xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tâm sự đầu Xuân của sao Việt có “máu” xê dịch

Tiểu Quyên. Ảnh: NVCC, Facebook NV

(NLĐO) - Lê Khánh từng kể khi còn nhỏ cô thích làm hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp nơi. Khi lớn, nổi tiếng, cô mới nhận ra rằng làm diễn viên có nhiều cơ hội đi hơn mà lại thường xuyên được đi miễn phí. Lê Khánh tận dụng điều này để thỏa mãn “máu xê dịch” của mình. Ngoài Lê Khánh, nhiều sao Việt: Quốc Thái, Nhật Kim Anh, Đinh Ngọc Diệp, Thiên Bảo,… cũng có chung niềm đam mê đi khắp nơi.

Đi bụi, đi một mình, đi… xuyên Tết        

Vừa hoàn thành vai phản diện Bách trong phim Trả giá của đạo diễn Đinh Đức Liêm, diễn viên Trương Minh Quốc Thái đã lên kế hoạch đi Hà Giang. Anh muốn chinh phục cung đường đẹp nhất vùng Đông Bắc Việt Nam với “những bản sương giăng, những đèo mây phủ” cùng núi đá tai mèo hùng vĩ, cột cờ Lũng Cú...

Diễn viên Trương Minh Quốc Thái tại Hà Giang
Diễn viên Trương Minh Quốc Thái tại Hà Giang

“Quanh năm suốt tháng làm viêc cật lực rồi, tôi phải lên kế hoạch du lịch để đầu óc thoải mái. Cứ làm hoài mà không được đi chắc…Quốc Thái chết! Tôi đi nhiều lắm, cả trong nước lẫn ngoài nước, nơi nào cũng đẹp cả và thích nhất là Hà Giang. Tôi trở đi trở lại hoài cũng không biết chán!” – Quốc Thái nói vui.

img
Đi để cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc cật lực là thói quen của Trương Minh Quốc Thái
Đi để cân bằng cảm xúc sau những ngày làm việc cật lực là thói quen của Trương Minh Quốc Thái

Nhiều người trong giới cũng phải khâm phục sức đi của gương mặt lúc nào cũng có những vai diễn hay trên màn ảnh này. Anh luôn dồn hết sức cho công việc, có thể thức dậy từ 5 giờ sáng học kịch bản để rồi ra trường quay đến thâu đêm. Nhưng anh cũng có thể sẵn sàng vác ba lô lên và đi để tìm sự cân bằng cần thiết cho bản thân. Dù công việc cũng cho Quốc Thái cơ hội đến rất nhiều nơi nhưng “máu xê dịch” vẫn cứ thôi thúc anh lên đường. Có lúc anh đi với nhóm bạn có cùng sở thích nhưng cũng có lúc đi một mình với hành trang máy ảnh và những quyển sách.

img
Đường lên Hà Giang với vẻ đẹp huyền vĩ làm say lòng Quốc Thái. Ảnh:  Tiểu Quyên
Trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hà Giang

ảnh - Tiểu Quyên
Trên đỉnh Mã Pí Lèng - Hà Giang. Ảnh:  Tiểu Quyên

“Tôi thích khám phá thiên nhiên, những nơi hoang dã chứ không thích chốn phồn hoa đô hội. Ở nước ngoài cũng vậy, tôi không thích Singapore, Hồng Kông… mà lại thích đến những vùng biển hoang vắng, sa mạc hay vùng núi tuyết. Tôi đã đến những nơi đẹp như tranh, đứng giữa thiên nhiên nhìn ngắm điều kỳ diệu của tạo hóa mà thấy như mình đang ở một thế giới hùng vĩ nào đó trong cổ tích, cảm giác rất khó quên”- Quốc Thái bộc bạch. Cũng nhờ “máu xê dịch” mà bạn bè, khán giả hâm mộ của Quốc Thái trên Facebook rất thích cập nhật trang cá nhân của anh. Bởi không chỉ có hình ảnh đẹp từng điểm đến mà gương mặt nam diễn viên này còn đăng tải những cảm nhận chia sẻ thông tin về đường đi, món ăn như một “cẩm nang” có ích cho những người mê du lịch.

Ngược lại với Quốc Thái, diễn viên Thiên Bảo – người đóng vai Thái sư Trần Thủ Độ trong phim cùng tên lại khoái viếng cảnh chùa. Thiên Bảo nói bao nhiêu năm đi đóng phim trong Nam ngoài Bắc, anh đã đến viếng không biết bao nhiêu đền chùa danh tiếng và linh thiêng. “Có lẽ sở thích, thói quen này cũng bắt đầu từ tính cách! Tính tôi trầm, ít xuất hiện trong đám đông showbiz. Đi viếng chùa cũng là thói quen từ nhỏ, không hiểu sao mỗi lần dừng chân ở những nơi ấy thắp nhang cầu nguyện, tôi thấy lòng mình rất yên tĩnh, nhẹ nhàng”-nam diễn viên trẻ này chia sẻ.

img
"Thái sư Trần Thủ Độ" Thiên Bảo

Thiên Bảo đã từng đi qua:Yên Tử, đền thờ Bà Chúa Kho, đền bà Phi Yến, Võ Thị Sáu-Côn Đảo, chùa Đồng nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, đền Lưu phố thờ Thái sư Trần Thủ Độ ở Nam Định, Lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ và Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung ở Thái Bình… Kể cả trong những lúc theo đoàn phim quay ngoại cảnh, Thiên Bảo cũng tranh thủ đi chùa. Đến mức, một số người gọi anh là “nam diễn viên bồng bềnh nơi cửa Phật”.

img
img

 

Thiên Bảo có thói quen du lịch tâm linh
Thiên Bảo có thói quen du lịch tâm linh

Với người đẹp Nhật Kim Anh, không thường lên kế hoạch đi du lich vì “phải dành thời gian đóng phim kiếm tiền” nhưng mỗi mùa lễ Tết, cô vẫn tranh thủ những chuyến lưu diễn xa kết hợp du lịch. “Tôi nhớ nhất là chuyến lưu diễn ở Mỹ vào dịp Tết Dương lịch cách đây 2 năm, ở Las Vegas-Mỹ. Không khí đón Tết bên ấy thật nô nức chưa từng có, người dân tràn ra đường ăn mừng, nhộn nhịp vô cùng. Tôi biểu diễn xong cũng hòa vào không khí vui chơi náo nức với mọi người, có lẽ đó là chuyến đi đáng nhớ nhất có tôi” – Nhật Kim Anh cho biết.

img
Đi ngắm hoa Xuân của Nhật Kim Anh

"Đi ngắm hoa Xuân của Nhật Kim Anh"

Ca sĩ Đông Nhi cũng từng có kỷ niệm nhớ đời khi tham gia chuyến lưu diễn xuyên mùa Tết tại các nước Châu Âu cách đây nhiều năm. “Ngày không có chương trình biểu diễn, lang thang trên đất lạ tự nhiên nhớ Việt Nam, nhớ nhà rơi nước mắt. Dù những nơi tôi đến như Đan Mạch, Thụy Điển cũng rất đẹp, có nhiều thứ để khám phá nhưng có đón Tết ở phương trời xa mới thấy Việt Nam là nhất” – người chiến thắng hạng mục Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích Giải Mai vàng 2013 hồi tưởng.

Đi để thấy trời cao biển rộng

Diễn viên Vân Trang nói nếu bỏ qua hết công việc hiện tại, ước mơ lớn của cô là đưa gia đình đi du lịch khắp nơi. Nhưng hiện tại Vân Trang vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện này khi còn quá nhiều dự án giữ chân ở TP HCM, cô chỉ đi với tư cách là khách mời tại các Liên hoan phim trong và ngoài nước. Ngược lại, diễn viên Kim Huyền lại “hoạch định” rõ ràng cho giấc mơ du lịch của mình bằng cách chọn điểm đến cho từng năm và… tiết kiệm tiền. Khám phá hết những danh thắng trong nước chưa đủ, Kim Huyền “mở rộng địa bàn” sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản vốn là giấc mơ được một lần đặt chân đến từ rất lâu của cô.

img

 

Kim Huyền tại núi Phú Sĩ
Kim Huyền tại núi Phú Sĩ

“Từ năm 2008, tôi đã ước một lần được đến với đất nước Hoa anh đào – Nhật Bản. Vậy mà bỏ ống heo, lên kế hoạch mãi tận 4 năm sau tôi mới có thể chụp ảnh với núi Phú Sĩ. Thật là hạnh phúc vô bờ cho dù “cái giá” phải trả cho chuyến đi này là mất khá nhiều tiền. Nhiều người nói tôi sao sang vậy, không để dành tiền phòng thân sau này lại bỏ hàng chục triệu đồng cho một chuyến đi vài ngày, có ích gì không. Nhưng tôi nghĩ ngược lại, tuổi trẻ là để sống và khám phá, làm những điều mình thích. Càng đi nhiều càng, tôi thấy thế giới thu hẹp lại chứ cứ ru rú ở nhà đợi… già rảnh rang rồi mới đi không biết còn biết đi nổi hay không?” – Kim Huyền nói.

SaPa với những ruộng bậc thang óng vàng...
ảnh - Tiểu Quyên

Sa Pa với những ruộng bậc thang óng vàng... ảnh - Tiểu Quyên

...cũng khiến Kim Huyền phải
...cũng khiến Kim Huyền phải "vác balô lên và đi"

Gương mặt nữ luôn có những vai diễn ấn tượng từ sân khấu đến màn ảnh này cho biết, cô mê du lịch đến mức nếu không tìm được người đi cùng cũng sẵn sàng đi một mình. Không dễ mủi lòng đến mức … khóc ở xứ người như Đông Nhi, Kim Huyền nói cô chỉ thấy mình góp nhặt được trải nghiệm nhiều hơn. “Thật ra, người của công chúng đi chơi cũng được rất nhiều ưu ái, cho dù là mua tour hay du lịch bụi” – Kim Huyền bật mí. Năm nay, Huyền cho biết đang lên kế hoạch để tiếp tục được đi Pháp, Ý… những miền đất đầy sức quyến rũ, mê hoặc với bất kỳ dân du lịch nào.

Johnny Trí Nguyễn cũng là một trong những gương mặt nam diễn viên đi khá nhiều sau mỗi dự án phim. Theo dõi trang cá nhân của anh, liên tục thấy sao phim Dòng máu anh hùng xê dịch từ nước này sang nước khác với những dòng chia sẻ đầy cảm xúc. Đinh Ngọc Diệp cũng thường “ngoài vùng phủ sóng” cho những chuyến đi nước ngoài. Mới thấy Diệp xuất hiện tại buổi ra mắt dự án sách ảnh về người nổi tiếng Cocktail giày và khói do cô thực hiện tối hôm trước, sáng hôm sau đã hay tin cô đang bay sang Mỹ. Vừa kiêu sa đài cát trên sân khấu trao giải Mai Vàng ngày hôm sau gọi lại đã nghe Diệp đang mua sắm ở… Thái Lan.

Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp

 

NSƯT Mỹ Uyên trong chuyến hành trình Về nguồn tại Quảng Trị
NSƯT Mỹ Uyên trong chuyến hành trình Về nguồn tại Quảng Trị

“Đi để thấy trời cao biển rộng” là câu NSƯT Bạch Long đầy tâm đắc khi nói về sở thích của mình. Quả đúng là như vậy, người trẻ mê du lịch, trải lòng ra với đất trời để mang về những trải nghiệm, giá trị sống cho bản thân. Người nổi tiếng đi không chỉ để tận hưởng mà còn là để góp nhặt, mang về những giá trị, tăng thêm sức sáng tạo cho nghệ thuật. Giống như diễn viên – NSƯT Mỹ Uyên, bước chân cô không biết đã đi qua bao nhiêu cung đường có ý nghĩa trong những hành trình về nguồn, để rồi tất cả hóa thành những ý tưởng cho sân khấu kịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo