xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên Hoàng Mèo đón năm Mão

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên Hoàng Mèo thông tin về hành trình đón Xuân Quý Mão của anh và kể nhiều về những dự án, mong ước trong năm mới.

Thành "Hoàng Mèo" nhờ vai hổ

Hoàng Mèo là diễn viên sân khấu, phim ảnh quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn nhưng đặc biệt được nhớ đến với các vai hài hước, vui nhộn. Khi được hỏi vì sao lại chọn cho mình nghệ danh Hoàng Mèo, nam nghệ sĩ dí dỏm kể rằng lúc học năm nhất tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP HCM (nay là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM), anh diễn vai con vật trong một bài tập ở lớp học.

"Thầy Công Ninh nhìn tôi diễn và sau đó khen tôi biết quan sát, mô phỏng giống hệt con mèo. Nhưng thực tế lúc đó tôi lại đang diễn con hổ, khiến bạn bè trong lớp được một trận cười lớn. Sau đó, thầy và bạn bè ai cũng gọi tôi là Hoàng Mèo. Ra trường, đi diễn tôi vẫn sử dụng tên Lê Hoàng nhưng mọi người đều gọi tôi là Hoàng Mèo. Thấy thế, tôi quyết định lấy nghệ danh Hoàng Mèo và gắn bó luôn đến nay" - diễn viên Hoàng Mèo tâm sự.

Diễn viên Hoàng Mèo đón năm Mão - Ảnh 1.

Diễn viên Hoàng Mèo trò chuyện về năm Quý Mão

Diễn viên Hoàng Mèo đón năm Mão - Ảnh 2.

Anh tham gia vai khách mời trong phim "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" của Lý Hải

Anh kể thêm cách đây vài năm từng làm huấn luyện viên chương trình "Thiếu Lâm tứ trụ nhí". Các thí sinh thuộc nhóm anh không gọi là thầy mà gọi bằng ba mèo. Phụ huynh các bé ban đầu gọi tên đàng hoàng nhưng sau này cũng gọi theo con là ba mèo. Những thí sinh bên nhóm khác không chơi cùng huấn luyện viên họ mà chạy theo nhóm anh và cũng gọi ba mèo. Nghệ danh này đã là một dấu ấn khó phai trong cuộc đời nghệ thuật của anh.

Hoàng Mèo cho biết năm nay anh và vài người bạn dự định diễn tấu hài tại các địa điểm tỉnh như Nha Trang, Đà Nẵng. Có thể, nhóm anh diễn mỗi nơi 2 chỗ và mỗi chỗ hai ngày. Nếu không diễn tỉnh, nhóm anh sẽ diễn ở TP HCM nhưng cũng chỉ là dạng tiểu phẩm tấu hài, không phải kịch dài. "Nếu thỏa thuận ổn, chúng tôi diễn từ mùng 4 đến mùng 8, mỗi tiểu phẩm khoảng 20 phút, ca hát đầy đủ. Sau khi diễn xong tiểu phẩm, khán giả kêu hát thì thường sẽ hát thêm vài bài" - nam diễn viên thông tin.

Sang năm, anh có dự án làm cùng diễn viên Lê Nam, Tân Trề, tạo sản phẩm phục vụ khán giả. Anh cũng sẽ tham gia các phim chiếu mạng, xây dựng kênh TikTok cho một số bạn nghệ sĩ. Anh thực hiện loạt video clip ngắn về nấu ăn dự kiến theo hình thức đàn ông vào bếp. Các video clip này thời lượng 1 phút rưỡi, đăng trên các nền tảng mạng xã hội, hiện đã quay 5-6 tập. Ngoài ra, anh sẽ quay chương trình ẩm thực kỳ thú cho công ty Trường Giang, tham gia gameshow, quay phim cho nhãn hàng sữa.

Tình yêu lớn cho sân khấu

Diễn viên Hoàng Mèo yêu nghệ thuật từ nhỏ, từng tham gia hoạt động tại Nhà thiếu nhi Tân Bình và quen biết diễn viên Long Đẹp Trai cũng từ "cái nôi" này. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh chọn theo nghệ thuật, thi vào trường học chuyên nghiệp nhưng lại bị áp lực do ngành nghề này không được gia đình yêu thích.

Sau khi ra trường, anh tham gia nhóm tấu hài cùng Tiết Cương, Tô Hòa Thuận diễn thứ hai, thứ ba, thứ tư ở TP HCM. Những ngày còn lại trong tuần, anh chạy về Long An làm DJ cho một quán bar. Việc chạy đi, chạy lại không thể duy trì lâu, dần dần, anh nghỉ làm DJ và gia nhập nhóm hài ở TP HCM.

Về sau, Hoàng Mèo về sân khấu Nụ Cười Mới, hoạt động thời gian dài tại đây. Anh đã từng làm nhiều việc từ nhắc tuồng, xếp ghế, hậu đài, chỉnh nhạc, phó đạo diễn… mỗi công việc học một chút nên có được lượng kiến thức ở nhiều khâu. Đến khi chuyển sang các công việc bên phim nhiều hơn sân khấu thì anh cũng không gặp khó.

Diễn viên Hoàng Mèo đón năm Mão - Ảnh 3.

Hoàng Mèo mong mỏi được đóng vai phản diện cực ác

"Tôi đang hy vọng năm Quý Mão sẽ được làm nhiều hơn ở lĩnh vực sân khấu. Tôi xuất thân từ sân khấu kịch nên niềm đam mê vẫn cháy bỏng. Tôi nghe đến kịch dài là rất khoái, rất máu. Tôi mong sân khấu sớm mạnh trở lại như xưa để được diễn kịch dài cho thỏa cái sướng, ghiền" – diễn viên Hoàng Mèo chia sẻ.

Anh nói thêm vai diễn mong mỏi được thể hiện nhất trên màn ảnh là vai phản diện, ác hết cỡ. Anh rất muốn trải nghiệm những vai kinh khủng như kiểu sát nhân hàng loạt. Anh đã diễn nhiều vai hài hước, vui vẻ, các vai bi thương cũng có nhưng vai ác độc, tàn bạo từ tận bên trong với những nội tâm hết sức đặc biệt thì chưa có.

Ngoài công việc diễn viên, Hoàng Mèo còn từng đi dạy nghề ở nhà thiếu nhi ngay ở thời điểm còn đang học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Những học trò của anh có Lê Nam, Tiến Luật, Minh Trọng, Như Hạnh.

Dù là thầy dạy nghề nhưng tuổi tác không lớn hơn học viên, anh được mọi người gọi dí dỏm là "anh thầy". Từng muốn có một cơ sở dạy nghề bài bản nhưng dự án cùng một người bạn bị tan vỡ phút chót khiến Hoàng Mèo hụt hẫng. Nay, người bạn đó mong muốn khởi động lại dự án, Hoàng Mèo hy vọng lần này sẽ thành công.

Diễn viên Hoàng Mèo đón năm Mão - Ảnh 4.

Hoàng Mèo và tấm lòng hướng về sân khấu

"Tôi yêu sân khấu vô cùng, mong muốn diễn kịch dài, làm nhiều việc cho sân khấu. Tôi thấy các bạn diễn viên trẻ ngày nay giỏi, họ cũng có nhiều cơ hội để khán giả biết đến mình qua các nền tảng mạng xã hội hơn so với chúng tôi thời xưa" - Hoàng Mèo nhận định.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo