xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án hoa hậu Diễm Hương giấu kết hôn: Lỗ hổng trong quản lý!

Hoàng Lan Anh

Thông tin hoa hậu Diễm Hương từng kết hôn năm 2011 và đang bị người chồng hiện thời đệ đơn ly dị tràn ngập khắp các trang mạng trong gần một tuần qua. Theo thông tin được công bố, Diễm Hương kết hôn ngày 21-11-2011, theo giấy Chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Nếu thông tin trên là sự thật, Diễm Hương đã chính thức ghi tên vào danh sách thí sinh đầu tiên thực hiện cú lừa ngoạn mục, qua mặt cơ quan quản lý văn hóa để đại diện Việt Nam dự thi một cuộc thi hoa hậu lớn thứ hai trên thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới đã chính thức gửi thư đến Công ty Cổ phần Hoàn Vũ - đơn vị giữ bản quyền đưa Diễm Hương tham dự cuộc thi - yêu cầu làm rõ có hay không việc Diễm Hương đã kết hôn trước khi đại diện nhan sắc Việt tham dự cuộc thi này. Tổ chức này cũng cho rằng đây là một thiệt hại nghiêm trọng đối với uy tín của họ.

Hiện Công ty Hoàn Vũ vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng nào về sự việc trên. Tuy nhiên, đại diện công ty này khẳng định không có chuyện biết Diễm Hương có chồng mà vẫn cố cử đi thi, ngược lại, đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thủ tục đúng như yêu cầu từ phía Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới yêu cầu.

Khi được hỏi về hồ sơ xin cấp phép đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 của hoa hậu Diễm Hương, chiều 5-3, ông Lê Minh Tuấn - Phó Phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho hay trong lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của hoa hậu Diễm Hương có gạch chéo phần khai liên quan đến chồng con, như vậy có nghĩa là người đẹp này khẳng định mình chưa có chồng. Ông Tuấn cũng cho biết hiện cục đang chờ văn bản giải trình của cả Công ty Hoàn Vũ lẫn Diễm Hương, hạn cuối là ngày 7-3. Nếu việc Diễm Hương có chồng nhưng vẫn khai man hồ sơ thì có thể cô sẽ bị xử lý theo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Vẫn còn 2 ngày nữa để mọi việc được làm rõ trắng đen. Tuy nhiên, không ít người đặt câu hỏi, phải chăng khâu quản lý thẩm định hồ sơ đưa người đẹp đi thi quốc tế, thậm chí là cả thi người đẹp trong nước vẫn còn lỗ hổng? Trên thực tế, theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, hồ sơ xin cấp phép để một người đẹp Việt dự thi quốc tế không yêu cầu phải nộp kèm theo giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà chỉ có giấy cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và của ban tổ chức cuộc thi. Và như thế, người đẹp nào cũng có thể qua mặt được cơ quan quản lý văn hóa, không riêng gì Diễm Hương.

 

Hoa hậu Diễm Hương vẫn chưa giải trình với Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguồn: INTERNET
Hoa hậu Diễm Hương vẫn chưa giải trình với Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguồn: INTERNET

 

Trước Diễm Hương, người đẹp Vương Thu Phương cũng bị phát hiện là đã lấy chồng khi đăng ký tham dự một cuộc thi sắc đẹp dành cho quý cô tầm quốc gia - Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Vương Thu Phương đã hoàn toàn phủ nhận chuyện kết hôn dù ảnh cưới của cô tràn lan trên mạng. Người đẹp này bị cho là đã tổ chức đám cưới với một nhiếp ảnh gia của Hà Nội vào năm 2010 nhưng cô và chồng chia tay nhau chỉ sau một thời gian ngắn sống chung. Cả hai chưa đăng ký kết hôn nên về mặt luật pháp, Vương Thu Phương vẫn là “gái chưa chồng”. Đến tận ngay trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, ban tổ chức mới quyết định yêu cầu cô rút khỏi cuộc thi vì vi phạm quy chế.

Rõ ràng việc tổ chức một hôn lễ luôn có sự chứng kiến của nhiều người, vậy nhưng vẫn có những người đẹp “qua mặt” được các đơn vị tổ chức để đi thi sắc đẹp. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn thừa nhận việc một hoa hậu nổi tiếng kết hôn mà không ai biết thì đúng là sự việc hy hữu.

Sẽ còn nhiều việc không ngờ xảy ra nếu với kiểu quản lý không làm hết trách nhiệm của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng cục không thể yêu cầu các đơn vị cử người đẹp dự thi quốc tế phải nộp thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người được cử đi thi bởi nếu như vậy sẽ trái với quy định của pháp luật về giảm tải thủ tục hành chính (?!).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo