xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 phim Việt vào cuộc đua dịp Tết!

Minh Khuê

Mùa phim Tết Nguyên đán năm nay được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, lập lại thói quen đến rạp của khán giả.

"Đường đua" phim điện ảnh Tết Nhâm Dần trở nên sôi động với sự cạnh tranh của 5 phim Việt. Mỗi phim thuộc thể loại khác biệt, mang màu sắc khác nhau để phục vụ khán giả.

Đa dạng thể loại

Phim đầu tiên được chú ý trong mùa phim Tết Nhâm Dần là "Chìa khóa trăm tỉ" của đạo diễn Võ Thanh Hòa, ra rạp từ mùng 1 Tết (ngày 1-2). Đây là tác phẩm Việt hóa với nội dung kể về bộ ba Mai (Thu Trang đóng), Dũng (Anh Tú đóng) và Thạch (Kiều Minh Tuấn đóng). Trong cuộc gặp gỡ định mệnh, Thạch và Dũng hoán đổi cuộc đời còn Mai thì tìm thấy người khiến trái tim lạc nhịp, muốn được yêu thương. Phim thể loại hành động pha hài hước, được lồng ghép khéo léo những cảm xúc về tình cảm gia đình, tình yêu, tình người.

5 phim Việt vào cuộc đua dịp Tết! - Ảnh 1.

Các phim “1990” và “Chìa khóa trăm tỉ”. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Phim "1990" của đạo diễn Nhất Trung cạnh tranh trực tiếp với "Chìa khóa trăm tỉ" khi ra rạp cùng ngày. Tác phẩm quy tụ 3 mỹ nhân màn ảnh Việt là Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, lần lượt vào các vai Nhã Ca, Linh Lan, Jessica Diễm. Cả ba cùng độ tuổi 30, chơi thân từ nhỏ nhưng mỗi người có đời sống tình cảm khác biệt với những trăn trở riêng. 

Đạo diễn Nhất Trung hy vọng mang đến những thước phim lột tả chân thật bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống của phụ nữ tuổi 30 ở thời hiện đại. Phim thuộc thể loại tình cảm, hài hước phù hợp chiếu vào dịp Tết.

Trong khi đó, phim "Trạng Tí" quay trở lại rạp vào dịp Tết Nhâm Dần sau khi khởi chiếu vài ngày dịp lễ 30-4 năm ngoái và phải tạm dừng tác động của dịch Covid-19. Phim do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, chuyển thể từ truyện tranh "Thần đồng đất Việt". "Trạng Tí" phù hợp với khán giả nhỏ tuổi, khán giả là cả gia đình cũng như những người muốn tìm về tuổi thơ qua câu chuyện trong tác phẩm này.

Gia nhập danh sách phim chiếu Tết Nhâm Dần còn có "Nhà không bán" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, thuộc thể loại kinh dị pha hài. Phim kể về bà Ngọc (NSND Kim Xuân đóng) dẫn cháu ngoại Betty từ Mỹ về thăm quê. Bà và em trai là Ngà (nghệ sĩ Minh Hoàng đóng) được thừa kế căn nhà cổ do cha của họ xây từ thời Pháp thuộc, hiện là nơi ở của vợ chồng ông Ngà. 

Ông Ngà trước đây là người đi buôn ở các vùng lân cận nhưng khi lớn tuổi thì sống bằng nghề làm nhang tại nhà để dễ chăm sóc người vợ đau yếu. Dù bà Ngọc và ông Ngà đều mong muốn sớm bán ngôi nhà được thừa kế để ổn định cuộc sống riêng nhưng rất nhiều tình huống kỳ lạ đã xảy ra ngăn cản ý định này…

Phim "Mưu kế thượng lưu" ra rạp từ mùng 3 (ngày 3-2). Đây là phim thuộc thể loại tâm lý, hồi hộp do Trần Bửu Lộc làm đạo diễn. Phim kể về hành trình của Ngân (Thiên An đóng), một cô gái nghèo bước chân vào thế giới siêu giàu và những góc khuất đằng sau vẻ hào nhoáng đó.

"Tôi thấy năm nay thị trường phim Tết Nguyên đán rất đa dạng, 5 phim là 5 thể loại khác nhau tạo nên sự phong phú. Mỗi phim đều có cái hay riêng và truyền thông điệp khác nhau. Rõ ràng sự khác biệt này là cần bởi khán giả sẽ có được nhiều lựa chọn khi ra rạp" - đạo diễn Trần Bửu Lộc nhận định.

Khó dự đoán doanh thu

So với các phim Việt chiếu dịp Tết Nguyên đán trước đó, danh sách phim năm nay có chất lượng chung được đánh giá tốt hơn. Trong giai đoạn hiện nay, tất cả nhà sản xuất đều hiểu rõ việc đầu tư nghiêm túc và đầu tư nhiều về chất lượng là yếu tố quan trọng để tác phẩm giữ chân khán giả, tạo hiệu ứng truyền miệng. Một yếu tố thuận lợi khác là số lượng phim nước ngoài ra rạp không nhiều, ngoài hoạt hình thì hầu như không có "bom tấn". 

Dù vậy, diễn biến khó đoán của dịch bệnh đang là nỗi lo của nhà làm phim, khiến dự báo doanh thu vẫn là ẩn số, ngay cả với người trong giới. "Tôi thấy rất khó dự đoán thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần bởi chúng ta không thể biết trước được tình hình thế nào. Khán giả vẫn sẽ đến rạp để thưởng thức phim họ cho là hay, cuốn hút nhưng giờ thì không thể biết họ thích phim nào và phim nào sẽ thắng" - ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam, cho biết.

Bà Vũ Thị Bích Liên, Giám đốc điều hành Tổ hợp giải trí và truyền thông Mega GS, cũng đồng tình với ý kiến trên khi nhận định: "Tôi thấy về mặt khán giả thì vẫn sẽ ổn vì họ cũng thích phim Việt, nhất là vào những dịp lễ Tết. Thời gian nghỉ nhiều thì việc ra rạp xem phim cũng là một nhu cầu giải trí luôn luôn có. Tôi chỉ lo ngại về tình hình dịch bệnh sẽ gây xáo trộn nên cũng chưa biết thế nào".

Đạo diễn Trần Bửu Lộc cũng thừa nhận việc một số rạp vẫn chưa được mở trở lại đang gây đôi chút lo lắng nhưng "nếu mọi người lo ngại mà không ra phim thì thị trường đâu thể phục hồi". "Chuyện thắng hay thua còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà trong đó quan trọng nhất là khán giả. Họ quyết định doanh thu của phim" - đạo diễn Trần Bửu Lộc kết luận. 

Phim “Bẫy ngọt ngào” của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư dự kiến ra rạp trở lại từ 11-2 sau nhiều lần bị dời lịch chiếu do dịch Covid-19. Đây dự kiến cũng là ngày công chiếu phim “Chuyện ma gần nhà” do Hữu Tấn đạo diễn. Đến ngày 18-2, 3 phim “578: Phát đạn của kẻ điên” (của đạo diễn Lương Đình Dũng), “Kẻ đào mồ” (của đạo diễn Công Hậu), “Người tình” (của Lưu Huỳnh) đồng loạt được khởi chiếu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo