xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những bản cover trên cả tuyệt vời

Thụy Vũ

Cover (hát lại) những ca khúc đình đám trên thị trường âm nhạc không phải hiếm trên YouTube.

Nhưng trong hàng triệu MV (phim ca nhạc) cover, những MV để lại ấn tượng không nhiều. Giọng ca có thể chinh phục người nghe (tất nhiên so với phiên bản gốc do ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện) lại càng hiếm, kiểu đếm trên đầu ngón tay. Những trường hợp hiếm này sau đó thường trở thành những ngôi sao lớn, Justin Bieber là một điển hình.

Carissa Adee và MattyBRaps trong MV “See you again”    Ảnh: REUTERS
Carissa Adee và MattyBRaps trong MV “See you again” Ảnh: REUTERS

Thời gian gần đây, ca khúc “See you again” (ca khúc chủ đề của bộ phim bom tấn “Fast and Furious 7”) của  Wiz Khalifa song ca cùng Charlie Puth thể hiện liên tục khuấy  đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới. Giai điệu đẹp và thời thượng, lời ca chứa đựng nhiều xúc cảm khi đó là lời chia tay với diễn viên bạc mệnh Paul Walker.

Hàng trăm MV cover ca khúc xuất hiện trên trang âm nhạc YouTube với nhiều cách thể hiện, nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung ý nghĩa yêu mến Paul Walker và ca khúc “See you again”. Trong đó, bản cover do MattyBRaps song ca cùng Carissa Adee đang tạo nên cơn sốt cuồng nhiệt của người yêu nhạc, thậm chí hơn cả bản gốc của Charlie Puth. Hai đứa trẻ đẹp như thiên thần, diễn xuất không thua kém diễn viên chuyên nghiệp với giọng ca trời phú, MV “See you again” phiên bản trẻ em này tạo sức hút mãnh liệt bởi sự cộng hưởng của cả 3 yếu tố kể trên. Đặc biệt, một ca khúc hay được giọng ca thiếu nhi thể hiện càng dễ dàng chiếm tình cảm của người nghe. So với MV cover “Thinking out loud” - ca khúc đình đám của giọng ca tài năng Ed Sheeran - ra mắt trước đó (21-4-2015), MV “See you again” của Carissa Adee còn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Nếu MV cover “Thinking out loud” của Carissa Adee thu hút 20.000 lượt người theo dõi chỉ với 3 ngày ra mắt thì MV cover “See you again” đã vượt mức hơn 800.000 lượt truy cập sau 3 ngày ra mắt.

Carissa Adee bắt đầu nổi tiếng như một hiện tượng đầy tiềm năng của thị trường âm nhạc thế giới.  Bên cạnh đó, cậu bé MattyBRaps (12 tuổi) cũng dễ thương và cũng có “thành tích” không thua kém người cộng sự Carissa Adee. Từng để lại ấn tượng nổi bật khi cover ca khúc “My hump” của ban nhạc Black Eyes Peas, “Blank Space” của Taylor Swift, “Loyal” của Chris Brown, “Just the way you are” của Bruno Mars…, MV mới nhất của MattyBRaps mang tên “The good life”, thu hút gần 1,5 triệu lượt người theo dõi sau 2 tuần ra mắt. MattyBRaps bắt đầu nổi ồn ào trên mạng từ năm 2010 với MV cover đầu tiên “Eenie Meenie” với hơn 500.000 lượt người xem trong  tuần đầu ra mắt. MattyBRaps được yêu thích đến mức có hẳn một đêm diễn tại Mỹ với hàng triệu khán giả theo dõi.

Tuy nhiên, ấn tượng của Carissa Adee và MattyBRaps có được vẫn chưa là gì so với giọng ca 11 tuổi khiếm thị người Philippines - Joyce Jimenez  - cover ca khúc “Wrecking Ball” của giọng ca Miley Cyrus. Ca khúc đã gây sốt trên mạng từ cuối năm 2013 nhưng trong dòng chảy cover ca khúc đang tạo sóng trên mạng, MV “Wrecking Ball” của cô bé vẫn tiếp tục được chia sẻ như một minh chứng điển hình trong trào lưu cover tạo sốt.  Joyce mặc áo trắng nữ sinh, tay phải cầm mic, tay trái dò đọc bảng chữ cái Braille (chữ nổi) ghi lời bài hát. Ngay từ những giây đầu tiên của bài hát, nhiều người đã phải bất ngờ với chất giọng sáng, khỏe và cách phát âm tiếng Anh rất chuẩn của cô bé. “Thật tuyệt vời! Đây là một bản cover hay nhất mà tôi từng xem”, đó là nhận định chung về giọng ca khiếm thị này. Là ca khúc ăn khách của Miley Cyrus, “Wrecking Ball” đã thu hút hơn 1 tỉ  lượt nghe trên internet. Riêng MV “Wrecking Ball” cũng có gần 774 triệu lượt xem trên YouTube. Còn bản cover của Joyce Jimenez cũng có hơn 1 triệu lượt người xem. Nhiều bạn trẻ quốc tế sau khi xem video đã không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí nhiều người còn nhận xét bản cover này không hề thua kém bản gốc do nữ ca sĩ Miley Cyrus thể hiện. Báo chí phương Tây không tiếc lời ngợi khen Joyce và nhiều chương trình mời cô bé tham gia các talkshow và biểu diễn. Cảm phục giọng ca nhí này, diễn viên hài Vice Ganda quyết định bảo trợ cho cô bé được đến trường cho đến khi hết học đại học với lý do chia sẻ may mắn mà cuộc đời anh có được cho những người xứng đáng được may mắn như Joyce.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo