xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao Việt đùa trên Facebook: Gậy ông đập lưng ông!

Hàn Đông. Ảnh: Facebook NV

(NLĐO) - Chuyện Phương Thanh đùa thù lao biểu diễn 8 tỉ đồng, Xuân Lan “có con với David Beckham" dẫn đến nhiều bàn cãi, lùm xùm đầu năm, một lần nữa cho thấy tai hại khi trêu đùa trên mạng xã hội mà cụ thể là Facebook. Đó cũng là một cú hồi mã thương đau điếng cho những ai đã lấy thông tin trên trang cá nhân của người nổi tiếng để đăng mà không kiểm chứng.

Năm 2013 đã khép lại với hàng loạt những xì-căng-đan không đáng có trong showbiz Việt. Đầu năm 2014, những lùm xùm bắt đầu trở lại nhưng dính vào những chuyện không đâu vào đâu.

Một loạt trang mạng đăng tin thù lao khủng của ca sĩ Phương Thanh, một loạt trang khác sao chép lại rồi mổ xẻ. “Khổ chủ” đăng lại lời đính chính trên Facebook, thông tin lại một lần nữa được nhào thành bài báo câu view. “Nhảm nhí đến thế là cùng” là nhận xét xác đáng nhất của những ngòi bút bình tĩnh đứng ngoài vòng xoáy của chuyện “thật - ảo” trên mạng.

 

img

 

img
Phương Thanh khốn đốn vì đùa trên Facebook. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Phương Thanh khốn đốn vì đùa trên Facebook. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Chuyện của siêu mẫu Xuân Lan còn tệ hơn, câu đùa “có con với David Beckham” đã khiến cô phải hứng gạch đá dư luận ngay trong thời gian nghỉ sinh. Đây là vấn đề cá nhân, niềm tự hào và yêu thương cá nhân của người mẹ dành cho con mình nhưng không có nghĩa khi điều đó được tô hồng – dù chỉ là lời nói bông đùa sẽ được số đông chia sẻ - nhất là khi Xuân Lan lại là người nổi tiếng, được yêu nhiều nhưng bị ghét cũng không ít.

 

img

 

Nói đùa chuyện có con với David Beckham cũng khiến Xuân Lan gặp rắc rối. Ảnh: T.Thắng

Nói đùa chuyện có con với David Beckham cũng khiến Xuân Lan gặp rắc rối. Ảnh: T.Thắng

Mọi lời nói đều có thể đem ra mổ xẻ và không phải ai cũng có thể cười cho qua, xem đó chỉ đơn thuần là lời nói đùa. Ngay cả người bình thường, “nói quá” trên trang cá nhân cũng sẽ không nhận được những phản hồi tốt từ bạn bè trong vòng kết nối. Huống gì những cái tên chỉ cần một hành động nhỏ, một phát ngôn ngắn ngủi cũng sẽ bị “lôi” lên mạng, trở thành đề tài của một số phương tiện truyền thông.

Trường hợp người nổi tiếng chia sẻ trạng thái, hình ảnh trên trang cá nhân gây hiểu lầm đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đó: Nguyên Vũ bị đâm sắp chết, Cao Thái Sơn bị tại nạn mặt mày đầy máu, ca sĩ Tuấn Hưng lấp lửng khoe vợ sắp cưới… Những trường hợp này sau đó điều được đính chính nhưng cũng đã kịp thời gian trở thành đề tài bàn tán; khiến người hâm mộ lo lắng, rồi báo mạng thi nhau đưa tin, hết bình luận đến phỏng vấn…

Ranh giới giữa chuyện “đùa cho vui trong nhà với nhau” – như chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh và chuyện cố tình tạo xì-căng-đan để đánh bóng tên tuổi rất gần nhau. Bởi vì, cho dù động cơ từ đầu là gì đi chăng nữa thì sau sự việc, tên tuổi của những người đã thành sao hoặc “ôm mộng thành sao” đều ít nhiều được quan tâm.

Báo chí đã cảnh báo nhiều lần, mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Những sự cố ngoài ý muốn này của Phương Thanh và Xuân Lan có lẽ là một bài học cho hai người và cho cả người nổi tiếng nói chung. Biết là ai cũng có quyền tự do ngôn luận, bày tỏ cảm xúc nhưng người nổi tiếng cần ý thức về bản thân, hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước những phát ngôn có thể bị đưa ra công luận bất cứ lúc nào.

Người nổi tiếng đùa quá đà là không nên nhưng người đọc cũng cần tỉnh táo. “Lao mình” vào bàn luận, xúc phạm, mai mỉa, trách móc … cũng chỉ là góp phần để những tin tức tào lao này tiếp tục được khai thác, đăng tải bất chấp tính chân thật chỉ để câu khách!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo