xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phim về bê bối tình dục của cựu Giám đốc IMF sẽ bị kiện

K.Khánh (theo Independent, the Guardian)

(NLĐO) - Cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã tuyên bố sẽ khởi kiện các nhà sản xuất của phim Welcome to New York – tác phẩm vừa trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2014 hôm 18-5 vì cho rằng nội dung phim đã phỉ báng ông.

Welcome to New York (tạm dịch: Chào mừng đến New York) là bộ phim xoay quanh nhân vật “Ngài Devereaux” do nam diễn viên Gerard Deapardieu thủ vai với nội dung về một nhà kinh tế nghiện sex phải hầu tòa vì bị tình nghi cưỡng hiếp một nữ nhân viên hầu phòng khách sạn.

Tuy cả tên nhân vật và gương mặt diễn viên đều khác với Dominique Strauss-Kahn nhưng câu chuyện trong phim lại y hệt như vụ cựu giám đốc IMF bị kiện hồi tháng 5-2011 vì tấn công một nữ hầu phòng trong một khách sạn ở New York khiến ông phải đệ đơn từ chức và đánh mất cơ hội tranh cử Tổng thống Pháp. Kể cả tình tiết người được cho là nạn nhân đồng ý rút đơn kiện và một loạt cáo buộc sau đó của một số phụ nữ khác cũng giống với diễn biến vụ kiện thực tế của ông Strauss-Kahn.

img

Một cảnh quan hệ "phóng túng" của nhân vật chính trong Welcome to New York (Gerad Depardieu thủ vai)

Phát biểu trên một đài phát thanh Pháp, luật sư Jean Veil của ông Strauss-Kahn khẳng định thân chủ của ông rất đau lòng về cách mà phim thể hiện và cho biết sẽ kiện các nhà sản xuất phim về tội phỉ báng. Vị luật sư này khẳng định: “Chuyện xảy ra đã 3 năm trước và ông ấy đã được chứng minh trong sạch. Ông đã yêu cầu tôi khiếu nại về những cảnh cưỡng hiếp và quan hệ trụy lạc mà phim đã mô tả”.

Ông Dominique Strauss-Kahn đã phải từ chức sau vụ kiện cưỡng hiếp nữ hầu phòng năm 2011. Ảnh: Reuters

Ông Dominique Strauss-Kahn đã phải từ chức sau vụ kiện cưỡng hiếp nữ hầu phòng năm 2011. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đạo diễn Abel Ferrara cũng không giấu diếm về việc phim được dựa trên câu chuyện của ông Strauss-Kahn, thậm chí không ngần ngại đưa những cảnh sốc như cảnh trần trụi của nhân vật chính lên màn ảnh. Đạo diễn này cũng khẳng định: “Tôi là một nghệ sĩ, tôi đến Mỹ, một đất nước tự do và là vùng đất của những người can đảm”, đồng thời cho rằng mình có quyền tự do chọn đề tài làm phim.

img

Cảnh trước khi xảy ra vụ cưỡng hiếp trong phim.

Phim được trình chiếu riêng cho các nhà báo xem tại LHP Cannes 2014 hôm 18-5. Mở đầu phim là một bữa tiệc tùng và quan hệ tình dục trác táng trước khi nhân vật chính gặp gỡ cô hầu phòng và xảy ra vụ cưỡng hiếp. Trong suốt khoảng 20 phút thời lượng phim đó, nam diễn viên Depardieu xuất hiện khỏa thân và quan hệ với nhiều cô gái liên tục. Các phóng viên đến xem phim hôm đó còn được phát một túi quà tặng trong đó có bao cao su và Viagra (một loại thuốc sinh lý cho nam giới).

 

img

Diễn viên Gerard Depardieu rời buổi công chiếu phim tại Cannes 2014 trong vòng vây vệ sĩ. Ảnh: Reuters

Trang Variety đánh giá phim này “chắc chắn sẽ gây xì-căng-đan tại Pháp”, trong khi nhiều nhà phê bình khác cùng nhận định là chính diễn xuất táo bạo của Depardieu đã giúp phim bán chạy tại Liên hoan lần này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo