xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đẹp "giỏi võ" đăng quang Hoa hậu Mỹ

K.Khánh (theo Reuters)

(NLĐO) - Nia Sanchez, người đẹp 24 tuổi từng giành đai đen tứ đẳng môn võ Taek Kwon Do đến từ bang Nevada đã giành vương miện Hoa hậu Mỹ trong đêm chung kết diễn ra ngày 8-6 tại bang Louisiana (sáng 9-6 theo giờ Việt Nam).

Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady đã trao vương miện cho Nia Sanchez trong giây phút đăng quang. Với tư cách Hoa hậu Mỹ năm 2014, cô sẽ tiếp tục đại diện cho nước Mỹ để tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế diễn ra vào cuối năm nay.

 

Nia (áo đỏ) được Á hậu 1 chúc mừng trong phút đăng quang

Nia (áo đỏ) được Á hậu 1 chúc mừng trong phút đăng quang. Ảnh: Reuters

 

img

 

img

 

img

 

Phút đăng quang đầy cảm xúc của Nia Sanchez. Ảnh: Reuters

Phút đăng quang đầy cảm xúc của Nia Sanchez. Ảnh: Reuters

Trong phần thi ứng xử, Sanchez diện đầm dạ hội đỏ sang trọng ôm sát người và tự tin trả lời câu hỏi ứng xử của BTC cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 63 cùng với 5 thí sinh khác trong tốp 6. Người đẹp cao 1m73 được yêu cầu thể hiện quan điểm về vấn nạn tấn công tình dục đối với học sinh, sinh viên trong môi trường học đường.

Nia mạnh dạn khẳng định rằng một số trường đại học, cao đẳng tại Mỹ vì sợ mang tiếng xấu nên đã che giấu những vụ sinh viên bị tấn công, đồng thời cô cho rằng “Quan trọng là cộng đồng phải nhận thức rõ ràng về vấn nạn này để phụ nữ có thể học cách tự bảo vệ mình”.

 

Nia Sanchez nhận vương miện từ cựu Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady. Ảnh: Reuters

Nia Sanchez nhận vương miện từ cựu Hoa hậu Mỹ 2013 Erin Brady. Ảnh: Reuters

Với tư cách một võ sĩ đai đen tứ đẳng Tae Kwon Do, Nia cho biết cô học được một điều rằng “bạn phải tự tin và có khả năng tự bảo vệ mình… Đó là điều mà chúng ta cần vận dụng cho rất nhiều phụ nữ”.

 

Tân hoa hậu tạo dáng một thế võ Tae Kwon Do trong buổi họp báo sau đêm thi. Ảnh; Reuters

Tân hoa hậu tạo dáng một thế võ Tae Kwon Do trong buổi họp báo sau đêm thi. Ảnh; Reuters

Trong đêm chung kết, các người đẹp đại diện cho 50 tiểu bang của Mỹ và quận Columbia đã tranh tài sôi nổi trong 3 hạng mục truyền thống: trang phục biển, trang phục dạ hội và thi ứng xử. Ngoài vương miện hoa hậu thuộc về Nia Sanchez, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Audra Mari (20 tuổi) của bang North Dakota. Các thí sinh trong tốp 6 gồm đại diện của các tiểu bang Georgia (Á hậu 2), Louisiana và Florida. Ngoài ra còn có đại diện của bang Iowa, người lọt vào tốp 6 nhờ bình chọn của người hâm mộ trên Twitter.

Nia quyến rũ trong phần thi áo tắm

Nia quyến rũ trong phần thi áo tắm. Ảnh: Reuters

 

img

 

img

 

Lộng lẫy trong phần thi trang phục dạ hội

Lộng lẫy trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Reuters

 

Á hậu 1 Audra Mari (bang Dakota)

Á hậu 1 Audra Mari (bang North Dakota). Ảnh: Reuters

 

Á hậu 2 Tiana Griggs (bang Georgia)

Á hậu 2 Tiana Griggs (bang Georgia). Ảnh: Reuters

 

Nhan sắc lộng lẫy của tân hoa hậu Mỹ:

 

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo