xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ bỏ làm người nổi tiếng

Thùy Trang

Sự kiện thành viên Zayn Malik (ảnh) tuyên bố chính thức rút khỏi ban nhạc One Direction nổi tiếng nhất hiện nay làm người hâm mộ ngạc nhiên. Dù vậy, điều khiến người ta kinh ngạc không phải việc Zayn Malik rời nhóm mà bởi lý do anh đưa ra: Chán ghét sự nổi tiếng.

Zayn Malik phát biểu: “Tôi ra đi vì muốn mình chỉ còn là chàng trai 22 tuổi bình thường, có thể thư giãn và được hưởng chút thời gian riêng tư ngoài ánh đèn sân khấu. Tôi biết mình đã có được 4 người bạn thân suốt đời là Louis, Liam, Harry và Niall. Tôi biết rằng họ sẽ tiếp tục là ban nhạc số 1 thế giới”.

Malik giải thích thêm rằng cuộc sống với One Direction đã vượt quá mọi sự tưởng tượng của anh. Vậy nên, sau 5 năm làm việc chung, anh cảm thấy tới lúc phải rời khỏi ban nhạc. Anh gửi lời xin lỗi người hâm mộ nếu quyết định của mình có khiến ai đó thất vọng. “Nhưng tôi phải làm điều mà con tim mách bảo là đúng đắn” - Malik nói.

Việc Malik công khai thừa nhận lý do rời khỏi nhóm nhạc khiến không ít người hâm mộ tỏ ra buồn bã, “fan cuồng” còn phản ứng gay gắt, thậm chí đến mức cắt tay tự tử thì các chuyên gia y tế tỏ ra đồng tình với quyết định của Zayn Malik. TS Sandi Mann (giảng viên cao cấp về tâm lý tại Đại học Central Lancashire) nói với tờ The Independent rằng: “Khi bạn là người nổi tiếng, áp lực sẽ vô cùng lớn. Nhiều người bình thường nghĩ rằng việc ở trên đỉnh cao danh vọng thật dễ dàng nhưng thực tế là luôn có các mức áp lực khác nhau. Cuộc sống như trong một bình chứa cá cảnh, nơi mọi hành động, lời nói, tin nhắn, thậm chí là cái gãi mũi của bạn cũng bị “soi”, bị bình phẩm và chia sẻ, đã mang tới áp lực khổng lồ cho bạn”.

Nổi tiếng ai cũng muốn nhưng cuộc sống của người nổi tiếng thực tế rất khó chịu. Diễn viên  Orlando Bloom đã quyết định rao bán căn hộ ở New York - Mỹ dù mới ở được 6 tháng với lý do từ ngày ngôi sao Taylor Swift chuyển đến ở chung tòa nhà, cô “mang” theo những tay săn ảnh và cả người hâm mộ cuồng nhiệt luôn bám sát. Sự ồn ào ngày càng tăng lên khi những cô bạn nổi tiếng khác của Taylor như Selena Gomez và Karlie Kloss cũng thường xuyên ghé thăm. Điều ấy làm cho Orlando Bloom khốn khổ.

 

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

 

Sự nổi tiếng có hấp lực tuyệt đối nhưng không ít người có thể chịu nổi áp lực khi trở thành người nổi tiếng. Sự riêng tư gần như không còn đã phá hỏng biết bao cuộc hôn nhân và những cuộc tình đẹp như mơ ở Hollywood.

Không phải tự nhiên mà ngôi sao Jennifer Garner an phận lui về hậu trường với vai trò nội trợ khi kết hôn với Ben Affleck. Cuộc hôn nhân trước của Jennifer với diễn viên Scott Foley đã thất bại vì Jennifer quá nổi tiếng. Khi trả lời phỏng vấn của tạp chí People, Scott Foley nói rằng cuộc hôn nhân của anh và Jennifer đổ vỡ vì những đòi hỏi từ một người vợ nổi tiếng không phải thứ mà anh muốn. Trong khi đó, vợ cũ của Usher, bà Tameka Foster, nói rằng mình phải ly dị người chồng nổi tiếng vì “có những lúc người đàn ông đã có gia đình ấy bận rộn trong đám đông “fan” nữ, bạn vẫn phải giả vờ như mình luôn bên cạnh họ nhưng họ thì không”. Britney Spears và Justin Timberlake từng là cặp đôi đẹp của Hollywood với những biệt danh “công chúa, hoàng tử làng nhạc pop”. Tuy nhiên, mối quan hệ lãng mạn này kết thúc kể từ sau khi họ công khai hẹn hò vào năm 1999, đời tư của họ bị công chúng soi mói, dẫn đến những áp lực nặng nề. Cặp đôi Kristen Stewart - Robert Pattinson đã giấu giếm chuyện hẹn hò mãi cho tới khi xì-căng-đan lừa dối của Kristen nổ ra, cô mới thừa nhận yêu tài tử người Anh này. Vốn là những người không thích đời tư bị chú ý, trong suốt gần 5 năm yêu nhau, đôi uyên ương của phim Twilight khiến giới truyền thông vất vả để săn cho được những bức ảnh họ tình tứ. Và cũng giống như các cặp nổi tiếng trước đó, Kristen và Robert không tránh khỏi việc chia tay khi chuyện tình của họ có sự theo dõi sát sao của báo giới, đặc biệt sau khi Kristen bị phát hiện tình tứ với đạo diễn đã có vợ Rupert Saunders…

Không ít người nổi tiếng trên khắp thế giới đã nghĩ đến việc bỏ nghề thay vì phải chịu áp lực làm người nối tiếng. Ngay chính diễn viên Tăng Thanh Hà cũng từng có suy nghĩ bỏ nghề. “Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là áp lực dư luận. Ai yêu nghề này phải chấp nhận sống cùng dư luận... Đã có lúc tôi muốn bỏ nghề vĩnh viễn” - Tăng Thanh Hà nói. Và đây ắt hẳn không phải là suy nghĩ của riêng Tăng Thanh Hà ở showbiz Việt.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo