xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Grammy lần thứ 63-2021: Nhiều dấu ấn thú vị

Thùy Trang

Grammy năm nay cho thấy âm nhạc được đón nhận là thứ âm nhạc mới mẻ từ cách nghĩ đến cách thể hiện, là tiếng nói của cộng đồng và của những đam mê sáng tạo

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63-2021, diễn ra sáng 15-3 (giờ Việt Nam) tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles (Mỹ), đã để lại nhiều dấu ấn thú vị cho người hâm mộ.

Beyoncé, Taylor Swift đi vào lịch sử

Là cái tên được nhắc nhiều nhất với 9 đề cử dẫn đầu danh sách đề cử giải Grammy năm nay, Beyoncé đã chiến thắng tại hạng mục Trình diễn rap xuất sắc nhất với ca khúc "Savage (remix)" (được chia sẻ cùng Megan Thee Stallion) và hạng mục Video âm nhạc hay nhất cho sản phẩm "Brown Skin Girl", được chia sẻ với con gái Blue Ivy của mình. Beyoncé cũng nhận giải Album R&B hay nhất và Trình diễn R&B xuất sắc nhất cho ca khúc "Black Parade". Với kết quả trên, Beyoncé đã làm nên lịch sử khi sở hữu tổng cộng 28 tượng kèn vàng Grammy, vượt qua thành tích của nghệ sĩ bluegrass Alison Krauss, người có 27 giải Grammy.

Thế nhưng, hào quang thực sự lại thuộc về công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift khi cô chiến thắng hạng mục Album của năm với sản phẩm "Folklore". Kết quả này cũng giúp Taylor Swift làm nên lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có 3 sản phẩm thắng hạng mục này (2 lần trước đó là vào các năm 2016 và 2010). Khác với phong cách pop thịnh hành trong các sản phẩm trước đó của Taylor Swift, "Folklore" là một bản thu âm thuộc thể loại indie folk, alternative rock, electro-folk và chamber pop, chủ yếu sử dụng âm thanh của piano và guitar. Về mặt ca từ, lời của các bài hát trong album là những câu chuyện sống động được kể theo ngôi thứ ba.

Grammy lần thứ 63-2021: Nhiều dấu ấn thú vị - Ảnh 1.

Taylor Swift chiến thắng hạng mục Album của năm ở giải Grammy năm nay với sản phẩm “Folklore” Ảnh: REUTERS

Album "Folklore" nhận được nhiều lời tán dương từ các nhà phê bình âm nhạc. Nhiều đánh giá cho rằng đây là album xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift khi cân bằng tuyệt vời giữa tính đại chúng và tính hàn lâm. Các nhà phê bình khen ngợi âm thanh thư thái và độc đáo của album, cũng như tính liên kết và những chủ đề hư cấu trong ca từ của các bài hát. Đa số bình luận của chuyên gia cho rằng tính nghệ sĩ của Taylor Swift đã được phát huy tối đa, vận dụng các giai điệu folk đầy sáng tạo, phần hòa âm phối khí ấn tượng mang lại cảm giác tươi mới, phần lời bài hát thực sự trau chuốt và rất ý nghĩa.

Trong khi đó, đúng như dự đoán, Billie Eilish cũng chiến thắng tượng kèn vàng Grammy ở hạng mục Ghi âm của năm với ca khúc "Everything I wanted". Đây là bản ballad mô tả trọn vẹn tâm hồn mỏng manh của Billie Eilish. Bài hát với giai điệu du dương và lời nhạc mang đậm màu sắc cá tính của giọng ca "Bad Guy" này. Ca khúc trải lòng đầy ám ảnh về cuộc sống u ám của Billie Eilish đằng sau sự hào nhoáng của danh tiếng. Ngay sau thành công vang dội với ca khúc "Bad Guy", Billie đã ngay lập tức trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nhưng đi kèm với sự vinh quang đó chính là nỗi ám ảnh và đặc biệt là thị phi khó tránh trong sự nghiệp - một cái bóng mang tên áp lực quá lớn đối với nữ nghệ sĩ chỉ mới 17 tuổi.

Giới chuyên môn nhận định giải thưởng Grammy hạng mục Ca khúc của năm thuộc về "I can’t breathe" của H.E.R và Tiara Thomas là hoàn toàn xứng đáng. Ca khúc được lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter, truyền tải tới công chúng thông điệp kêu gọi hòa bình và chống phân biệt chủng tộc. "I can’t breathe" (Tôi không thể thở được) là câu nói cuối cùng mà công dân da màu George Floyd đã cất lên trước khi ông qua đời vì bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5-2020 tại TP Minneapolis, bang Minnesota - Mỹ.

"Âm nhạc có sức mạnh khi thay đổi và chữa lành và đó là lý do tôi viết bài hát này…" - H.E.R nói về bài hát.

Xu hướng mới của âm nhạc thế giới

Như thông lệ hằng năm, sắc màu âm nhạc được tôn vinh lễ trao giải Grammy luôn trở thành xu hướng âm nhạc được khai thác triệt để tại nhiều thị trường âm nhạc khác ngoài Âu - Mỹ, trong đó có Việt Nam. Chứng kiến chủ nhân của những tượng kèn vàng Grammy lần lượt xuất hiện, công chúng cũng tò mò về sắc màu âm nhạc sắp tới, từ sân khấu lễ trao giải Grammy sẽ đến các thị trường trên toàn cầu.

Nhưng với những gì đang có, xu hướng âm nhạc chính là không có xu hướng nào cả. Tất cả sản phẩm âm nhạc đều hướng đến điểm chung là thể hiện tối đa cá tính âm nhạc riêng biệt của từng người. Khán giả có thể thấy sự dịu dàng thường thấy trong âm nhạc của Taylor Swift, hay cá tính đậm màu huyền bí của Billie Eilish. Là sắc màu vui nhộn trong âm nhạc của Beyoncé hay chất tự sự và rất đời của H.E.R…Tất nhiên, để tạo nên sự khác biệt, sáng tạo không ngừng là cách để các nghệ sĩ chinh phục khán giả một cách tuyệt đối. Dù sản phẩm của Taylor Swift có ra mắt trong thời điểm "án binh bất động" vì dịch Covid-19 hoặc "I can’t breathe" của H.E.R có bắt nguồn từ một sự kiện thời sự gây chấn động thế giới thì mỗi ca khúc đều chứa đựng những suy tư, trăn trở và kiếm tìm.

Ở thời đại 4.0, sự trùng lắp, thậm chí trùng lắp với chính bản thân người sáng tạo, là điều tối kỵ. Taylor Swift đã giành chiến thắng vì sự đổi mới trong tư duy của chính cô. Billie Eilish hoặc H.E.R được tôn vinh bởi khai thác đúng chức năng của âm nhạc "lan tỏa yêu thương, kết nối và chữa lành". Âm nhạc được đón nhận là thứ âm nhạc sắc bén từ cách nghĩ đến cách thể hiện. Không còn chỗ cho những bản nhạc chỉ dùng nốt nhạc một cách vô tri, dùng âm thanh nhảy múa vô tội vạ và tra tấn người nghe bởi sự lạc lối của chính người viết với sự bi lụy và bế tắc.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63-2021 chỉ ra rằng âm nhạc của thời đại mới là tiếng nói của cộng đồng và của những đam mê sáng tạo. Mọi khó khăn đều có thể trở thành yếu tố kiến tạo nên những sản phẩm có giá trị, chỉ cần người làm thực sự tâm huyết và suy nghĩ về nó. Công chúng nhạc Việt cũng mong đợi sự thay đổi, xóa bỏ những giá trị "ăn xổi ở thì" để hướng tới sản phẩm thực sự chất lượng. 

Những kết quả khác

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Megan Thee Stallion.

- Ca sĩ trình diễn pop solo xuất sắc nhất: Harry Styles với "Watermelon sugar".

- Cặp đôi trình diễn pop xuất sắc nhất: Lady Gaga with Ariana Grande với "Rain on Me".

- Album nhạc pop xuất sắc nhất: "Future Nostalgia" của Dua Lipa.

- Album pop truyền thống xuất sắc nhất: "American Standard" của James Taylor.

- Album Dance/Electronic xuất sắc nhất: "Bubba" của Kaytranada.

- Album hòa tấu đương đại xuất sắc nhất: "Live at the Royal Albert Hall," Snarky Puppy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo