xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò dô"

Thùy Trang

"Đẳng cấp" là đánh giá của công chúng và giới chuyên môn về sân khấu, âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TP HCM với tên gọi "Hò dô"

Bức tranh âm nhạc tổng hòa được các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế vẽ lên ấn tượng tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM lần thứ 1 - "Hò dô 2019", diễn ra từ ngày 13 đến 15-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Các nghệ sĩ và ban nhạc đến từ Pháp, Bỉ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Hy Lạp, Tây Ban Nha (gốc Cuba), Ấn Độ, Mông Cổ... đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đa dạng về các thể loại âm nhạc như: World Music, Jazz, Pop, nhạc truyền thống được chọn lọc và có tính nghệ thuật cao.

"Hàn lâm" xuống phố

Trong lễ hội, những ban nhạc nước ngoài đều tạo nên dấu ấn trước hàng ngàn khán giả. Như Esse-Quintet đến từ Nga, một nhóm hòa tấu hiện đại giàu tiềm năng, chơi các nhạc cụ dân tộc, kiểm soát tốt các tác phẩm được viết theo những phong cách khác nhau: từ nhạc cổ điển và dân gian, nhạc hiện đại đậm sắc rock, các tác phẩm sáng tạo theo phong cách rất phổ biến hiện nay là "classical crossover". Nhóm Japanese Drum Team Sai với các thành viên là sinh viên Trường Đại học Tokyo có chung đam mê với trống Taiko - một loại nhạc cụ được lưu truyền từ thời xa xưa, giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ, đã trở thành nhạc cụ không thể thiếu trong nền âm nhạc Nhật Bản. Với phương châm tạo ra "âm thanh vui vẻ", họ đã mang đến lễ hội những tiết mục sôi động và thực sự phấn khích.

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô - Ảnh 1.

Ban nhạc đến từ đất nước Nga xinh đẹp Esse Quintet

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô - Ảnh 2.

Ban nhạc đến từ Tây Ban Nha Vocal Tempo

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô - Ảnh 3.

Ban nhạc đến từ Nhật Bản Japanese Drum Team Sai với thanh âm vui vẻ Ảnh: Đại Ngô

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang biểu diễn cùng ban nhạc Tây Ban Nha Vocal Tempo

Hầu như phần biểu diễn của các nghệ sĩ đều được khán giả đón nhận đến mức cuồng nhiệt, không ít khán giả say sưa nhảy theo nhịp điệu âm nhạc mà mình đang thưởng thức. Như phần biểu diễn của nghệ sĩ âm nhạc đương đại Ngô Hồng Quang cùng ban nhạc Tây Ban Nha Vocal Tempo. Họ đã tạo nên không gian âm nhạc đặc quánh chất acapella đỉnh cao. Những bản hit (ăn khách) thời thượng, những bản tình ca ngọt lịm hay những giai điệu đặc sắc của Việt Nam dễ dàng thu phục người nghe bằng những thanh âm độc đáo được tạo ra từ các nghệ sĩ. Không có ban nhạc, không cần tới các phần đệm thu sẵn, chỉ với tài năng và giọng hát cùng khả năng beat box, nhóm đã mang đến những hiệu ứng âm thanh ngoài sức tưởng tượng của người nghe. Đặc biệt những bản phối bè đậm chất Latin, các tiết mục của nhóm luôn là sự bùng nổ của cảm xúc. Ca sĩ Nam Khánh (cựu thành viên của nhóm hát acapella AC&M đình đám một thời) nhận xét ngắn gọn: "Đỉnh cao". Điều đó đủ chứng minh những tiết mục trình diễn trên sân khấu của "Hò dô 2019" đều thuyết phục người nghe dù "thời gian tập luyện không nhiều. Nếu có thời gian tập, chắc chắn, những gì mang đến còn xuất sắc hơn" - nhạc trưởng Trần Nhật Minh nói.

Dấu ấn nhạc Việt

Ghi dấu ấn đậm nhất tại "Hò dô 2019" là sự xuất hiện của âm nhạc Việt Nam. Saigòn pop orchestra - dàn nhạc lãnh sứ mệnh mở màn cho Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM - "Hò dô 2019" khiến khán giả "điên đảo" bởi âm nhạc mà họ mang đến. Có lẽ, đây là lần hiếm hoi, khán giả được thưởng thức những tiết mục trình diễn thú vị đến như thế bằng sự kết hợp của dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc điện tử. Nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Tâm đã chứng minh với khán giả qua những tiết mục biểu diễn rằng âm nhạc Việt Nam sánh ngang với âm nhạc thế giới. Những ca khúc "Đất phương Nam", "Chiếc áo bà ba" hay liên khúc các bài lý,… không lạ lẫm với người nghe nhưng khi được khoác "chiếc áo mới" của hòa âm phối khí, những tác phẩm âm nhạc này trở nên tràn ngập xúc cảm đối với người nghe. Ca sĩ Đức Tuấn chuyển tải "Chiếc áo bà ba" không thể tình cảm hơn, Võ Hạ Trâm chứng tỏ đẳng cấp trong giọng hát khi thể hiện "Đất phương Nam" còn ban nhạc Oplus tài tình và tinh tế trong phần chia bè. Mọi lời hoa mỹ dành cho dàn nhạc dân tộc, giao hưởng hay nhạc trẻ đều sẽ dư thừa bởi họ đã chiếm trọn trái tim người yêu nhạc.

`Dấu ấn lễ hội âm nhạc quốc tế Hò dô - Ảnh 5.

Tiết mục kết hợp của Võ Hạ Trâm và nhóm Oplus tại "Hò dô 2019"

Trong khi đó, All star với các nhà sản xuất, nhạc sĩ quen thuộc cùng 2 giọng ca Thu Minh và Hồ Ngọc Hà là những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc trẻ Việt Nam; Nguyên Lê và Trần Thu Hà là những biểu tượng âm nhạc dân gian đương đại với chất "liêu trai" sẵn có trong giọng hát và âm nhạc của họ đã tạo nên một vị thế nhạc Việt không thua kém bất kỳ âm nhạc của nơi nào trên thế giới. Với những gì đang diễn ra, nhạc Việt dư sức khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc thế giới, với điều kiện tất cả người giỏi cùng chung tay và đặt tâm huyết của mình vào sản phẩm như cách mà họ làm tại Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM - "Hò dô 2019".

Sẽ đi đường dài, nếu….

"Hò dô 2019" được tổ chức với tham vọng tạo nên lễ hội âm nhạc quốc tế thường niên mang thương hiệu của TP HCM.

Điều đó chắc chắn thực hiện được theo sự nhìn nhận của giới chuyên môn. Nhạc sĩ Thanh Tâm khẳng định: "Những người làm nghề như chúng tôi thật sự được truyền cảm hứng trong việc sáng tạo qua những hoạt động âm nhạc như vậy. Tôi xem việc này là một sứ mạng, trách nhiệm trong việc mang đến cho khán giả những gì xuất sắc nhất. Làm nhạc cho một lễ hội với tham vọng giới thiệu đến công chúng những khúc hòa tấu giao hưởng hay những bản nhạc dân tộc được hòa âm, phối khí mới trên nền âm nhạc hiện đại kết hợp với kỹ thuật âm thanh, ánh sáng theo tiêu chuẩn quốc tế không phải dễ. Nhưng càng khó, người làm nghề càng thêm động lực. Vì đây không chỉ là công việc mà còn là niềm tự hào trong hành trình chinh phục những cái khó của người nghệ sĩ".

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh cho rằng Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM lần thứ 1 - "Hò dô 2019" chuyển tải khát vọng giới thiệu đến bè bạn quốc tế nét đẹp ngôn ngữ âm nhạc truyền thống Việt Nam, đồng thời là dịp để các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhạc công và nhà sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực âm nhạc. Đây còn là dịp để giới thiệu đến các nhà đầu tư, nhà sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước về thị trường âm nhạc sôi động và đầy tiềm năng của TP HCM nên "chắc chắn những người làm nghề như chúng tôi và các cơ quan quản lý sẽ làm mọi cách để lễ hội được tồn tại và diễn ra hằng năm" - nhạc trưởng Trần Nhật Minh tin tưởng.

Dù lần đầu tiên thực hiện, "Hò dô 2019" đã thu hút nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia, đông đảo khán giả đến thưởng thức. Chỉ tiếc là công tác truyền thông, quảng bá chưa đủ tầm để tạo nên sự háo hức của công chúng tìm đến với lễ hội và tạo sức lan tỏa lớn trên mạng (internet). Công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội gần như tỉ lệ nghịch với chất lượng âm nhạc và tâm huyết của nghệ sĩ.  

Thành công từ xã hội hóa tổ chức

Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP HCM - "Hò dô 2019" là sự kiện khởi đầu cho sáng kiến tổ chức Lễ hội Âm nhạc quốc tế thường niên của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM. Lễ hội được thiết kế theo quy mô và hình thức của một lễ hội âm nhạc quốc tế, với mục tiêu trở thành điểm đến mới của nghệ sĩ và công chúng. Nhạc sĩ Huy Tuấn là tổng chỉ huy của lễ hội. Thành công này phần nào khẳng định phương thức xã hội hóa tổ chức lễ hội là khả thi tại TP HCM. Bởi lẽ, việc nắm bắt thị trường cũng vô cùng quan trọng, lễ hội càng cần phải đến gần với công chúng. Nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng mình sẽ tiếp tục là tổng đạo diễn cho những lễ hội tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo