xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu thế giới 2014

Kim Khánh. Ảnh: AP, Reuters

(NLĐO) - Rolene Strauss, người đẹp 22 tuổi đến từ Nam Phi đã vượt qua 120 thí sinh đến từ các quốc gia khác trên thế giới để giành vương miện Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2014 trong đêm chung kết tối 14-12. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Loan cũng gây bất ngờ khi có tên trong tốp 25.

Đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới lần thứ 64 - Miss Wolrd 2014 - diễn ra tại trung tâm hội nghị Excel ở London, Anh Quốc tối 14-12, quy tụ những người đẹp đại diện cho 121 quốc gia trên thế giới. Trước khi diễn ra đêm thi chung kết, các website sắc đẹp uy tín như Global Beauties cũng đưa ra dự đoán về những người đẹp có nhiều khả năng giành vương miện nhất năm nay. Theo đó, 3 ứng cử viên "nặng ký" nhất gồm Rolene Strauss (Nam Phi), Koyal Rana (Ấn Độ) và Courtney Thorpe (Úc).

 

img

 

img

121 người đẹp trong trang phục dạ hội. Ảnh: Reuters

Dự đoán này tỏ ra khá chính xác khi Rolene Strauss và Courney Thorpe đều lọt vào tốp 5 chung cuộc. Trong khi đó, dù được đánh giá rất cao và cũng rất nổi bật ở các phần thi tranh giải phụ nhưng đáng tiếc là người đẹp Koyal Rana của Ấn Độ lại không có tên trong tốp 5.

 

img

Người đẹp Ấn Độ nổi bật trong màn múa truyền thống mở đầu đêm thi, nhưng đáng tiếc cô chỉ dừng bước ở tốp 10

Khác với những năm trước, trong phần thi ứng xử năm nay cả 5 thí sinh không bốc thăm câu hỏi mà chỉ trả lời cùng một câu hỏi “Vì sao bạn nghĩ rằng bạn muốn trở thành Hoa hậu Thế giới kế tiếp?” trong vòng 30 giây. Những thí sinh trong tốp 5 đều có khả năng nói tiếng Anh tốt nên họ đều trả lời rất nhanh chóng.

Trong phần thi mang tính quyết định này, Rolene Strauss đã thuyết phục ban giám khảo với một câu trả lời được đánh giá là đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn và ý nghĩa tròn vẹn. Cô nói: “Với niềm tự hào của một người Nam Phi, từ lâu tôi đã trải nghiệm được rằng sự đoàn kết, tôn trọng và tha thứ là những gì mà Tổ chức Miss World hướng đến, vì thế việc được đại diện cho một tổ chức mang sứ mệnh truyền đạt niềm hy vọng của thế giới là một điều thật tuyệt vời.

 

Rolene hạnh phúc trong giây phút đăng quang. Ảnh: Reuters

Rolene hạnh phúc trong giây phút đăng quang. Ảnh: Reuters

 

img

 

Người đep Nam Phi Rolene Strauss hạnh phúc nhận vương miên Hoa hậu Thế giới 2014 từ Megan Young - Hoa hậu thế giới 2013. Nguồn: EPA

Người đep Nam Phi Rolene Strauss hạnh phúc nhận vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 từ Megan Young - Hoa hậu thế giới 2013. Nguồn: EPA

Rolene Strauss năm nay 22 tuổi, cao 1,77 mét, hiện đang là sinh viên ngành dược năm thứ 4 tại Đại học Free State ở Nam Phi. Cô từng mơ ước trở thành một Hoa hậu vào năm 8 tuổi và trong đêm 14-12, cô đã thực hiện được ước mơ khi nhận vương miện từ Hoa hậu thế giới 2013 Megan Young (Philippines). Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Edina Kulcsár (Hungary), Elizabeth Safrit của Mỹ về thứ 3 với danh hiệu Á hậu 2.

 

img

 

img

 

img

Những bước đi đầu tiên của Rolene Strauss sau đăng quang Hoa hậu Thế giới. Ảnh: Reuters, AP

 

Rolene quyến rũ trong phần thi áo tắm. Cô cũng đạt thành tích cao ở các vòng thi tranh giải phụ.

Rolene quyến rũ trong phần thi áo tắm. Cô cũng đạt thành tích cao ở các vòng thi tranh giải phụ.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

Người đẹp Hungary (bên trái Rolene Strauss) giành danh hiệu Á hậu 1, còn người đẹp của Mỹ (phải) dành danh hiệu Á hậu 2. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đại diện của Việt Nam Nguyễn Thị Loan cũng đã được xướng tên lọt vào tốp 25 người đẹp có tổng số điểm cao nhất sau tất cả các phần thi. Dù trượt hết tất cả các giải phụ trước đó nhưng thành tích chung của Nguyễn Thị Loan là khá khả quan, trong đó có việc lọt vào tốp 29 phần thi Hoa hậu thế thao. Vì vậy dù không lọt tiếp vào tốp 10 nhưng việc có tên trong tốp 25 cùng với những đại diện Đông Nam Á khác như Malaysia và Indonesia có thể xem là thành công đáng khích lệ của Nguyễn Thị Loan.

 

img

 

img

 

img

 

img

Giây phút được xướng tên trong tốp 25 của đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Loan. Ảnh chụp màn hình

Xem lại khoảnh khắc Nguyễn Thị Loan được xướng tên lọt vào tốp 25:

Đêm thi mở đàu bằng tiết mục trình diễn của ban nhạc Sky Blue cùng 121 người đẹp các nước trong trang phục truyền thống của quốc gia mình, tiếp nối bằng phần thể hiện vũ đạo đặc trưng của quốc gia của một số thí sinh với sự hỗ trợ của tất cả các thí sinh khác.

 

img

Hoa hậu Scotland. Ảnh: Reuters

 

Hoa hậu Mỹ ấn tượng trong trang phục cao bồi viễn Tây. ảnh: Reuters

Hoa hậu Mỹ ấn tượng trong trang phục cao bồi viễn Tây. ảnh: Reuters

 

img

Người đẹp Ấn Độ rất nổi bật. Ảnh: Reuters

 

img

Người đẹp Bolivia với vũ đạo bốc lửa.Ảnh: Reuters

 

img

 

Hoa hậu Mông Cổ. ẢNh: Reuters

Hoa hậu Mông Cổ. ẢNh: Reuters

 

img

Màn đồng diễn ấn tượng đầu chương trình của tất cả thí sinh.

Kết quả các phần thi phụ cũng được Ban tổ chức công bố, trong đó thí sinh Krista Haapalainen đến từ Phần Lan đạt danh hiệu Hoa hậu Thể thao. Giải Trang phục dạ hội có thiết kế đẹp nhất thuộc về trang phục của thí sinh Koyal Rana của Ấn Độ. Thí sinh Elizabeth Safrit của Mỹ ngoài danh hiệu Á hậu 2 còn giành danh hiệu phụ Hoa hậu truyền thông. Thí sinh Isidora Borovčanin của Bosnia- Herzegovina giành dành hiệu Hoa hậu trình diễn Thời trang. Thí sinh Olivia Asplund Thụy Điển giành danh hiệu Hoa hậu Biển.

Riêng phần thi tài năng, người chiến thắng chỉ được xướng tên sau phần tranh tài trực tiếp giữa 2 thí sinh cùng dự thi hát là Ellie McKeating của Scotland và Dewi Liana Seriestha của Malaysia. Kết quả, người đẹp Malaysia đã chinh phục khán giả với giọng hát nội lực cao vút và chiến thắng thuyết phục.

 

Hoa hậu Malaysia chiến thắng phần thi tài năng với giọng hát cao vút.

Hoa hậu Malaysia chiến thắng phần thi tài năng với giọng hát cao vút.

Đây cũng là năm đầu tiên Miss World chọn ra đến 5 Hoa hậu nhân ái (Beauty with a purpose) chứ không chỉ 1 người. 5 thí sinh đại diện cho Ấn Độ, Kenya, Guyana, Indonesia và Brazil đã thuyết phục được giám khảo với những dự án nhân đạo tại quốc gia của họ và đều được nhận danh hiệu này. Trong đó hoa hậu Kenya gây xúc động với dự án giúp đỡ phẫu thuật cho trẻ em hở hàm ếch, hoa hậu Indonesia thực hiện dự án xây cầu giúp trẻ em vùng sâu vùng xa đến trường, còn hoa hậu Guyana hướng đến việc dựng nơi cư trú an toàn cho những phụ nữ nạn nhân của bạo lực gia đình.

 

img

Người đẹp Brazil và Guyana (thứ 3,4 từ trái sang) là 2 trong số 5 "Hoa hậu nhân ái". Ảnh: AP

 

5 hoa hậu nhân ái của Miss World 2014. ảnh: EPA

5 hoa hậu nhân ái của Miss World 2014. ảnh: EPA

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014 dành khá nhiều thời gian tôn vinh những hoạt động nhân đạo, trong đó có việc tôn vinh Aishwarya Rai Bachchan (Ấn Độ), Hoa hậu thế giới 1994 và là nữ diễn viên thành công bậc nhất ở Bollywood. Với những dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất cùng rất nhiều hoạt động nhân đạo, cô đã trở thành một huyền thoại của Miss World và là Hoa hậu thế giới có ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay. Cô xuất hiện nhận giải cùng mẹ và chồng con vẫn với đôi mắt đẹp quyến rũ như khi cô đăng quang Miss World 20 năm trước.

 

img

 

img

"Hoa hậu của các hoa hậu" Aishwarya Rai được vinh danh trên sân khấu Miss World 20 năm sau khi cô đăng quang. Cô rất hạnh phúc bên mẹ và chồng con. Ảnh: Reuters

Đêm chung kết Hoa hâu thế giới 2014 còn đặc biệt ở chỗ nữ MC của đêm thi chính là Megan Young - Hoa hậu Thế giới năm 2013 (Philippines). Cô cũng trở thành Hoa hậu Thế giới đầu tiên giữ vai trò MC của cuộc thi. Cô đồng hành cùng nam diễn viên Tim Vincent và Franki Cena - Nam vương Thế giới của Canada năm 2013 và đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình với khả năng dẫn dắt chương trình trôi chảy, tự nhiên

 

img

Megan Young là Hoa hậu thế giới đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ MC của chung kết Miss World. Ảnh: Reuters

 

Kết quả Miss World 2014

Hoa hậu thế giới: Rolene Strauss (Nam Phi)

Á hậu 1: Edina Kulcsár (Hungary)

Á hậu 2: Elizabeth Safrit (Mỹ)

Hoa hậu trình diễn thời trang: Isidora Borovčanin (Bosnia & Herzegovina)

Hoa hậu thể thao: Krista Haapalainen (Phần Lan)

Hoa hậu biển: Olivia Asplund (Thụy Điển)

Hoa hậu truyền thông: Elizabeth Safrit (Mỹ)

Hoa hậu tài năng: Dewi Liana Seriestha (Malaysia)

Hoa hậu được yêu thích nhất: Maeya Nonthawan Thongleng (Thái Lan)

Trang phục dạ hội có thiết kế đẹp nhất: trang phục của Koyal Rana (Ấn Độ)

Hoa hậu nhân ái: Koyal Rana (Ấn Độ), Julia Gama (Brazil), Rafieya Husain (Guyana), Maria Sastrayu (Indonesia), Idah Nguma (Kenya).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo