xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu chọn Ca khúc - MV Giải Mai Vàng 2018:Thước đo cảm xúc

Thùy Trang

Đánh giá chung của người trong giới là các ứng viên cho 2 hạng mục này đều xứng đáng nếu được giải

Khác với năm trước, vòng bầu chọn không có hạng mục Ca khúc, những bản pop ballad với giai điệu nhẹ nhàng nhưng chạm vào trái tim người yêu nhạc bởi xúc cảm của người sáng tác được chuyển tải trọn vẹn do người hát tạo nên màu sắc đồng nhất khiến cho hạng mục Ca khúc được trở lại với mùa Giải Mai Vàng năm nay.

Tình ca thắng thế

"Nói với em rằng" là bản ballad ngọt ngào, da diết được nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác dành riêng cho giọng hát Bùi Anh Tuấn sau thành công với hàng loạt bản hit (ăn khách) trước đó của ca sĩ này. Giọng ca Bùi Anh Tuấn và chất nhạc của Tiến Minh có sự tương đồng đến mức nhiều người tin rằng chỉ có Bùi Anh Tuấn mới thể hiện nhạc Tiến Minh một cách trọn vẹn nhất. Ca khúc "Nói với em rằng" được đề cử Giải Mai Vàng năm nay là một ví dụ. Nhạc sĩ Tiến Minh tâm sự anh không ngờ Bùi Anh Tuấn giãi bày hết tâm tư của tác giả gửi gắm trong tác phẩm khi thể hiện ca khúc "Nói với em rằng" của anh. Còn với Bùi Anh Tuấn: "Toàn bộ nội dung và lời bài hát được nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của Tuấn. Chính vì vậy, Tuấn tìm thấy sự đồng cảm trong ca khúc này. Qua ca khúc, Tuấn được thể hiện tình cảm của mình với cô gái ấy, người con gái mà Tuấn thầm thương".

Bận rộn với các dự án cá nhân và giảng dạy, từ nhiều năm nay, ca sĩ Bảo Lan ít có thời gian cho sáng tác. Mới đây, chị bất ngờ tung ra ca khúc "Mặt trời vẫn tới mỗi ngày" (một sản phẩm hợp tác với tác giả Dung Trần) để lại nhiều ấn tượng với người yêu nhạc. Dự án âm nhạc đặc biệt với nội dung đề cao tinh thần lạc quan và ca ngợi những con người yếu thế, làm những công việc thầm lặng nhưng mang đến nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt cho cuộc sống này đã chinh phục người nghe. Hơn hết, ca khúc gây ấn tượng mạnh bởi thanh âm lạ lẫm được tác giả chắt lọc từ cuộc sống hằng ngày đưa vào tác phẩm, trở thành những giai điệu phù hợp với tinh thần của bài hát.

Khác với phong cách khuấy động sân khấu qua các bản nhạc dance trước đây, Noo Phước Thịnh bất ngờ trở nên sâu lắng và điềm đạm hơn trong ca khúc "Những kẻ mộng mơ" của Nguyễn Bảo Trọng. Ca khúc này như yếu tố cộng hưởng, tạo nên sự mới lạ hơn cho hình tượng âm nhạc mới của Noo Phước Thịnh trên thị trường âm nhạc. Không chỉ gây ấn tượng nhờ âm nhạc bắt tai được tạo ra từ bản phối mới lạ do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Việt Nam thực hiện mà còn bởi phần MV (video ca nhạc) đậm chất điện ảnh được dàn dựng sau đó. Không hẳn là một ca khúc xuất sắc nhưng "Những kẻ mộng mơ" lại đủ mạnh để chạm vào trái tim người nghe nhạc bởi lời ca đậm chất ngôn tình.

Riêng ca khúc "Đi tìm tình yêu" được Đinh Trung Chính đặt lời trên nền nhạc ca khúc "Find love find life" của Hàn Quốc để làm nhạc phim cho bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ". Ca khúc nhạc Hàn lời Việt này đã nhanh chóng trở thành bản nhạc được yêu thích khi phim này phát sóng. So với bản gốc, do ca sĩ gạo cội Jo Hang Jo với chất giọng trầm dày thể hiện, giọng hát của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang mang vẻ đẹp trẻ trung, tươi mới hơn. Lời bài hát vẫn giữ tinh thần của bản tiếng Hàn: "Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu/Nghĩ chi trả vay nếu tim còn yêu sẽ luôn lo lắng/Biết yêu thương mình là biết yêu thương người/Một lần cho đi muôn đời ta mãi có..." mang đến một tinh thần tươi mới, lạc quan cho người nghe.

Bầu chọn Ca khúc - MV Giải Mai Vàng 2018:Thước đo cảm xúc - Ảnh 1.

Hình ảnh trong 5 MV ứng viên Giải Mai Vàng 2018

MV đậm chất điện ảnh

"Phận mồ côi", ứng viên Giải Mai Vàng 2018 ở hạng mục MV được yêu thích nhất, là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Hải Đăng sáng tác độc quyền cho ca sĩ Phi Nhung sau khi anh nghe tâm sự của nữ ca sĩ này trong một chương trình trên sóng truyền hình và rất xúc động trước tấm lòng yêu thương hết lòng đối với trẻ mồ côi của cô. Đồng cảm sâu sắc với câu chuyện trong ca khúc, ca sĩ Phi Nhung đã đầu tư dàn dựng nên một bộ phim ngắn với mong mỏi ca khúc và hình ảnh trong MV được lan tỏa rộng rãi nhằm tác động tích cực đến vấn nạn bỏ rơi con. Đạo diễn MV "Phận mồ côi" là Hoàng Tuấn Cường - đạo diễn Việt kiều từng quay nhiều MV của Phi Nhung nên rất hiểu và cũng muốn cùng cô tạo nên MV "Phận mồ côi" thật ấn tượng nhưng không kém phần gần gũi như chính cuộc sống và con người cô. MV "Phận mồ côi" đã thật sự gây xúc động cho người xem bởi nội dung và hình ảnh câu chuyện chuyển tải trong đó. Sau khi MV "Phận mồ côi" ra mắt, Phi Nhung cũng đang ấp ủ dự định xây trường nuôi dạy trẻ mồ côi và các em khuyết tật. Phi Nhung cho biết chị chỉ mong không còn thấy các em bé lang thang ngoài đường cũng như bị bạo hành bởi người lớn.

MV "Người hãy quên em đi" của ca sĩ Mỹ Tâm cũng thú vị theo kiểu giải trí. Thậm chí, với MV này, Mỹ Tâm trở thành người tạo cảm hứng và biến điệu nhảy túy ca thành trào lưu được yêu thích trong giới trẻ. Người trong giới cho rằng ca khúc "Người hãy quên em đi" và cả nội dung MV đều không có gì đặc biệt nhưng chính sự đặc biệt của Mỹ Tâm đã tạo nên sự vui nhộn và đáng yêu vừa đủ cho MV thu hút khán giả.

Được đề cử ở cả hạng mục Ca khúc lẫn MV cho mùa Giải Mai Vàng lần này, 2 ứng viên "Mặt trời vẫn tới mỗi ngày" và "Những kẻ mộng mơ" thu hút khán giả bởi câu chuyện dàn dựng của MV. Nếu ở "Mặt trời vẫn đến mỗi ngày" là sự chân thực, giản dị với hình ảnh những người thợ cắt tóc, công nhân vệ sinh, người bán hàng rong... tạo nên bức tranh nhiều màu sắc cả về hình ảnh lẫn yếu tố âm nhạc thì "Những kẻ mộng mơ" lại là câu chuyện điện ảnh thu hút khán giả từ phút đầu đến kết thúc.

MV "Chốn cũ" của Bùi Anh Tuấn cũng gây ấn tượng bởi cảnh đẹp, góc máy đẹp, diễn viên đẹp,… đúng với phong cách thường thấy của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Đánh giá chung của người trong giới là các ứng viên cho 2 hạng mục này đều xứng đáng nhận giải, điều đó khiến cho cuộc đua của người hâm mộ ở 2 hạng mục này tại mùa Giải Mai Vàng năm nay trở nên gay cấn và thú vị hơn. 

Mời bạn đọc bầu chọn Giải Mai Vàng 2018

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 24-2018 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 6-1-2019 trên Báo Người Lao Động điện tử, Người Lao Động phiên bản mobile, Facebook Mai Vàng kết nối và qua tin nhắn (SMS), có hướng dẫn đi kèm.

Bầu chọn qua SMS, nhắn tin theo cú pháp sau đây: MAIVANG mã số phiếu dự đoán, gửi đến số 8599 (phí mỗi tin nhắn 5.000 đồng).

Trong đó: Mã số là số gắn theo tên của nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình truyền hình (xem mã số tương ứng ở bảng bên dưới).

Số phiếu dự đoán là tổng số phiếu dự đoán hợp lệ vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2018.

Lưu ý: Với hình thức bầu chọn qua tin nhắn, bạn chỉ có thể nhắn tin bầu chọn một lần cho một nghệ sĩ hoặc tác phẩm hay chương trình mà mình yêu thích nhất. Tin nhắn trùng lặp sẽ được tính là phiếu bầu không hợp lệ.

Giải thưởng dành cho bạn đọc bầu chọn gồm: Giải nhất (10 triệu đồng), giải nhì (6 triệu đồng), giải ba (4 triệu đồng) và 20 giải khuyến khích (1 triệu đồng/ giải).

Bầu chọn Ca khúc - MV Giải Mai Vàng 2018:Thước đo cảm xúc - Ảnh 3.
Bầu chọn Ca khúc - MV Giải Mai Vàng 2018:Thước đo cảm xúc - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo