xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra tay "dẹp loạn" thi hoa hậu

Yến Anh

(NLĐO)- Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Phạm Đình Thắng cho hay sẽ xem xét giảm số lượng các cuộc thi hoa hậu do có ý kiến tổ chức 2 cuộc thi hoa hậu mỗi năm là nhiều.

cuộc thi Nữ hoàng biển 2013 vướng nhiều sai phạm khiến Cục Nghệ thuật biểu diễn phải rút giấy phép

Cuộc thi Nữ hoàng biển 2013 vướng nhiều sai phạm khiến Cục Nghệ thuật biểu diễn phải rút giấy phép

Trao đổi bên lề hội nghị phổ biến “Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020” ngày 14-4 tại Hà Nội, ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho hay hiện Cục đang lấy ý kiến để tiến hành sửa đổi Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu…, trong đó có việc xem xét giảm bớt số lượng các cuộc thi hoa hậu trong năm.

Theo ông Thắng, Nghị định 79 quy định mỗi năm được tổ chức tối đa 2 cuộc thi hoa hậu có quy mô quốc gia. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng số lượng các cuộc thi sắc đẹp như vậy vẫn là nhiều, gây ra không ít bất cập. Nhiều cuộc thi không đảm bảo được chất lượng, để xảy ra nhiều lùm xùm không đáng có.

Vì vậy, khi tiến hành sửa đổi nghị định 79, Cục NTBD sẽ xem xét việc giảm bớt các cuộc thi hoa hậu trong 1 năm. Bên cạnh đó sẽ quy định cụ thể về quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, rút giấy phép trong các cuộc thi, tránh gây ra những tranh cãi không đáng có.

Trước đó, Cục NTBD đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử thua kiện công ty Rồng Việt kiện vì đã rút giấy phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam mà đơn vị này tổ chức không đúng chức năng vì đây là cuộc thi cấp vùng, không nằm trong danh mục mà Cục NTBD được quyền thu hồi giấy phép. Sau đó, Cục này phải kháng cáo lên Tòa án nhân dân Tối cao và thắng kiện vào tháng 9-2014.

Tháng 10-2014, Bộ VH-TT-DL cũng đã có công văn khẳng định "chưa thể xem xét cho phép các đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp toàn quốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015" để trả lời tỉnh Khánh Hòa trước việc tỉnh này đề nghị xem xét cấp phép tổ chức cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Lý do là “thời gian vừa qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật tại tỉnh Khánh Hòa chưa được tốt, điều này đã dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tổ chức như cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo