xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua kiện vụ Nữ hoàng biển: Cục trưởng bỏ tiền túi ra mà đền

Tin - ảnh: D. Ngọc

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ Anh Tuấn khẳng định không có chuyện bỏ tiền Nhà nước ra đền nếu Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục thua kiện vụ Nữ hoàng biển.

 

Đại diện Công ty Rồng Việt (trái) và đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn tại phiên tòa ngày 18-3. Ảnh: K.Nam

Đại diện Công ty Rồng Việt (trái) và đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn tại phiên tòa ngày 18-3 mà người thua kiện vụ Nữ hoàng biển là Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: K.Nam

 

Tại buổi họp báo về hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch quý I-2014 chiều 11-3, trả lời câu hỏi của phóng viên nếu Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) tiếp tục thua kiện vụ Nữ hoàng biển số tiền đền bù thiệt hại sẽ lấy từ nguồn nào, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định: “Là quan chức nhà nước, nếu ông Chương (Cục trưởng NTBT Nguyễn Đăng Chương - PV) làm sai, gây thiệt hại thì ông bỏ tiền túi ra đền, không có chuyện bỏ tiền Nhà nước ra đền. Nếu ông Chương đúng, Bộ sẽ khen ngợi”.

Trần tình xung quanh việc thua kiện vụ Nữ hoàng biển năm 2013 của Công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Rồng Việt (gọi tắt là Công ty Rồng Việt), Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương khẳng định trong phiên xử, Toà hành chính, TAND tỉnh khánh Hoà cố ý bỏ qua các quy định của pháp luật trong Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ vì trong  khoản 4 điều 4 đã nêu rất rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước có chức năng cấp và thu hồi giấy phép, quyết định đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Cục NTBD đã chính thức có kháng cáo gửi lên TAND Tối cao.

 

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương khẳng định trong phiên xử, Toà hành chính, TAND tỉnh khánh Hoà cố ý bỏ qua các quy định của pháp luật trong Nghị định 79/2012/NĐ-CP
Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương khẳng định trong phiên xử, Toà hành chính, TAND tỉnh khánh Hoà cố ý bỏ qua các quy định của pháp luật trong Nghị định 79/2012/NĐ-CP

 

Trước đó, ngày 1-6-2013, Cục trưởng Cục NTBD ban hành quyết định thu hồi quyết định cho phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013 do kiểm tra hoạt động của cuộc thi, cục đã phát hiện nhiều sai phạm. Sau đó, Công ty Rồng Việt đâm đơn kiện Cục NTBD, cho rằng Cục ban hành quyết định này không dựa vào trình tự pháp lý, gây thiệt hại uy tín, vật chất cho Công ty.

Ngày 18-3-2014, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và tuyên hủy quyết định thu hồi giấy phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam 2013 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) ban hành vào ngày 1-6-2013. Lý do để chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Bùi Thị Nghĩa tuyên hủy quyết định thu hồi quyết định cấp phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng biển Việt Nam do đây là cuộc thi người đẹp cấp vùng, Nghị định 79/2012/NĐ-CP và Thông tư 03 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP đều không có điều khoản nào quy định Cục NTBD có chức năng, quyền hạn, thẩm quyền thu hồi quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp cấp vùng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo