xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phượng Liên xúc động trong ngày sinh nhật thứ 68

T. Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) - Nghệ sĩ Phượng Liên xúc động khi nhận được vô số lời chúc mừng trên mạng xã hội từ khán giả trong và ngoài nước vào dịp sinh nhật lần thứ 68 của bà.

 

Phượng Liên trong ngày sinh nhật lần thứ 68.
Phượng Liên trong ngày sinh nhật lần thứ 68.

Các nghệ sĩ của chương trình Cổ nhạc phương Nam tại Mỹ dành một buổi họp mặt để chúc mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ đã từng đoạt HCV Thanh Tâm năm 1966 này.

“Năm nay xúc động lắm khi bác Bảy Văn Chung tham dự họp mặt, rồi cùng với con cháu ca những bài Đờn ca tài tử để chúc mừng sinh nhật chị Hai Phượng Liên” – NSƯT Bảo Quốc cho biết.

 

Các nghệ sĩ trong chương trình Cổ nhạc phương nam tại Mỹ
Các nghệ sĩ trong chương trình Cổ nhạc phương nam tại Mỹ

Nghệ sĩ lão thành Văn Chung kể lại thời trẻ Phượng Liên từng tham gia ban nhạc Tây Đô cùng với nữ nghệ sĩ Mộng Tiền (Tức Kim Liên) và có nhiều ca khúc hay. Một hôm, đang nô giỡn trên đường cùng bè bạn, Phượng Liên ngâm vài câu vọng cổ trong tuồng "Người vợ không bao giờ cưới", nghệ sĩ Phước Hậu nghe được, theo chân bà về tới tận nhà. Phước Hậu xin cha mẹ Phượng Liên cho phép ông dạy bà hát vọng cổ. Phượng Liên rất say mê học, tập đóng vài vai đào con và theo các đoàn nhỏ.

 

Gia đình NSƯT Bảo Quốc và Ngọc Đáng, NSƯT Thanh Thanh Tâm đến dự sinh nhật Phượng Liên
Gia đình NSƯT Bảo Quốc và Ngọc Đáng, NSƯT Thanh Thanh Tâm đến dự sinh nhật Phượng Liên

15 tuổi, Phượng Liên xin mẹ ra Sài Gòn lập nghiệp nhưng lại bị ngăn cản. Dẫu thế, bà vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi nghệ thuật. Ngày đi, bà từng nói: "Con đi chuyến này không thành công, không được giải thưởng quyết không về!".

Lên tới Sài Gòn, Phượng Liên tham gia nhiều đoàn hát thời đó: Tinh Hoa, Tuấn Kiệt cùng một đợt với Kim Ngọc, Phương Quang và khi về đoàn Kim Chưởng làm đào chánh dưới sự rèn luyện khắt khe của "bà bầu" Kim Chưởng, Phượng Liên cùng với cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm đã trở thành "cặp đào kép" ca hay, diễn giỏi với các vở tuồng để đời: Tiếng hạc trong trăng, Quỷ bão, Mùa trăng và nước mắt... Đến năm 1966, với vở Người nhạn trắng, Phượng Liên được vinh danh Huy chương vàng Giải Thanh Tâm.

 

Văn Chung, NSƯT Thanh Thanh Tâm, Ngọc Đáng, Tuấn Châu, Linh Tâm và các nghệ sĩ đến dự sinh nhật Phượng Liên
Văn Chung, NSƯT Thanh Thanh Tâm, Ngọc Đáng, Tuấn Châu, Linh Tâm và các nghệ sĩ đến dự sinh nhật Phượng Liên

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo