xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Ngọc: “Nhỏ con có lợi thế trẻ lâu!”

Ngọc Nhi. Ảnh: NVCC

(NLĐO) – Khởi nghiệp là ca sĩ rồi lấn sân sang phim ảnh, được công chúng đón nhận, Thanh Ngọc từng hạnh phúc lớn khi nhận Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Đến nay, cô vẫn nhớ mãi cảm giác đứng trên sân khấu nhận tượng Mai Vàng.

Làm công việc mình thích!

*Phóng viên: Bén duyên với nghệ thuật bằng ca hát rồi lại lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và được công chúng đón nhận, con đường này có đúng với dự định ban đầu của Ngọc hay không?

Thanh Ngọc: Có thể nói, tất cả đều là duyên số. Trước khi tham gia đóng phim, Ngọc không dự định gì cả. Khi cơ hội đến, Ngọc quyết định thử sức mình và không ngờ lại được khán giả ủng hộ như vậy. Ngọc thấy, làm được điều này, ngoài duyên nghề còn nhờ may mắn nữa.

 

Thanh Ngọc hạnh phúc khi nhận Giải Mai Vàng 2009 hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất

Thanh Ngọc hạnh phúc khi nhận Giải Mai Vàng 2009 hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất

 

* Thời điểm đó, đóng phim chưa nhiều nhưng lại được khán giả yêu mến rồi bầu chọn, đoạt Giải Mai Vàng 2009, cảm giác của Ngọc thế nào?

- Ngọc đã vô cùng bất ngờ khi nghe tên mình được xướng lên trong đêm trao giải. Không tin nổi vì thời điểm đó Ngọc chỉ mới đóng được 2, 3 phim. Hơn nữa, phim Ký ức mong manh cũng là phim đầu tiên Ngọc thủ vai chính. Ngọc rất hạnh phúc vì được khán giả yêu mến và ủng hộ với một lĩnh vực khác ngoài ca hát. Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn với Ngọc, giúp Ngọc tự tin hơn và mạnh dạn tiếp tục tham gia đóng phim. Cho đến nay, cảm giác xúc động khi đứng trên sân khấu nhận tượng Mai Vàng vẫn vẹn nguyên trong Ngọc.

* Bên cạnh vai trò ca sĩ, diễn viên, Thanh Ngọc còn thể hiện thành công trong vai trò MC. Ngọc không chạnh lòng khi mọi người nói mình quá ôm đồm?

- Ngọc không nghĩ đó là tham lam hay ôm đồm gì cả. Đơn giản, Ngọc được làm những công việc mình thích và hoàn thành tốt trong khả năng của mình là Ngọc thấy vui rồi. Mình làm nhiều mình mệt chứ đâu có ảnh hưởng tới người khác. Mỗi một vai trò mới Ngọc đều tìm hiểu thật cẩn trọng rồi mới mạnh dạn tham gia vì nếu mình cứ lao vào công việc mà không biết rõ sẽ chẳng thể hoàn thành tốt được.

* Làm nghệ thuật ai cũng muốn được nổi tiếng, Ngọc đã bao giờ chạy theo sự nổi tiếng hay chưa?

- Chưa, ai chạy cứ chạy, Ngọc đi bộ thôi... Ngọc thấy chậm mà chắc còn hơn nhanh mà kém bền.

* Có bao giờ Ngọc tự hỏi lý do tại sao tên tuổi của mình chưa thể “bật” lên như một ngôi sao sáng?

- Vì lý do đi bộ Ngọc đã nói ở trên, Ngọc không nghĩ đó là vấn đề quá lớn với mình. Ít ra Ngọc cũng không quá mờ nhạt trong mắt khán giả.

 

Ngọc chia sẻ cô thấy mình cũng không quá mờ nhạt trong mắt khán giả.

Ngọc chia sẻ cô thấy mình cũng không quá mờ nhạt trong mắt khán giả.

 

Gia đình là quý nhất

* Để tạo chỗ đứng trong lòng khán giả không dễ, ngoài tài năng, Ngọc thấy còn yếu tố nào khác có thể giúp mình làm được điều này?

- Cá nhân mình nghĩ bên cạnh tài năng, để thành công trên con đường nghệ thuật cần nhiều yếu tố quan trọng nữa, chẳng hạn như đam mê, cố gắng và đặc biệt phải có tâm với công việc mình làm. Một công việc dù nhỏ nhưng nếu thực sự đam mê và quyết tâm làm hết sức mình, thêm một chút may mắn nữa thì thành công sẽ đến thôi.

* Hình ảnh mà Thanh Ngọc muốn xây dựng trong mắt công chúng là gì?

- Từ âm nhạc cho đến phim ảnh hay dẫn chương trình Ngọc luôn hướng đến một hình ảnh nữ tính, duyên dáng, nhẹ nhàng, gần gũi... như chính con người của Ngọc.

* Nhìn Thanh Ngọc như một tiểu thư đài cát. Ngọc thấy mình có “tiểu thư” không?

- Ngọc tiểu thư thiệt mà…! (cười tươi)

* Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ngoại hình cũng là một trong những yếu tố quan trọng, có khi nào Thanh Ngọc không hài lòng về “đôi chân không dài” của mình?

- Thật ra, chân Ngọc khá dài nếu tính về sự cân đối của cơ thể. Ngọc thích đôi chân của mình và nhỏ con có lợi thế là trẻ lâu.

 

Với Ngọc, gia đình là điều quý giá

Với Ngọc, gia đình là điều quý giá

 

* Từ ngày có chồng, Thanh Ngọc vắng bóng hẳn ở cả hai lĩnh vực ca nhạc và phim ảnh. Phải chăng gia đình có sức hút khiến Ngọc bỏ quên nghệ thuật?

- Gia đình bao giờ cũng là điều quý giá nhất cuộc đời Ngọc. Và thật may mắn và hạnh phúc khi Ngọc đang được sống bình yên trong vòng tay yêu thương của gia đình và ông xã.

Đối với phim, quả thật Ngọc không tham gia nhiều, phần vì chưa tìm được vai hay phù hợp, phần vì việc ca hát và MC phát triển tốt nên chiếm hết thời gian của Ngọc. Những chương trình ca nhạc của các đài truyền hình, sự kiện và các sân khấu phòng trà lớn nhỏ ở Sài Gòn cũng như các tỉnh lân cận Ngọc đều tham gia đều đặn. Sắp tới, Ngọc sẽ phát hành album mới gồm những tình khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Về lĩnh vực MC, ngoài những sự kiện, Ngọc đang làm 3 chương trình cố định "Thành phố hôm nay", "Nhịp cầu âm nhạc" của HTV và "Sáng Phương Nam" của VTV.

 

Thanh Ngọc lần đầu tiên xuất hiện với vai trò hát chính trong nhóm nhạc nữ Mắt Ngọc.

Năm 2004, cô tách nhóm và đi theo con đường solo. Với giọng ca nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực Thanh Ngọc ghi dấu trong lòng khán giả yêu nhạc với nhiều ca khúc hit như: Cà phê đắng và mưa, Hãy buông tay em, Tình yêu diệu kỳ,

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 8x còn thành công với vai diễn trong các phim Ký ức mong manh, Mẹ chồng nàng dâu, Chuyện xứ dừa,… Khán giả còn biết đến cô ca sĩ đa tài này với vai trò MC cho các sô truyền hình như Cặp đôi hoàn hảo, Nhịp cầu âm nhạc, Cô gái ngày mới,…

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo