tài chính ngân hàng, chị Nguyệt Anh học về ngành truyền thông- PV) nhưng chúng tôi đều được học nhạc và rèn luyện kỹ năng chọn lọc âm nhạc để nghe cho đúng nhất”,-anh Hữu Duy nói.

Điều ông sợ nhất là khán giả sẽ quên mình
Điều ông sợ nhất là khán giả sẽ quên mình

Gia đình NSUT Quang Lý chia sẻ ngày nào họ cũng được nghe tiếng hát, tiếng đàn của NSUT Quang Lý. Vì đó là cách mà ông giữ gìn giọng hát của mình và cũng là cách để ông truyền cảm hứng nghệ thuật cho con cháu, cho học trò của mình. Con trai ca sĩ Ngọc Tân, anh Nguyễn Bảo Long tâm sự: “Hoạt động nghệ thuật bền bỉ đến những ngày cuối đời, chú Lý chắc đã phần nào thỏa nguyện giấc mơ truyền lửa khát khao, đam mê nghệ thuật với thế hệ con cháu. Cùng thời chú Lý không còn mấy người như nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Trần Tiến,... nhưng việc chú ra đi cũng để lại bao nỗi xót xa. Vì khán giả yêu mến chú không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi nhân cách hiền hòa của chú”.


Ông tham gia chương trình truyền hình để khán giả nhớ đến mình và để truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Ông tham gia chương trình truyền hình để khán giả nhớ đến mình và để truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan. Năm 9 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam định cư ở Hải Phòng. Những ngày đầu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Quang Lý công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng. Con đường nghệ thuật của ông cũng đầy những chông gai khi đi những bước khá chậm để tìm kiếm khán giả. Khởi nghiệp của ông là vị trí hát tốp ca và sau một thời gian dài, ông mới bắt đầu phát triển sự nghiệp solo của mình. Đầu những năm 70, ông tham gia vào Đoàn văn công Đài Phát Thanh Giải Phóng. Đến năm 1983, Quang Lý đưa gia đình vào TPHCM rồi làm việc tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen cho đến ngày nghỉ hưu. Trong những năm qua, ông cũng làm công tác giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM.


Với thế hệ con cháu, ông có nguyện vọng truyền được cảm hứng nghệ thuật của mình cho họ

Với thế hệ con cháu, ông có nguyện vọng truyền được cảm hứng nghệ thuật của mình cho họ


Ngay cả việc thưởng thức nghệ thuật, ông cũng mong con cháu mình phải biết thưởng thức cho đúng

Ngay cả việc thưởng thức nghệ thuật, ông cũng mong con cháu mình phải biết thưởng thức cho đúng

Năm 2006, Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý phát hành album "Vọng âm sóng". Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết lời đề dẫn trong album của ông rằng: "Sở hữu một giọng hát đẹp đến hiếm hoi, NSUT Quang Lý vẫn là một bảo đảm thuần nhã, trữ tình cho sự thể hiện những ca khúc danh tiếng của những tiếng sóng, của những dòng sông trôi qua”. Năm 2009, ông phát hành album thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của mình mang tên “Cung trầm”, gồm những ca khúc do ông tự sáng tác, một bước ngoặt mới trên con đường nghệ thuật của ông tự sáng tác.


Nghệ sĩ yêu mến ông không chỉ bởi tài năng mà còn vì chưa thấy ông nổi giận bao giờ

Nghệ sĩ yêu mến ông không chỉ bởi tài năng mà còn vì "chưa thấy ông nổi giận bao giờ"

Chương trình cuối cùng có sự tham gia của NSUT Quang Lý là "The mash up- Hoán chuyển bất ngờ". Chương trình đã quay hình xong và tiếp tục ra mắt khán giả đến Tết nguyên đán. Đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng gắn kết ông với công chúng yêu nhạc.

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo