xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyệt vời những guitarist lừng danh!

Lệ Minh

Tối 11-11, tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP HCM, chương trình “Vũ khúc guitar” đã mở màn cho Liên hoan guitar cổ điển lần thứ hai do Nhạc viện TP HCM tổ chức với tên gọi “Saigon International Guitar Festival 2015”.

Sau liên hoan guitar cổ điển lần thứ nhất năm 2014 thành công, Nhạc viện TP HCM với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân mong muốn mang đến cho công chúng yêu guitar cổ điển những trải nghiệm đặc biệt về cảm xúc và cơ hội để trao đổi, học hỏi qua Liên hoan guitar cổ điển quốc tế 2015.

Phần trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Cuba Rene Izquierdo Ảnh: PHẠM THÀNH NHÂN
Phần trình diễn ấn tượng của nghệ sĩ guitar người Mỹ gốc Cuba Rene Izquierdo Ảnh: PHẠM THÀNH NHÂN

Liên hoan diễn ra trong 5 ngày gồm các buổi biểu diễn với các chủ đề khác nhau được thể hiện chủ yếu bởi các nghệ sĩ khách mời thành danh qua nhiều giải thưởng tại các cuộc thi guitar trên thế giới như: Rene Izquierdo (Mỹ), Jérémy Jouve (Pháp), Anton Baranov (Nga), Kozo Tate (Nhật Bản), Padet Netpakdee (Thái Lan) và Thanh Hang Nguyen (Pháp gốc Việt). Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn giao lưu với các nghệ sĩ khách mời quốc tế và Việt Nam, các buổi hội thảo, diễn thuyết của các nghệ sĩ khách mời với công chúng yêu guitar…

Chương trình khai mạc liên hoan cũng đã để lại nhiều ấn tượng với khán thính giả. Trước hết là phần “chào mừng” của “chủ nhà” - nhóm “Saigon Guitar Quartet” (gồm các guitarist nổi tiếng Việt Nam: Thanh Huy, Bá Thơ, Trí Đoàn, Hoài Phương) với hai tiết mục: “A Furiosa” (Paulo Bellinati) và trích đoạn các vũ khúc trong tổ khúc ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc Nga Tchaikovsky: “Nut Craker” (Kẹp hạt dẻ). Tiết mục này đã đem đến cho khán giả sự thích thú khi được nghe những giai điệu quen thuộc nhưng ở một màu sắc khác, không lộng lẫy, hoành tráng như âm sắc của dàn nhạc giao hưởng mà là sự thanh thoát, tinh tế khi được chuyển thể cho guitar, tuy vậy vẫn không kém phần sôi nổi, réo rắt.

Tiếp theo là guitarist trẻ (sinh năm 1987) đến từ Thái Lan, Padet Netpakdee, với thành tích giải nhất Thailand International Guitar Competition 2008, giải nhì Walnut Creek International Guitar Festival and Competition 2014, giải ba Asia International Guitar Competition 2010… Anh đã mang đến sự trẻ trung, sôi động với các “vũ khúc”: “Sonata  K.208, K209” (D. Scarlatti), đặc biệt là khúc mùa hè, mùa đông trong “Vũ khúc tango bốn mùa” của tác giả hiện đại người Argentina  A. Piazzolla, chuyên viết các tác phẩm phong cách Argentina tango.

Nghệ sĩ guitar Nhật Bản Kozo Tate lại trầm lắng với hai nhạc phẩm trữ tình “Rossiniana No.1 op.119” (Mauro Giuliani) và khúc ngẫu hứng từ chủ đề vở opera “Traviata” (G. Verdi) của Julian Arcas.

Được mong đợi nhất là phần trình diễn của nghệ sĩ guitar Rene Izquierdo, người Mỹ gốc Cuba, từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi guitar quốc tế như giải nhất cuộc thi guitar quốc tế “JoAnn Falletta 2004” và nhiều cuộc thi quốc tế khác như “Extremadura”, “Schadt String”, “Stotsenberg”... Hiện anh vừa là giảng viên vừa là nghệ sĩ biểu diễn guitar tên tuổi của quốc tế. Không phụ lòng khán giả, tiếng đàn  truyền cảm và những ngón kỹ thuật tuyệt vời của anh đã thực sự thuyết phục người nghe, đặc biệt là trong tác phẩm “Prelude BWV 1006” (J. S. Bach). Prelude là thể loại âm nhạc phức điệu ba bè trở lên, các bè đan xen, đuổi nhau không nghỉ, với đàn phím như piano, xử lý cao độ bằng hai bàn tay còn khó, ở đây phối lại cho guitar, tay trái phải đảm nhận toàn bộ phần cao độ, vậy mà mạch giai điệu vẫn như một dòng suối âm thanh réo rắt, tuôn không ngừng nghỉ. Các ngón tay của anh thoăn thoắt chạy lên chạy xuống, cao độ luôn chính xác, người xem ngỡ ngàng thán phục.

Bên cạnh đó, buổi hòa nhạc dành cho các guitarist trẻ tiềm năng của Việt Nam trong đêm “Guitar Saigon” diễn ra vào đêm 12-11 cũng là một điểm nhấn trong liên hoan lần này.

Các buổi hòa nhạc diễn ra sau đó, trong khuôn khổ liên hoan, với các chủ đề “Guitar Classique & Romantique” (20 giờ ngày 14-11) với sự tham gia của các guitarist Thanh Hang Nguyen, Kozo Tate, Anton Baranov.  Chương trình “Hành trình guitar” (17 giờ 30 phút ngày 15-11) cũng đáng trông đợi với sự xuất hiện của nghệ sĩ guitar lừng danh Pháp, đã đoạt giải nhất cuộc thi danh giá Guitar Foundation of America năm 2003, CD song tấu với flute của anh cũng đã lọt vào danh sách đề cử giải Grammy 2014.

Với không khí gần như những ngày hội cho những người yêu guitar thì người xem vẫn còn trông chờ được thưởng thức tiếng đàn của một số guitarist nổi tiếng Việt Nam như Dương Kim Dũng, Kim Chung, Phương Thư - Phương Thảo… nhưng họ lại vắng bóng trong liên hoan này.

Guitar là một nhạc cụ có lẽ phổ biến nhất, với sự cơ động và tính năng có thể diễn xuất được các trạng thái tâm hồn từ trữ tình tới sôi động nên ngoài guitar cổ điển còn nhiều phong cách biểu diễn khác như Flamenco, Fingerstyle… cũng rất hấp dẫn, thu hút được nhiều khán giả. Nên chăng trong các kỳ liên hoan tới, ban tổ chức mở rộng thêm thể loại để liên hoan thực sự là một bữa tiệc với thực đơn phong phú như với liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu 2015” đã làm vào tháng 8 vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo