xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Lệ Quyên: Khát vọng chứ không tham vọng

Thùy Trang thực hiện

Lệ Quyên cho rằng mình thành công với boléro vì tiên phong sáng tạo. Điều cô coi trọng hơn sự giàu có về vật chất là giá trị tinh thần mà mình có được khi truyền cảm hứng cho lớp trẻ về dòng nhạc xưa

Phóng viên: Thay đổi và thành công ngoạn mục khi chuyển hướng từ nhạc trẻ sang nhạc boléro, nhiều biệt danh, mỹ từ khán giả ưu ái dành tặng Lệ Quyên như "nữ hoàng boléro" chẳng hạn. Chị có thấy mình xứng đáng?

- Ca sĩ Lệ Quyên: Tôi e ngại với những lời khen tặng quá to tát đối với mình, như biệt danh "nữ hoàng boléro", nhưng tận đáy lòng, tôi hạnh phúc và tự hào lắm.

Từ ca sĩ nhạc trẻ chưa thật nổi tiếng, Lệ Quyên trở thành ngôi sao khi chuyển sang dòng nhạc xưa trữ tình. Chị nói gì về bước ngoặt này?

- Trước đây, khi tôi theo đuổi dòng nhạc xưa trữ tình, nhiều người e ngại vì tôi vốn là ca sĩ nhạc trẻ. Nhưng đến lúc này, khi mọi người nói rằng tôi đã chọn hướng đi đúng, tôi thấy tự hào về bản thân lắm! Tôi đã thay đổi suy nghĩ của nhiều người về mình, về con đường đã chọn. Điều đó đồng nghĩa tôi đã chiến thắng.

Đó có xem là gặp vận may?

- Mọi người bảo rằng tôi có sao may mắn chiếu mạng nhưng nếu nói công tâm, thành công bắt nguồn từ sự thay đổi trong chính bản thân tôi. So với thời hát nhạc trẻ, tôi thay đổi 100% đấy chứ. Sự mặn mòi trong trải nghiệm, buông bỏ lo toan, thả lỏng tâm hồn, không toan tính hơn thiệt gì trong cách hát đã mang đến cho tôi những cảm xúc thật khác. Tôi tự cảm thấy hạnh phúc trong những ca khúc mà mình thể hiện. Có lẽ sự trải nghiệm cuộc đời, con đường sự nghiệp, cuộc sống gia đình và nhiều thứ khác nữa cho tôi có cách hát tìm được sự đồng cảm của người nghe.

Ca sĩ Lệ Quyên: Khát vọng chứ không tham vọng - Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ QuyênẢnh: Thùy Trang

Mặc dù được xem là ca sĩ trẻ hát nhạc trữ tình boléro thành công nhất nhưng nhiều người cho rằng vẫn không thích cách hát phi truyền thống của Lệ Quyên. Chị nói gì?

- Người nghe có nhiều tiêu chí, thẩm định và quan điểm riêng để thích hay không một giọng ca thể hiện. Tôi chỉ là tay ngang, bứt phá trong dòng nhạc này. Với khán giả trung thành cách hát boléro của những giọng ca xưa, họ không hẳn thích tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó vì ngay cả nhạc trẻ là hơi thở của tôi thì cũng có những người không thích. Hy vọng một ngày nào đó sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất, hoàn mỹ nhất để ngay cả những khán giả thích cách hát boléro truyền thống cũng yêu mến tôi.

Điều khác biệt giữa Lệ Quyên hát boléro với những ca sĩ trẻ hát boléro khác là gì?

- Một lần nữa, tôi khẳng định mình đã đúng trong lựa chọn dòng nhạc boléro. Không chỉ đúng khi chọn hát boléro mà còn đúng khi góp phần đưa nhạc boléro lên tầm vóc khác, giúp người nghe có cảm nhận mới về những bài hát xưa cũ. Tôi không thay đổi gì so với thời hát nhạc trẻ: nhẹ nhàng, nữ tính. Nhưng cái khác là tôi đưa cách thể hiện nhạc trẻ vào boléro và đây là điều mà chưa ai làm trước đó. Bài hát vẫn bình dị, đơn giản nhưng không nhất thiết phải là cách hát truyền thống. Tôi đưa vào đó bằng hình thái lung linh và kiêu kỳ của hiện đại, như kiểu thay vì mặc áo dài, tôi có thể mặc váy dạ hội kiêu sa. Giờ thì nhiều người làm như tôi nhưng có lẽ vì là người tiên phong thành công nên tôi được nhiều người nhớ.

Ca sĩ Lệ Quyên: Khát vọng chứ không tham vọng - Ảnh 2.

Có phải vì điều đó nên "nữ hoàng boléro" mang tiếng rất chảnh với nhiều đồng nghiệp trong giới?

- Tôi thẳng thắn, cởi mở và chưa bao giờ làm khó cho người đối diện. Tất nhiên, với những người không phù hợp, tôi làm sao chia sẻ bất kỳ điều gì với họ được. Nhưng tôi cũng đủ chín chắn để biết xã giao, thể hiện sự hòa nhã. Tôi quan hệ chừng mực để tránh rủi ro cho chính mình thôi.

Có thể gọi đó là cách sống của người rất khôn khéo?

- Tôi không khéo nhưng biết điều, luôn nghĩ cho người khác. Tôi biết kiềm chế bản thân bằng việc tạo khoảng cách nhất định nếu biết điều đó sẽ gây cho người đối diện sự tổn thương. Tôi không khéo nhưng thực sự chân thành. Sự chân thành đó sẽ làm khán giả cảm nhận được và yêu quý tôi hơn.

So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, chị quá thành công. Với chị, thành công đó đã đủ chưa?

- Thật lòng, tôi chẳng mong gì hơn những gì mình đang có. Tôi không phải là người tham vọng nhưng làm nghệ thuật mà bảo rằng không mong vị trí số 1 là nói dối. Tôi vẫn mong mình chinh phục nhiều đỉnh cao khác trong nghệ thuật. Không phải để chứng minh mình tài giỏi mà vì là nghệ sĩ không được phép dừng lại. Phải luôn sáng tạo để đền đáp lòng yêu mến của khán giả.

Vị trí của một ca sĩ có thể thay đổi. Điều cần là giữ được thành quả mình đã cố công xây dựng được. Điều này thật ra không dễ và tôi cũng ao ước mình làm được, trong sự tôn trọng, ngưỡng mộ của khán giả.

Ca sĩ Lệ Quyên: Khát vọng chứ không tham vọng - Ảnh 3.

Lệ Quyên sống khá tách biệt với thế giới showbiz nhưng điều đó không có nghĩa thiếu "lời ong tiếng ve", thậm chí hứng chịu "bão" dư luận. Nhìn lại, chị có thấy tiếc vì để xảy ra những xì-căng-đan không đáng có trong đời mình?

- Tôi không mấy bận tâm "lời ong tiếng ve" bởi nghệ sĩ luôn phải đối mặt với sự nổi tiếng và tai tiếng đi kèm. Nhưng có những việc nhìn lại, tôi tự hỏi sao mình không cẩn trọng hơn, kiểm soát bản thân tốt hơn? Tôi không có thói quen trách móc người khác nhưng luôn tự vấn bản thân mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một phụ nữ tầm thường thôi mà. Có những trường hợp bất khả kháng, bản năng một phụ nữ trong tôi lớn hơn tất cả và tôi tin điều mình từng làm không hẳn quá sai trái. Nhưng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm cho chính mình để không lặp lại những điều như thế.

Điều chị rút ra từ cuộc sống của mình có thể truyền cảm hứng cho người khác?

- Khi bạn biết tha thứ, cách hát của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn. Nhưng cái chính là bạn phải biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhiều đồng nghiệp của tôi, đã là ngôi sao nhưng không biết hài lòng nên vất vả lắm. Chồng tôi chẳng phải đại gia, cũng chẳng phải người xuất chúng nhưng anh ấy vừa vặn với tôi, một người mà tôi cần. Cũng như vậy, trong ca hát, khi thấy mọi thứ thoải mái, bạn sẽ có thể chuyển tải được một cách trọn vẹn ca khúc. Có lẽ đó chính là bí quyết thành công mà tôi có.

"Những thứ mua được bằng tiền không đắt đâu"

Sự chuyển hướng từ ca sĩ nhạc trẻ sang dòng nhạc boléro không chỉ cho Lệ Quyên thành công trong sự nghiệp ca hát mà còn giúp chị trở nên giàu có. Nhưng với Lệ Quyên: "Khi hát boléro, tôi đã làm được một điều là khiến cho giới trẻ hát boléro. Nhiều nghệ sĩ nói với tôi rằng họ khát khao được như tôi và sẽ chọn boléro làm nghiệp của mình. Đấy mới là điều đáng tự hào nhất. Còn những gì mọi người có thể nhìn thấy được bằng vật chất đều là do khán giả yêu mến ban tặng. Tôi biết ơn khán giả của mình. Nói điều này mọi người sẽ cho là sách vở nhưng những thứ có thể mua được bằng tiền thì không đắt đâu".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo