xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện ảnh thế giới hồi phục sau đại dịch

THÙY TRANG

Sau gần 2 tháng bị trì hoãn vì dịch Covid -19, ngày 7-7, Liên hoan Phim Cannes lần thứ 74-2021 đã khai mạc

Liên hoan Phim Cannes 2021 được truyền thông phương Tây đánh giá là "một tín hiệu đáng mừng bởi nó cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh đang trên đà hồi phục và hoàn toàn sẵn sàng mở cửa trở lại".

Ông Thierry Frémaux, Giám đốc nghệ thuật của Cannes, khẳng định: "Điện ảnh không chết. Việc khán giả trên toàn thế giới bắt đầu quay trở lại rạp là tin vui đầu tiên. Và Cannes 2021 đã được tổ chức là tin vui thứ hai".

Thierry Frémaux cũng cho biết liên hoan phim Cannes năm nay là một sự kiện đặc biệt, là động lực thúc đẩy sự phục hồi của ngành điện ảnh toàn cầu. Kỳ liên hoan này có rất nhiều tác phẩm thể hiện tính thức thời của đạo diễn lẫn ê-kip sản xuất khi phản ánh trực tiếp bối cảnh dịch bệnh và các diễn viên đeo khẩu trang trên phim trường.

Liên hoan Phim Cannes 2021 sẽ diễn ra trong 2 tuần với nhiều hoạt động, khán giả điện ảnh sẽ có những dự đoán của riêng mình về bộ phim ứng viên giải Cành cọ vàng năm nay. Một số nội dung đáng chú ý hứa hẹn thu hút giới hâm mộ điện ảnh là các buổi trình chiếu ở nhiều hạng mục: buổi chiếu tối khai mạc; các suất chiếu đặc biệt; các suất chiếu khuya; nhóm chiếu nhưng không tranh giải…

Báo giới phương Tây cho rằng tâm điểm của Cannes năm nay - ứng viên sở hữu Cành cọ vàng - chính là bộ phim "The French Dispatch" của đạo diễn Wes Anderson. Bộ phim mang màu sắc mộng mơ vô thực và được ví von như một Hollywood thu nhỏ khi quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng như Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe, Elizabeth Moss, Timotheé Chalamet, Saoirse Ronan…

Chuyên trang về phim Indiewire cho rằng có đến 12 bộ phim chia đều cơ hội sở hữu Cành cọ vàng tại Cannes năm nay. Trong đó, có thể kể đến như "Annette", "Memoria" và "Bergman Island" là những tác phẩm được trông đợi nhất tại Liên hoan Phim Cannes năm nay.

Điện ảnh thế giới hồi phục sau đại dịch - Ảnh 1.

Bộ phim Thái Lan “Memoria” được đánh giá cao tại Liên hoan Phim Cannes lần thứ 74-2021 (Ảnh: CANNES)

Nhiều năm sau bộ phim "Holy Motors", đạo diễn người Pháp Leos Carax trở lại Cannes 2021 với phim mới "Annette" được chiếu mở màn và tham gia tranh giải chính thức. Pierre Lescure, Chủ tịch Liên hoan Phim Cannes 2021, cho biết: "Annette là món quà dành tặng những người yêu điện ảnh, âm nhạc và văn hóa sau hơn một năm chờ đợi".

Trong phim, Marion Cotillard và Adam Driver đóng vai cặp vợ chồng trẻ buồn bã sau sự ra đời của con gái họ là Annette - một đứa trẻ bí ẩn với số phận đặc biệt. "Annette" là một câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm bi thương giữa hai con người mang tâm hồn nghệ sĩ.

Cannes 2021 còn có nhiều ứng viên sở hữu Cành cọ vàng như phim "Bergman Island" (Brazil, Pháp, Đức, Mexico), kể về một đôi tình nhân đều là nhà làm phim do Vicky Krieps và Tim Roth đóng. "Mothering Sunday" (Anh), lấy bối cảnh nước Anh thời hậu Thế chiến thứ nhất, kể về chuyện tình bí mật của một cô hầu gái mồ côi. "The Souvenir Part II" (Anh, Mỹ, Ireland), xoay quanh chuyện tình của cô sinh viên điện ảnh và người bạn trai nghiện heroin. "Titane" (Pháp, Bỉ), tác phẩm thứ hai của nữ đạo diễn Julia Ducournau, người từng gây tiếng vang với phim kinh dị Raw (2016). "Vortex" (Argentina, Ý) bộ phim bán tài liệu đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Argentina - Gaspar Noe, người thường xuyên gây "bão" tại Cannes…

Điện ảnh châu Á tiếp tục gây chú ý tại Cannes 2021, trong đó có thể kể đến như "Drive my car" (Nhật Bản) của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi (vừa giành giải thưởng lớn tại Liên hoan Phim Berlin). "Memoria" (Thái Lan) của đạo diễn Thái Kan Apichatpong Weerasethakul (giành giải Cành cọ vàng 2010). "Gaey Wa’r" (Trung Quốc) được chiếu tại hạng mục Un Certain Regard (Giải thưởng Góc nhìn độc đáo). "Gaey Wa’r" là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Na Jiazo.

Những khách mời đến với Cannes 2021 bắt buộc phải tuân thủ các điều kiện như đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt của ban tổ chức, những khách mời không thuộc các nước trong khối Liên minh châu Âu (EU) phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 48 giờ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo