xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biện Thị Kim Thuy đoạt giải Quán quân "Bông Lúa Vàng" 2021

Thanh Hiệp (ảnh: Ngọc Tuyết)

(NLĐO) - Vượt qua khó khăn từ đại dịch Covid-19, cuộc thi "Bông lúa vàng - Tỏa sáng tài năng cải lương" do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) tổ chức đã tìm ra quán quân năm 2021.

Biện Thị Kim Thuy đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2021 - Ảnh 1.

Thí sinh 20 tuổi Biện Thị Kim Thuy đạt danh hiệu Quán quân Bông lúa vàng 2021.

Đó là sinh viên Đại học Văn Hiến - Biện Thị Kim Thuy (20 tuổi, quê ở Bạc Liêu), đã thật sự tỏa sáng trong chiều 5-3, khi cô và 5 thí sinh khác tranh tài trong vòng chung kết xếp hạng được tổ chức tại Nhà hát VOH. Cô đã được Hội đồng giám khảo và khán giả đánh giá cao qua phần tranh tài trong một sân chơi uy tín và hấp dẫn đối với giới mộ điệu sân khấu cải lương.

Được biết, Biện Thị Kim Thuy đã từng 4 lần dự thi nhưng chỉ vào đến vòng Chung kết 1 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018. Lần này, cô đã chinh phục khán thính giả và đoạt giải thưởng xứng đáng.

Cuộc thi năm nay chính thức khởi động từ tháng 5-2021, bắt đầu từ tại điểm thi tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó đến tỉnh Bạc Liêu và tại TP HCM, thu hút hơn 500 thí sinh. Để có mặt ở vòng chung kết xếp hạng, các thí sinh phải lần lượt trải qua các vòng thi: "Gieo hạt", "Mạ non", "Trổ đòng" và "Lúa vàng".

Biện Thị Kim Thuy đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2021 - Ảnh 2.

Là một thí sinh khiếm thị, Lê Thị Nhung đã vượt qua nhiều trở ngại để đạt giải III và giải Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi

NSND Minh Vương nhận xét, cuộc thi năm nay có nhiều giọng ca hay, trong đó có nhiều thí sinh trẻ, có khả năng tiến xa nếu chịu khó rèn luyện để theo nghề chuyên nghiệp.

"Biện Thị Kim Thuy với vai diễn khá nặng là chị Sứ trong trích đoạn "Tiếng vọng hang Hòn" đã chinh phục được Hội đồng giám khảo nhờ chất giọng tốt, ca chuẩn bài vọng cổ, nhất là thể hiện được sự mộc mạc, ca rất rõ chữ" – NSND Minh Vương nhận xét.

Biện Thị Kim Thuy đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2021 - Ảnh 3.

Đổng khán giả đã đến cổ vũ các thí sịnh

Tại vòng chung kết xếp hạng, mỗi thí sinh sẽ thể hiện một trích đoạn cải lương có sự trợ diễn của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp và những nghệ sĩ đã từng đạt giải thưởng "Bông lúa vàng" ở các mùa thi trước.

Cuộc thi có sự tham gia ở vị trí giám khảo của các nghệ sĩ uy tín như: NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Huỳnh Khải (Trưởng Ban Giám khảo) và nghệ sĩ Thanh Hằng.

Biện Thị Kim Thuy đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2021 - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ uy tín tham gia giám khảo cuộc thi Bông lúa vàng rất phấn khởi trước thành quả đạt được của các thí sinh

Đạt giải Nhì: Tạ Quốc Khánh (Kiên Giang) với trích đoạn "Bài ca tìm mẹ"; giải III: Lê Thị Nhung (Tây Ninh); 3 giải Khuyến khích thuộc về các thí sinh: Võ Thị Mảnh (Bạc Liêu), Trần Chí Tâm (đến từ Hậu Giang), Trần Văn Lợi ( An Giang).

"Từ phát thanh truyền hình kết hợp với truyền thông trên nền tảng VOH đa phương tiện, các chương trình phát sóng thu hút được hàng ngàn lượt khán thính giả trong và ngoài nước theo dõi. Hơn 20.000 lượt bình chọn qua tổng đài, fanpage của cuộc thi. Đó là sự tin yêu, ủng hộ của khán thính giả dành cho giải Bông Lúa Vàng, là động lực để thí sinh nỗ lực trong từng phần thi trong mùa giải năm nay" - Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi – ông Lê Công Đồng đã nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo