xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu, ghét nhau ở làng giải trí

Thụy Vũ

Taylor Swift được xem là một hình mẫu “nữ thần” của làng âm nhạc thế giới bởi tài năng và mức độ yêu mến mà công chúng dành cho giọng ca xinh đẹp này.

Tất nhiên, tình cảm đó có được là do tài năng, nhân cách và hình ảnh đẹp đẽ mà Taylor Swift tạo cho mình từ khi bước chân vào thị trường giải trí. Từ tình cảm đó, những gì thuộc về Taylor Swift cũng trở nên “đẹp đẽ” trong mắt công chúng dù đôi lúc đâu đó cũng dấy lên những luồng ý kiến chỉ trích Taylor là “đạo đức giả”.

Taylor Swift
Taylor Swift

Nhưng mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Marie Claire, Miley Cyrus chỉ trích gay gắt Taylor Swift xung quanh MV (phim ca nhạc) “Bad blood”của cô đang được đề cử cho giải VMA hạng mục Video của năm: “Tôi không hiểu cái vụ trả thù bạo lực đó. Nội dung như vậy thì được coi là hình mẫu tốt sao? Còn tôi là gương xấu bởi vì tôi cứ lăng xăng mà không che ngực? Tôi không hiểu vì sao ngực lại là cái gì đó xấu xa hơn súng ống”.

Miley Cyrus
Miley Cyrus

Báo chí phương Tây tất nhiên không bỏ qua cơ hội làm tin câu view bởi cả Taylor Swift và Miley Cyrus đều là 2 từ khóa “hot” trên Google. Dĩ nhiên, thắc mắc của Miley về MV “Bad blood” của Taylor Swift thực sự là suy nghĩ cá nhân hay đang “đá đểu” như phỏng đoán của báo chí phương Tây thì chỉ có Miley Cyrus mới có câu trả lời chính xác nhất. Thế nhưng, phát ngôn của Miley không phải thiếu cơ sở vì ở thời điểm này, Taylor Swift làm bất cứ thứ gì cũng được khen ngợi trong khi Miley Cyrus luôn bị soi mói, mổ xẻ. Ở mặt nào đó, ý kiến của Miley cũng không thật thuyết phục khi cô là một kẻ nổi loạn và sự sáng tạo của cô luôn bị đẩy đi quá đà, đến mức phản cảm.

Thế nên, việc Taylor phản pháo “Miley ghen tị khi MV “Bad blood” được chú ý” có phần không đáng mặt đàn chị. Chưa hết, theo nguồn tin của Hollywood Life, cặp đôi Taylor Swift - Calvin Harris đang lên kế hoạch trả đũa Miley Cyrus tại lễ trao giải VMA (sẽ diễn ra vào ngày 30-8 tại Mỹ).

Chuyện yêu, ghét ở thị trường giải trí vốn chẳng lạ gì. Ngay ở phương Tây, chuyện ghét ra mặt rồi cố tình đả kích nhau cũng chẳng thiếu. Nạn ê-kíp nảy nòi và hoành hành ở lĩnh vực giải trí cũng vì thế. Elton John từng nói: “Mọi thứ chỉ có thể phát triển khi các tài năng bắt tay nhau, chiến đấu cho mục tiêu chung”.

Elton John không hề quá lời bởi chính ông đã không ít lần hợp tác với nghệ sĩ trẻ trong nhiều dự án âm nhạc và hầu hết các sản phẩm đó đều có những dấu ấn đáng kể.

Đó cũng là bài học của chính thị trường giải trí Việt, nơi mọi thứ chỉ mới manh nha nhưng luôn diễn ra những cuộc chiến nội bộ. Những ê-kíp thành lập chỉ để bành trướng thế lực nhóm. Sức mạnh cá nhân luôn được đề cao hơn cả sự sinh tồn của làng nhạc. Sự giúp đỡ lẫn nhau là điều cần thiết cho sự phát triển nhưng không phải ai cũng nghĩ và làm được điều đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo