xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Taylor Swift thoát vụ kiện tụng vì con số 13

M.Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Là nữ ca sĩ trẻ giàu có, danh tiếng, lại không thuộc dạng “ăn chơi” hay vướng nhiều thị phi nhưng Taylor Swift vẫn gặp vô số rắc rối pháp lý đau đầu. Cô vừa thoát được một vụ kiện tụng sử dụng trái phép thương hiệu của một nhãn hàng quần áo sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải.

Taylor Swift đã đạt được thỏa thuận với công ty quần áo ở California – Mỹ, sở hữu nhãn hiệu Lucky 13. Vào tháng 8, thẩm phán ra phán quyết rằng dù lịch trình lưu diễn bận rộn, Taylor vẫn buộc phải có mặt tại tòa vào tháng 1-2016. Nhưng theo The Hollywood Reporter thông tin ngày 9-11, may mắn cho Taylor, cô đã đạt thỏa thuận cùng với nguyên đơn, kết thúc hoàn toàn vụ kiện này.

 

Taylor rất thích số 13 nhưng lần này cô gặp rối với nó
Taylor rất thích số 13 nhưng lần này cô gặp rối với nó

 

Mọi chuyện lùm xùm bắt đầu từ sở thích con số 13 của Taylor. Với “công chúa nhạc đồng quê”, 13 là con số may mắn và có ý nghĩa đặc biệt riêng cô. Taylor từng thổ lộ cô sinh ngày 13, được 13 tuôi cũng vào thứ 6 ngày 13, album đầu tiên đạt đĩa vàng vào tuần thứ 13... mỗi lần cô đi dự lễ trao giải đều được xếp ghế số 13, hàng 13, khu vực 13.

Người đẹp này rất thích, thường đưa con số này vào mọi vật dụng liên quan đến cô và người hâm mộ đều biết sở thích này của thần tượng. Năm 2014, Taylor bán áo thun và thiệp chúc mừng được thiết kế với dòng chữ Lucky 13 tại các cửa hàng đồ lưu niệm của riêng cô.

Ngay lập tức, Robert Kloetzl – chủ công ty quần áo sở hữu nhãn hiệu Lucky 13 đệ đơn kiện lên tòa án California rằng Taylor “ăn cắp” thương hiệu công ty ông, vi phạm bản quyền. Điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty và vì thế ông yêu cầu bồi thường. Phía Taylor cho rằng áo thun của nữ ca sĩ này không có gì giống các sản phẩm của Robert Kloetzl ngoại trừ cụm từ Lucky 13.

 

Áo của phía Taylor
Áo của phía Taylor

 

Áo của cửa hàng Lucky 13
Áo của cửa hàng Lucky 13

 

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu diễn ra khi phía Robert Kloetzl yêu cầu Taylor phải cung cấp video hoặc hình ảnh cho thấy ngực, mông của cô và cho rằng đấy sẽ là bằng chứng trong vụ kiện để cho thấy nữ ca sĩ này sử dụng ngoại hình của mình cuốn hút khách hàng giống khách hàng mục tiêu của nguyên đơn. Hẳn nhiên, đề nghị này bị phía Taylor bác bỏ và còn tố ngược lại cho rằng đấy là hành vi quấy rối...

Việc Taylor bất ngờ bị kiện vì Lucky 13 cũng trở thành đề tài tranh luận trên mạng. Nhiều bình luận nhận định áo thun của Taylor và Robert không giống nhau điểm nào và rõ ràng nguyên đơn chỉ muốn đòi tiền từ phía Taylor. Một số khác cho rằng lẽ ra Taylor nên thận trọng hơn.

Đây không phải rắc rối pháp lý duy nhất của Taylor, gần đây, cô bị ca sĩ Jesse Braham đệ đơn kiện tố đạo nhạc, đòi bồi thường 42 triệu USD. Jesse Braham cho rằng Taylor đã ăn cắp lời bài hát của anh cho ca khúc đình đám “Shake It Off” (tạm dịch: Hãy rũ bỏ nó đi) nằm trong album “1989” rất ăn khách ra mắt năm 2014 của Taylor.

Theo đơn kiện của Jesse Braham, ca khúc “Shake It Off” có cụm từ “the haters gonna” và “playas gone play” là cụm từ trong ca khúc “Haters Gone Hate” của anh trong năm 2013. Ngoài đòi bồi thường tiền, anh cũng muốn Taylor Swift phải thêm tên mình vào phần sáng tác ca khúc “Shake It Off”. “Nếu tôi không viết “Haters Gone Hate”, sẽ không có “Shake It Off” - Jesse Braham nhận định. Hiện ca khúc “Shake It Off” của Taylor đã hơn 1,1 tỉ lượt xem trên YouTube. Ca sĩ này nói thêm rằng Taylor không có cách nào tự sáng tác ca khúc trên và anh nhận ra sự giống nhau giữa cả hai ca khúc ngay từ khi Taylor hát lần đầu trên chương trình Ellen Degeneres. Phía Taylor chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo