xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chim sơn ca” Ấn Độ qua đời vì Covid-19

Minh Khuê (Theo CNN, Guardian)

(NLĐO) – Nữ ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Ấn Độ Lata Mangeshkar - người được mệnh danh là “chim sơn ca” của Ấn Độ, đã qua đời do biến chứng của Covid-19, hưởng thọ 92 tuổi.

Bà Lata Mangeshkar qua đời ngày 6-2 do hội chứng suy chức năng đa tạng sau khi mắc Covid-19 và trải qua 28 ngày điều trị tại Bệnh viện Breach Candy, Mumbai - Ấn Độ.

“Chim sơn ca” Ấn Độ qua đời vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Lata Mangeshkar - "chim sơn ca" của Ấn Độ, qua đời tuổi 92

Theo đó, nữ ca sĩ này đã nhập viện từ ngày 8-1 với kết quả dương tính SARS-CoV-2 và có những triệu chứng nhẹ. Bà được đưa vào phòng chăm sóc đăc biệt với các dấu hiệu cải thiện nhẹ về sức khỏe sau đó. Ngày 28-1, bà không cần thở máy vì sức khỏe được cải thiện nhiều không duy trì lâu. Ngày 5-2, bà thở máy trở lại với tình trạng xấu đi cho đến lúc qua đời.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ sự thương tiếc, đau buồn trên trang mạng xã hội Twitter về sự ra đi của bà Lata Mangeshkar. Ông nói rằng đó là nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống không thể lấp đầy cho đất nước. Các thế hệ mai sau sẽ luôn nhớ về bà, một biểu tượng văn hóa Ấn Độ, người có giọng hát du dương mê hoặc mọi người.

Ấn Độ tổ chức nghi thức quốc tang hai ngày 6 và 7-2 để tưởng nhớ nữ ca sĩ. Bộ Nội vụ nước này lưu ý công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng hoạt động vui chơi.

Nhiều chính trị gia, các ngôi sao Bollywood tưởng niệm Lata Mangeshkar.

Bà Lata Mangeshkar sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, sở hữu chất giọng đẹp. Bà tiếp xúc với âm nhạc từ năm 5 tuổi và năm 13 tuổi đã hát nhạc phim cho hãng Marathi. Đến nay, bà hát cho hơn 1.300 phim với hơn 25.000 bài hát bằng 36 ngôn ngữ địa phương Ấn Độ lẫn ngoại ngữ nhưng nhiều nhất là tiếng Maratha, Hindu, Bengal.

Bà chinh phục được nhiều khán giả với giọng ca du dương, tạo sức hút cho các bộ phim. Với những cống hiến của mình, bà nhận nhiều giải thưởng danh giá như: 3 giải Điện ảnh quốc gia, 15 giải của Hiệp hội Nhà báo Điện ảnh Bengal, 4 giải thưởng Filmfare dành cho nữ ca sĩ hát nhạc phim thu sẵn hay nhất… Năm 1989, bà nhận giải Dadasaheb Phalke của Chính phủ Ấn Độ và sau đó được trao danh hiệu dân sự cao nhất của Ấn Độ là Bharat Ratna.

“Chim sơn ca” Ấn Độ qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.

Bà ra đi trong sự thương tiếc của Ấn Độ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo