xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Ăn theo" lòng thương cảm?

Thụy Vũ

Những ngày qua, cộng đồng fan (người hâm mộ) K-pop bàng hoàng trước thông tin Jong Hyun (giọng ca chính của nhóm nhạc Hàn Quốc SHINee) tự tử. Việc này kéo theo giới showbiz Việt tham gia chia sẻ chuyện trầm cảm của mình.

Khắp các diễn đàn mạng xã hội, từ Hàn Quốc, Trung Quốc và cả Việt Nam, nhiều người bày tỏ sự xót thương trước tin tức đau buồn này. Theo đó, lý do khiến Jong Hyun quyết định kết thúc cuộc đời mình là bởi anh mắc bệnh trầm cảm trong quãng thời gian dài.

Ăn theo lòng thương cảm? - Ảnh 1.

Ca sĩ Thái Trinh tranh thủ kể câu chuyện mình bị trầm cảm trên trang cá nhân ngay sau khi thông tin ngôi sao Hàn Quốc Jong Huyn qua đời vì chứng trầm cảm. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Trước thông tin đó, hàng loạt sao Việt đã lên tiếng nói về căn bệnh này thông qua trải nghiệm của bản thân. Nếu Sơn Tùng M-TP bày tỏ từng có ý định tự tử vì áp lực dư luận thì danh hài Hoài Linh lại tiết lộ từng trầm cảm vì quá bế tắc trong cuộc sống… Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ về căn bệnh trầm cảm mà mình từng trải qua trên trang cá nhân. Cô viết: "Nếu mình không có người thân bên cạnh, bạn bè trưởng thành đúng nghĩa xung quanh, không tập luyện để bình an thì chắc mình tự kết liễu đời mình không chỉ một mà nhiều lần vì ức chế rồi"…

Phân tích về quyết định tự kết liễu của Jong Hyun, các nhà chuyên môn nhận định do áp lực tâm lý vì tính cạnh tranh khắc nghiệt của người nổi tiếng dẫn đến trầm cảm. Điều này không sai nhưng chắc chắn chỉ tồn tại ở thị trường giải trí Hàn Quốc. Còn ở showbiz Việt, áp lực chỉ là một phần rất nhỏ, nhất là khi khán giả luôn có tâm lý "theo đám đông" chóng giận, mau quên và sẵn sàng xí xóa. Đấy là lý do khi xuất hiện trên các trang mạng xã hội, những chia sẻ của một số nghệ sĩ Việt về bệnh trầm cảm mà họ đã trải qua khiến cảm xúc của công chúng có phần hỗn loạn: Một chút thương cảm, một chút lo ngại và một chút nghi ngờ. Liệu làn sóng chia sẻ về bệnh trầm cảm này của nhiều nghệ sĩ có phải mốt "ăn theo" sự kiện đình đám, điều vẫn thường thấy ở showbiz Việt? Người ta đồ rằng đây chính là cách mới để nghệ sĩ Việt tạo cơ hội xuất hiện trên báo chí và lấy lòng thương cảm của công chúng.

Mới đây, ca sĩ Thái Trinh tiết lộ rằng trong những ngày cuối năm này, cô một lần nữa "trải qua khủng hoảng tâm lý nặng nề như cách đây 2 năm và rất cố gắng kéo bản thân ra khỏi vũng lầy". Ca sĩ Hoàng Lê Vy cũng chia sẻ mình bị áp lực bởi sự nổi tiếng, cơ thể sau sinh con không đẹp, gọn gàng dẫn đến hát mất tự tin. "Tôi chuyển sang không muốn nói chuyện, không nghe nhạc, tự ti, ngã bệnh. Đến một ngày, tôi mở CD, những bài hát của mình, tôi không biết cách nhả chữ, cảm thấy không thể hát được nữa. Hai vợ chồng tôi lúc đó chỉ có ôm nhau khóc" - Hoàng Lê Vy viết.

Có thể những câu chuyện nghệ sĩ chia sẻ là thật nhưng giá mà nó được bày tỏ ở thời điểm khác, trong các bài báo dành riêng cho họ trước đây mà không ăn theo sự kiện Jong Hyun tự tử thì những câu chuyện ấy sẽ mang ý nghĩa khác.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo