xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư Kỳ nổi bật tại bế mạc Liên hoan phim Cannes

M.Khuê (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Nữ diễn viên Thư Kỳ diện đầm dài họa tiết hoa, lá duyên dáng đến dự Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 diễn ra tối 24-5 (giờ địa phương). Cô trở thành tâm điểm, thu hút ống kính cánh săn ảnh.

Sau 12 ngày, Cannes lần thứ 68 đã kết thúc thành công. Thảm đỏ liên hoan phim này luôn là tâm điểm, nơi tập trung của vô số mỹ nữ với những trang phục lịch lãm. Trong đêm bế mạc, trang phục những người đẹp tham dự chọn mặc bớt rườm rà, đa sắc như những ngày mở đầu. Đa phần đều lựa đầm trơn, màu sắc đơn giản, trang nhã.

 

img

 

Thư Kỳ trên thảm đỏ
Thư Kỳ trên thảm đỏ

 

img

 

img

 

img

 

Cô cười rạng rỡ
Cô cười rạng rỡ

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Khoe vẻ đẹp cuốn hút
Khoe vẻ đẹp cuốn hút

 

img

 

Thư Kỳ là nữ diễn viên chính trong phim The Assassin, đến Cannes từ nhiều ngày trước để quảng bá phim mình tham gia, tiếp tục trở thành tâm điểm trong đêm bế mạc với nhan sắc rạng rỡ. Cô diện đầm dài, có họa tiết hoa, lá duyên dáng nhưng không kém phần sang trọng. Bên cạnh Phạm Băng Băng, Thư Kỳ cũng là một trong những sao nữ Hoa ngữ đươc chú ý nhất tại liên hoan phim này. Đạo diễn phim The Assassin là Hầu Hiếu Hiền đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất Cannes. Thư Kỳ rất xúc động khi tên đạo diễn Hiếu Hiền được xướng lên.

 

Sienna Miller
Sienna Miller

 

img

 

img

 

Laetitia Casta
Laetitia Casta

 

Izabel Goulart
Izabel Goulart

 

Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez

 

Phim Dheepan của Pháp chiến thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes. Đây là giải thưởng danh giá nhất liên hoan phim này. Đạo diễn của phim là Jacques Audiard rất hạnh phúc khi lên nhận giải. Ông cười vô cùng rạng rỡ. Người nhập cư đang là chủ đề nóng trên thế giới nên Dheepan xuất hiện rất đúng thời điểm và việc Cannes chọn phim này để trao giải danh giá cũng đúng lúc không kém.

Dheepan kể về cuộc sống của một người Sri Lanka từng thuộc nhóm Những con Hổ giải phóng Tamil, bị chính phủ nước này liệt vào phần tử khủng bố, bí mật mang cả gia đình trốn tới Paris – Pháp, tránh cuộc nội chiến ở nước mình để tìm cuộc sống mới. Họ đã gặp vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Phim đã chinh phục các giám khảo, vượt qua 19 đối thủ khác để chiến thắng.

Tuy nhiên, việc chọn phim có thông điệp chính trị này để vinh danh giải thưởng cao quý nhất không nhận được sự đồng tình từ một số nhà phê bình. Ban đầu, Carol là phim dự đoán sẽ thắng lớn. Chính vì điều này, kết quả đã tạo nên một cuộc tranh cãi bên lề liên hoan. “Đó là sự thất vọng cùng cực, chẳng ai hạnh phúc cả” - Jay Weissberg, nhà phê bình chuyên phụ trách mảng điện ảnh châu Âu của tờ Variety nói.

Trong khi đó, anh em nhà Coen, thành viên ban giám khảo Cannes năm nay bảo vệ sự chọn lựa của mình rằng: “Mọi người đều có quan điểm riêng. Bất chấp những ai đồng tình hay phản đối, chúng tôi đều nghĩ rằng đó Dheepan là một bộ phim đẹp”. Nam diễn viên và cũng là thành viên hội đồng giám khảo cười lớn chen ngang: “Đó là giải thưởng tốt”.

Son of Saul đoạt Giải thưởng lớn (Grand Prize), xếp thứ hai sau Dheepan. Phim The Lobster của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos giành Giải Ban giám khảo. Vincent Lindon của phim The Measure Of A Man chiến thắng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Riêng hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, hai ngôi sao được vinh danh là: Rooney Mara và Emmanuelle Bercot

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo