xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vòng cát và Nàng Antignone gây ấn tượng tại Pháp

Chu Thu Hằng

Đã có khoảng hơn 20 nhà tổ chức biểu diễn của Pháp dự định mua Vòng cát và Nàng Antignone cho kế hoạch biểu diễn dài ngày tại Pháp trong năm 2010 và 2011

Festival nghệ thuật sân khấu quốc tế D’Avignon lần thứ 63 diễn ra từ ngày 8 đến 31-7 tại thành phố Avignon - thủ phủ của vùng Vaucluse (Pháp), với sự góp mặt của 825 đoàn nghệ thuật đến từ các nước trên thế giới. Việt Nam đưa hai tác phẩm hợp tác với Pháp đến D’Avignon: Vòng cát và Nàng Antignone. Đây là hai trong số những chương trình đang gây ấn tượng với khán giả tại Festival D’Avignon năm nay.

img
Diễn viên Nhà hát Tuồng VN xuống đường phát tờ rơi tiếp thị vở diễn. Ảnh: C.T.V

Nét độc đáo của Đông Tây kết hợp


Đã được “thử lửa” ở các festival trước cũng tại Avignon, Vòng cát ( tác giả kiêm đạo diễn Alain Destandau) là vở diễn đầu tiên đánh dấu sự hợp tác thành công giữa nghệ thuật tuồng Việt và kịch mặt nạ Pháp với hơn 100 buổi diễn được tổ chức ở trong và ngoài nước. Quay trở lại Avignon mùa festival này, Vòng cát được mở màn vào 17 giờ 15 phút các ngày trong tháng Festival D’Avignon, tại Théâtre Monter Charge. Cho tới nay, vở diễn này đã thu hút hơn 1.000 lượt khán giả đến xem. Bên cạnh Vòng cát, Nàng Antignone là sự tiếp nối thành công của sự phối hợp ăn ý giữa kịch mặt nạ Pháp và tuồng Việt. Nét độc đáo của hai vở diễn này là các nghệ sĩ đến từ hai quốc gia khác nhau, với hai ngôn ngữ khác nhau nhưng đã phối hợp diễn xuất ăn ý, đầy chất “tung hứng”, từ cử chỉ, hành động, lời thoại trong từng tình huống kịch. Nếu như ở Vòng cát, ấn tượng trực giác đến với người xem từ những trang phục bắt mắt của nhà thiết kế Minh Hạnh... thì ở vở Nàng Antignone, người xem bị thuyết phục từ những âm thanh của dàn trống tuồng thuần Việt kết hợp với tiếng đàn bầu ở những lớp kịch có tính chất bi tráng. Cả hai vở diễn, dàn diễn viên Việt - Pháp nhập vai khá tốt; diễn xuất ăn ý, tạo cảm hứng lôi cuốn người xem với tâm thế nhập cuộc. Nàng Antignone được bắt đầu vào 13 giờ 45 phút các ngày, diễn tại Théâtre Monter Charge và đến nay đã thu hút được hơn 900 lượt khán giả đến xem. Không chỉ thu hút khách nước ngoài, hai vở diễn hợp tác của Nhà hát Tuồng Việt Nam cũng thu hút khá đông khán giả Việt kiều. Xem để tự hào về nền văn hóa dân tộc - đó là cảm nhận chung của hầu hết các khán giả Việt sống xa Tổ quốc.


Học cách tiếp thị


Cùng “bán” loại hàng đặc biệt - tác phẩm nghệ thuật ở một địa điểm nên việc thu hút người xem đến với chương trình được các đoàn đặc biệt quan tâm. Các đoàn nghệ thuật đã cho diễn viên xuống đường để quảng bá cho chương trình. Trên đường phố, công chúng luôn bất ngờ và bày tỏ sự hứng thú khi gặp các diễn viên của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam trong trang phục nhân vật của các vở diễn cầm theo tờ rơi “chào” tận tay du khách với lời chúc phúc thân thiện... Các nghệ sĩ của Nhà hát Tuồng Việt Nam tham gia festival cũng xuống đường phát tờ rơi. Vòng cát và Nàng Antignone, tên của hai vở diễn này được in trên những lá cờ ngũ sắc - đặc trưng của tuồng Việt treo khắp nơi trong thành Avignon.


Được đánh giá là hai trong số những chương trình độc đáo và hấp dẫn nhất tại Festival D'Avignon lần thứ 63, đã có khoảng hơn 20 nhà tổ chức biểu diễn của Pháp dự định mua Vòng cát và Nàng Antignone cho kế hoạch biểu diễn dài ngày tại Pháp trong năm 2010 và 2011.

Gần 1.000 vở diễn

 
Ra đời năm 1947, được tổ chức định kỳ hằng năm vào tháng 7, ở lần tổ chức thứ 63 này, Festival nghệ thuật sân khấu quốc tế D’Avignon thu hút đông đảo nghệ sĩ và các nhà làm nghệ thuật trên thế giới tham gia. Nếu như lần tổ chức cách đây 2 năm mới chỉ có 700 đoàn nghệ thuật với hơn 700 tác phẩm tham gia thì lần này số lượng đoàn tham gia đã tăng thêm 125 đoàn và số tác phẩm tăng 280 vở. Với tính chất là một sân chơi thử nghiệm rộng lớn, hướng tới đối tượng khán giả số đông, Festival D’Avignon khuyến khích mọi sự sáng tạo với mục đích “làm mới kịch” bằng nhiều cách khác nhau, như kết hợp kịch với nghệ thuật âm nhạc, xiếc, hội họa, video... Ngoài chương trình chính thức diễn ra tại 105 điểm diễn trong thành phố, festival năm nay cũng sôi động với hơn 100 chương trình nghệ thuật, như: chiếu phim, ca nhạc, hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật, giao lưu - hội thảo..., trong đó có các chương trình biểu diễn miễn phí ở khu phố trung tâm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo