xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tiếng hát mãi xanh” lộ diện tốp 4 sau “Đêm tình ca”

K.Khánh. Ảnh: BTC cung cấp

(NLĐO) - Sau đêm chung kết 3 chương trình "Tiếng hát mãi xanh" (THMX) 2014 với chủ đề “Đêm tình ca”, tốp 4 đã được xác định và đó đều là những gương mặt xứng đáng nhất.

Trong đêm thi chủ đề Tình ca, dù hát lại những bài hát cũ từng được nhiều ca sĩ lừng danh thể hiện thành công nhưng các giọng ca “mãi xanh” vẫn tạo được phong cách riêng mình và đã có những tiết mục ấn tượng.

 

Cụ bà Nguyễn Thị Thanh Hà, người nhất bảng A

Cụ bà Nguyễn Thị Thanh Hà, người nhất bảng A

Như thường lệ, do ảnh hưởng tuổi tác nên các tiết mục của bảng A (dành cho thí sinh 66 tuổi trở lên) phần nào hạn chế về nội lực so với hai bảng còn lại nhưng điều đáng trân trọng là cả 3 thí sinh đều thể hiện hết mình để truyền đạt tình cảm, tinh thần trẻ trung của những tình khúc xưa.

Cụ ông Nguyễn Văn Tốt (74 tuổi, đến từ Bình Thuận) tạo cảm tình cho khán giả với sự hồn nhiên trong ca khúc Hương Thầm, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (69 tuổi) da diết, khỏe khoắn với Em đến thăm anh một chiều mưa, còn bà Tạ Thị Trinh (68 tuổi) lại gây ấn tượng nhiều hơn với phong cách trình diễn trẻ trung trong ca khúc Bảy ngày đợi mong.

 

img

Bà Tạ Thị Trinh diễn xuất sinh động, tự tin

Ở bảng B, thí sinh Nguyễn Kim Phụng (52 tuổi, ngụ TP HCM) với chất giọng Nam Bộ ngọt ngào đằm thắm vẫn tỏ ra không có đối thủ. Tiếp tục thể hiện xuất sắc ca khúc Sầu lẻ bóng, bà được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhận xét là một trong số ít người biết chọn bài hát phù hợp giọng của mình.

Nhưng người gây ấn tượng đặc biệt trong đêm thi này lại là thí sinh Huyên Chí Binh (58 tuổi, TP HCM) với ca khúc rất khó hát Thuở ấy có em. Thể hiện thong thả, tự nhiên những giai điệu lúc trầm lúc bổng của ca khúc này cùng biểu cảm nhập tâm khi hát, Huyên Chí Bình thật sự đã tạo được dấu ấn âm nhạc rõ nét.

Thí sinh Nguyễn Kim Phụng không có đối thủ ở bảng B

Thí sinh Nguyễn Kim Phụng gần như không có đối thủ ở bảng B

 

img

Huyên Chí Bình thành công với "Thuở ấy có em"

Dù hát không nội lực bằng 2 thí sinh còn lại của bảng B nhưng ông Trần Văn Nghiêm (62 tuổi, Đà Nẵng) lại chinh phục được ban giám khảo báo chí bởi chất giọng tình cảm và cách thể hiện có chiều sâu ca khúc Cô hàng nước. Nhờ vậy, ông đã nhận được giải Thí sinh thể hiện tình ca giàu cảm xúc nhất do ban giám khảo báo chí bình chọn.

Thí sinh Trần Văn Nghiêm

Thí sinh Trần Văn Nghiêm

 

Với bảng C, những quyết định chọn bài của thí sinh trong đêm thi này lại không thật sự phù hợp. Hai thí sinh cùng 35 tuổi với lợi thế tuổi đời rất trẻ so với phần còn lại vẫn chứng tỏ được giọng hát khỏe, nội lực, nhưng thí sinh Trần Đăng Khoa thể hiện quá gắng sức tình khúc Trái tim bên lề và rõ ràng ca khúc này không thật sự hợp với anh.

Thí sinh Đinh Phú Vinh – gương mặt đoạt giải “Thí sinh được yêu thích nhất đêm thi thứ 2” nhờ tin nhắn bình chọn của khán giả thể hiện khá tốt ca khúc Giọt nắng bên thềm nhưng cảm xúc anh tạo ra lại không bằng 2 đêm thi trước.

Còn với thí sinh Trần Lê Mai Trâm, ca khúc sôi động Khát khao môi hồng với vũ đạo sôi động giúp chị thể hiện được phong cách diễn biểu diễn đa dạng nhưng lại không khai thác được thế mạnh chất giọng khàn lạ của chị.

 

img

Trần Đăng Khoa không thành công với Trái tim bên lề.

 

img

Đinh Phú Vinh với Giọt nắng bên thềm

 

Trần Lê Mai Trâm sôi động với Khát khao môi hồng

Trần Lê Mai Trâm sôi động với Khát khao môi hồng

Tổng kết 3 đêm thi, giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Hà với điểm trung bình từ BGK là 19.19 , nhất bảng B thuộc về Nguyễn Kim Phụng với điểm trung bình 19.25, nhất bảng C thuộc về Đinh Phú Vinh với điểm trung bình 19.30, Đặc biệt, với thể lệ đổi mới của mùa giải năm nay, thí sinh nhì bảng nhưng được khán giả yêu thích, bình chọn cao hơn cả trong các gương mặt đứng nhì ở 3 bảng chính là ông Huyên Chí Bình (bảng B), giúp ông đoạt tấm vé thứ tư quý giá để bước vào đêm Chung cuộc. Đây là kết quả rất xứng đáng dành cho Huyên Chí Bình sau những gì ông thể hiện trong cả 3 đêm chung kết đã qua, đặc biệt là tiết mục Thuở ấy có em đầy cảm xúc trong đêm thi Tình ca này.

 

img

MC Quỳnh Hương cùng 4 thí sinh sẽ tranh tài trong Đêm chung cuộc

 

Dàn cổ động viên của cụ ông Nguyễn Văn Tốt giành giải Cổ động viên THMX 2014 do BGK báo chí bình chọn

Dàn cổ động viên của cụ ông Nguyễn Văn Tốt giành giải Cổ động viên THMX 2014 do BGK báo chí bình chọn

 

img

Đức Tuấn và dàn hợp xướng THMX với ca khúc Sao Biển để hướng về biển đảo quê hương

 

NS Minh Nhí và NSND Hồng Vân trong một tiểu phẩm hài THMX

NS Minh Nhí và NSND Hồng Vân trong một tiểu phẩm hài THMX

Trước khi bước vào Đêm chung cuộc để xác định quán quân, các thí sinh sẽ cùng tham gia Gala giao lưu và biểu diễn vào 21 giờ thứ sáu 23-5 tại Nhà hát Hòa Bình - với sự tham gia của thí sinh các mùa giải trước, cùng kết hợp với các ca sĩ khách mời. Sau đó, tốp 4 sẽ chính thức so tài cùng nhau trong Đêm Chung cuộc, tiếp tục diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào đêm 6-6.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo