Hạng 2 ngay sau Lý Liên Kiệt là ngôi sao hành động Thành Long thù lao đóng phim với 428 triệu NDT. Hạng 3 là ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Trương Học Hữu, qua tuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại 75 địa điểm, thu về lợi nhuận 300 triệu NDT. Hạng 4 là Lương Triều Vỹ, một loạt vai diễn trong các bộ phim lớn như Thương thành, Sắc giới, Xích Bích đã mang về cho anh hơn 210 triệu NDT. Thêm vào đó, một chủ casino tại Macau đã dám chi 2 triệu NDT cho mỗi phút xuất hiện của Lương tại đây. Kỷ lục quảng cáo này đã cộng thu nhập của Lương Triều Vỹ trong năm 2007 lên tới 290 triệu NDT. Hạng 5 là ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Đức Hoa với hoạt động ca hát và ba bộ phim lớn: Môn đồ, Đầu danh trạng, Huynh đệ đã mang về cho anh 230 triệu NDT. Hạng 6 là Châu Nhuận Phát với 100 triệu NDT.
Hạng 7 theo danh sách là nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh, ngôi sao nữ kiếm được nhiều tiền nhất trong giới nữ châu Á với mức 80 triệu NDT, bộ phim cô nhận thù lao cao nhất cũng là Xác ướp Ai Cập phần 3. Đứng sau đàn chị họ Dương là kiều nữ xinh đẹp Chương Tử Di với 65 triệu NDT, cô cũng chỉ có một phim đang quay là Mai Lan Phương.
Riêng về các đạo diễn, theo thống kê của Thời báo Bắc Kinh, hai phim “bom tấn” The Warlords và The Assembly (Hiệu lệnh tập kết) đã đứng đầu danh sách những bộ phim thu được lợi nhuận cao nhất tính tới thời điểm cuối năm. Khởi chiếu từ ngày 12-12-2007, The Warlords của đạo diễn Trần Khả Tân chỉ tính riêng tại thị trường Trung Quốc lên tới 26 triệu USD. Tại thị trường nước ngoài, con số thu về là 33,6 triệu USD, giành ngôi vị đứng đầu năm 2007. Tuy ra mắt trước The Warlords một tuần nhưng The Assembly của đạo diễn Phùng Tiểu Cương doanh thu ít hơn với 25 triệu USD. Phim Sắc giới của đạo diễn Lý An, doanh thu hiện nay lên tới gần 13 triệu USD...
Bình luận (0)