xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyển sách trong phim Sex and the City không có thực

L.Phương (theo AP)

(NLĐO) - Quyển sách Love Letters of Great Men mà nhân vật Carrie Bradshaw đọc trong khi nằm trên giường cùng Mr. Big trong phim Sex and the City là không có thực. Trong những cảnh đầu của phim, Carrie (do Sarah Jessica Parker thủ vai) mải mê đọc Love Letters of Great Men - bộ sưu tập thư tình không có thực, có cả những bức thư tình thật của Beethoven và Napoleon. Sau đó, Big (do Chris Noth thủ vai) đã trích từ quyển sách “trừu tượng” này vài đoạn để bày tỏ tình cảm với Carrie qua email

Richard Davies, giám đốc in ấn của AbeBooks.com, một nhà cung cấp sách trên mạng nói rằng với AP hôm qua, 10-6, rằng ông đã nhận được hàng trăm thắc mắc có hay không sự tồn tại quyển sách Love Letters of Great Men.

Thực tế ở ngoài đời có quyển sách Love Letters of Great Men and Women: From the Eighteenth Century to the Present Day (tạm dịch: Thư tình của những người đàn ông và đàn bà vĩ đại: từ thế kỷ 18 đến nay), lần đầu tiên được phát hành vào những năm 1920 và tái bản năm ngoái bởi Nhà xuất bản Kessinger chuyên mang đến cho bạn đọc những tác phẩm cũ và nổi tiếng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo