xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ dồn sức cho ngày trở lại

Thùy Trang

Nhiều ca sĩ cho biết họ đang biến những ngày cách ly xã hội để phòng chống dịch thành thời gian vàng chuẩn bị cho sự trở lại ngay khi có thể

Không trình diễn trong mùa dịch, ca sĩ sẽ làm gì? Đó là câu hỏi của nhiều khán giả. Còn câu trả lời của ca sĩ đây là khoảng thời gian cần thiết để họ tái tạo năng lượng, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo và chuẩn bị tốt hơn cho sản phẩm âm nhạc của mình khi có thể quay lại biểu diễn.

Khoảng lặng cần thiết

Sản phẩm MV "Kẻ cắp gặp bà già" của ca sĩ Hoàng Thùy Linh tung ra trong mùa dịch gây ấn tượng khi đạt gần 1,3 triệu lượt nghe xem, sau 18 giờ ra mắt giữ vị trí 10 Top Trending trên YouTube Việt Nam. Một thành tích đáng để nhắc tên trong lúc mọi sản phẩm xuất hiện trên YouTube thời gian này gần như chỉ đề cập Covid-19. Thành công của "Kẻ cắp gặp bà già" cho Hoàng Thùy Linh tự tin sản phẩm của mình sẽ ăn khách trên các sân khấu khi hoạt động biểu diễn được phục hồi.

Tăng Phúc cũng là trường hợp hiếm khi anh liên tục ra mắt các sản phẩm của mình trong 2 tuần qua: "Đừng chờ anh nữa", "Sau này" và cách đây ít hôm là "Xin lỗi để làm gì". Với giọng ca trầm ấm, ca sĩ trẻ Tăng Phúc đang nhận được sự ngợi khen của công chúng yêu nhạc. Chỉ sau 24 giờ, ca khúc chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng âm nhạc Zing với hàng trăm ngàn bình luận và hơn 1 triệu lượt nghe từ các diễn đàn âm nhạc. "Tôi không ngờ hiệu ứng từ cộng đồng mạng dành cho các ca khúc của mình lại tốt đến vậy, đặc biệt trong thời điểm này. Điều này cho tôi sự tự tin hơn vào những thử nghiệm mới mẻ của mình, chuẩn bị cho dự án âm nhạc dài hơi sẽ được tung ra ngay khi dịch kết thúc" - Tăng Phúc bày tỏ. Anh cho biết đó là chuỗi mini show diễn ra ở các thành phố lớn: TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ…

Ca sĩ dồn sức cho ngày trở lại - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Dũng và Lệ Quyên trong một tiết mục trình diễn Ảnh: HÀ THANH

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng khẳng định kế hoạch trở lại với âm nhạc của mình sau mùa dịch bằng chuỗi sản phẩm mới. "Đây là khoảng thời gian cần thiết để sắp đặt, chỉnh sửa mọi thứ kỹ càng và chu đáo hơn. Ngay khi cuộc sống trở lại bình thường, khán giả sẽ thấy Hồ Ngọc Hà bùng nổ" - Hồ Ngọc Hà nói.

Ca sĩ Thủy Tiên cũng đã chuẩn bị gần như xong 2 dự án âm nhạc mà cô gọi là "hoành tráng vì đầu tư lớn" để đánh dấu sự trở lại của Thủy Tiên trong đời sống âm nhạc. Với Thủy Tiên, lúc này là thời gian cần thiết để chuẩn bị cho mọi thứ thật hoàn hảo chờ ngày ra mắt.

Hứa hẹn bùng nổ live show

Giới ca sĩ tỏ ra khá lạc quan, xem đây như một kỳ nghỉ dài để phục hồi năng lượng cho "cuộc đua" mới sau mùa dịch. Tuy nhiên, nghỉ ngơi không có nghĩa là ngừng lao động sáng tạo. Cả ê-kíp vẫn làm việc không ngừng, để xây dựng dự án, tìm kiếm và làm mới hình ảnh của mình.

Dù là ca sĩ mới nhưng Nguyên Hà đang là cái tên gây chú ý với giọng ca đặc biệt ấn tượng của cô. Bản hit "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở" của Nguyên Hà được giới chuyên môn đánh giá cao còn khán giả dành tình cảm đặc biệt cho giọng ca ngọt ngào này. Ngoài "Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở", cô còn thu hút công chúng với những ca khúc như "Xin lỗi", "Chờ ngày lời hứa nở hoa" với giai điệu cùng ca từ day dứt đầy tâm trạng…. Tuy nhiên, phải sau thành công của buổi livestream hát phục vụ khán giả theo yêu cầu cách đây ít hôm, Nguyên Hà tự tin khẳng định về một live show cho mình ngay khi hết dịch.

Một số sản phẩm âm nhạc dự kiến ra mắt trong thời gian tới: đĩa than hát nhạc Trịnh Công Sơn - "Lênh đênh nhớ phố" của Giang Trang, đĩa than Đồng Lan hát nhạc Trịnh Công Sơn - "Này em có nhớ" bên cạnh 2 album đĩa than khác cũng của Đồng Lan là "Đừng yêu một mình" (gồm các sáng tác của Đồng Lan) và Bolero jazz. Ca sĩ Quang Dũng cũng cho biết đĩa than thứ 2 của anh, gồm những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn (sau "Tình ca" Phạm Duy) sắp hoàn thiện và dự kiến phát hành trong năm nay. Sắp tới còn có những sản phẩm đĩa than của Bằng Kiều, Tuấn Hiệp, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng, Xuân Phú… Điều đáng nói ở đây là một chuỗi buổi diễn từ Nam chí Bắc của các ca sĩ này để quảng bá sản phẩm đĩa than của họ. "Thị trường đĩa than không lớn và sản phẩm này chủ yếu thực hiện với mục đích quảng bá. Vậy nên, ca sĩ chắc chắn phải có những buổi diễn để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc" - ca sĩ Xuân Phú khẳng định.

Sẽ không có những live show hoành tráng ở sân vận động dành cho hàng chục ngàn khán giả như trước đây nhưng showbiz Việt cũng đang lên kế hoạch cho hàng loạt chuỗi chương trình diễn ra từ Nam chí Bắc. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chuẩn bị khá kỹ cho chuỗi live show của mình diễn ra mỗi tháng một lần ở đều khắp các tỉnh, thành. Noo Phước Thịnh cũng sẽ có một chuỗi các buổi diễn chung một chủ đề xuyên suốt. Sau 3 năm thực hiện hình thức live show online có lượng người xem ổn định, ca sĩ Lam Trường đang tính đến một live show gặp mặt trực tiếp khán giả ngay sau khi hết dịch. Vũ Cát Tường cũng đã chuẩn bị cho hàng loạt dự án trở lại. Bên cạnh đó, sự trở lại của Lê Cát Trọng Lý chắc chắn gây nhiều sức hút sau quãng thời gian dài cô ấp ủ, thực hiện một dự án âm nhạc liên kết quốc tế. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo