xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống quấy rối tình dục ở làng giải trí Ấn, Nhật

M.Khuê (Theo National Review, Japan Times, BBC)

(NLĐO) - Các nữ diễn viên Bollywood và nữ thành viên Đảng quốc đại Ấn Độ bắt đầu kêu gọi chiến dịch chống nạn quấy rối tình dục "#MeToo" trên khắp đất nước. "#MeToo" cũng bắt đầu có tác dụng ở Nhật Bản.

Nữ diễn viên Radhika Apte mô tả mặt tối của làng giải trí Ấn Độ trong phim tài liệu "Bollywood’s dark secret" của BBC World News. "Một vài người được xưng tụng như thánh. Họ quyền lực đến mức không nghĩ tiếng nói của tôi quan trọng hoặc nghĩ rằng nếu tôi nói sự nghiệp sẽ bị hủy hoại" - Radhika Apte tâm sự. Cô mong chiến dịch "#MeToo" sớm đến đây để những kẻ quấy rối phải trả giá. Nhiều người đứng lên cùng một nhóm sẽ tạo sức mạnh giúp tất cả dũng cảm hơn.

Nữ diễn viên Usha Jadhav nói cô được một giám đốc điều hành sản xuất nói rằng phải lên giường với nhà sản xuất, đạo diễn hoặc cả hai để giữ vị trí của mình. Đấy là việc phổ biến trong ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ.

Chống quấy rối tình dục ở làng giải trí Ấn, Nhật - Ảnh 1.

Diễn viên Bollywood mong chiến dịch "#MeToo" sớm đến đây

Nữ chính trị gia Renuka Chowdhury kêu gọi không chỉ diễn viên mà kể cả những người làm việc ở chính phủ cũng cần hưởng ứng "#MeToo". "Với phụ nữ, nạn quấy rối có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Mọi người đừng nghĩ rằng Quốc hội là miễn dịch, các không gian làm việc khác miễn dịch" - Renuka Chowdhury đau xót nói.

Trước đó, một nữ diễn viên trẻ ẩn danh của Ấn Độ kể rằng cô bị lạm dụng tình dục bởi người môi giới thử vai khi từ quê lên phố mong thử sức điện ảnh. Cô thổ lộ lo sợ sự im lặng, chẳng người nào đủ dũng cảm để kể ra câu chuyện đau đớn của đời mình. Thêm vào đó, họ cũng sợ chỉ trích của dư luận sau khi câu chuyện công khai.

Nữ diễn viên Mona Mathews, 48 tuổi, kể khi đi thử vai cũng từng bị đề nghị thỏa thuận chuyện giường chiếu. Cô từ chối đề nghị này nhưng với những ai muốn có vai và được hậu thuẫn thì buộc phải đổi chác. Việc dũng cảm đứng lên tố cáo những người đàn ông được cho là quyền uy và ở đất nước bất bình đẳng giới vẫn còn là điều không dễ dàng.

Chống quấy rối tình dục ở làng giải trí Ấn, Nhật - Ảnh 2.

Họ mong có được sự dũng cảm để đứng lên tố cáo

Chiến dịch "#MeToo" được kêu gọi ở Ấn Độ thì tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu hoạch. Những vụ quấy rối tình dục được xử lý mạnh tay hơn.

Mới nhất là vụ ca sĩ kiêm diễn viên Yamaguchi Tatsuya của nhóm TOKIO cúi đầu xin lỗi vì vụ tố cáo quấy rối tình dục nữ sinh cấp 3. Yamaguchi Tatsuya không thừa nhận hay phủ nhận tội mà chỉ chia sẻ một người trưởng thành mời một cô bé về nhà là điều sai trái, không hợp lẽ.

Khi vụ việc bị phanh phui, diễn viên này bị loại khỏi các chương trình nổi tiếng trên đài truyền hình và bị công ty quản lý đình chỉ toàn bộ hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, người mẫu Mizuhara Kiko lên tiếng chia sẻ việc cô bị quấy rối tình dục khi mới hai mươi tuổi. Cô kể khi đó bị bắt chụp ảnh với nửa thân trên trần trụi, chỉ che ngực bằng tay trong khi có nhiều nam nhân viên ở đấy.

Người mẫu Kaori lên tiếng tố nhiếp ảnh gia Nobuyoshi Araki từng bắt cô phải chụp ảnh khỏa thân trong hậu trường có rất nhiều người chứng kiến. Cô cảm thấy không chỉ tâm lý, mà ngay cả cảm xúc và sức khỏe cũng bị lạm dụng.

Nhà văn Hachu cũng tiết lộ bị đạo diễn Yuki Kishi quấy rối khi cùng làm việc trong một công ty.

Những lời xin lỗi sau đó cũng được đưa ra nhưng rõ ràng những tổn thương cho các nạn nhân kéo dài qua bao năm tháng là vô cùng lớn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo